Hai đại cảnh linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ giữ lại đến 22/3

22/02/2026

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã quyết định giữ lại hai đại cảnh linh vật ngựa quan trọng nhất đến hết ngày 22/3.

Sau một tuần lễ rực rỡ sắc xuân, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" đã chính thức khép lại giai đoạn trưng bày tổng thể vào tối mùng 6 Tết. Tuy nhiên, trước sức hút mạnh mẽ của linh vật năm nay và nhu cầu thưởng ngoạn vẫn còn rất lớn của người dân cùng khách du lịch quốc tế, Ban tổ chức đã đưa ra một quyết định đầy ý nghĩa.

Bài liên quan

Theo thông báo mới nhất từ Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), hai đại cảnh mang tính biểu tượng nhất tại cổng chính và cuối đường hoa sẽ tiếp tục được giữ lại để phục vụ công chúng cho đến ngày 22/3/2026. Đây được xem là món quà tinh thần đặc biệt mà TP.HCM dành tặng cho những ai chưa kịp ghé thăm biểu tượng văn hóa này trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán.

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) bế mạc vào tối ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng chính và cuối đường được giữ lại thêm một tháng

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) bế mạc vào tối ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng chính và cuối đường được giữ lại thêm một tháng

Đường hoa Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành "linh hồn" của Tết Sài Gòn, và trong năm Bính Ngọ 2026 này, quy mô cũng như công nghệ đã được nâng lên một tầm cao mới. Khai mạc từ ngày 28 tháng Chạp, công trình nghệ thuật sắp đặt hoa lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Dù các tiểu cảnh phụ và khu vực hoa trang trí sẽ được thu dọn để trả lại mặt bằng thông thoáng cho phố đi bộ, nhưng việc duy trì hai đại cảnh ngựa trọng điểm chính là điểm nhấn giúp kéo dài không khí lễ hội, biến nơi đây thành địa điểm du lịch TP.HCM hot nhất trong tháng 3 tới.

Tại khu vực cổng chính, nơi giao lộ giữa đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, đại cảnh linh vật ngựa đã trở thành tâm điểm chú ý ngay từ những ngày đầu hé lộ. Lấy cảm hứng từ hình tượng huyền thoại Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, linh vật năm nay mang tone màu vàng đồng rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và ý chí vươn cao của dân tộc.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" khai mạc ngày 15/2 (28 tháng Chạp) và bế mạc 21h ngày 22/2 (mùng 6 Tết)

Với kích thước đồ sộ gồm phần thân cao 7m, ngang 9m và đặt trên bệ cao 4m, mô hình này không chỉ gây ấn tượng về thị giác mà còn về kỹ thuật chế biến mút xốp tinh xảo. Đặc biệt, hệ thống cơ khí bên trong cho phép linh vật cử động đầu và chân, tạo nên hiệu ứng tương tác sống động như đang chào đón khách tham quan, biến đây thành địa điểm check-in không thể bỏ qua tại trung tâm Quận 1.

Ở phía cuối đường hoa, đại cảnh mang tên "Giang sơn cẩm tú" cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân thành phố thêm một tháng nữa. Đây là một tác phẩm sắp đặt kỳ công với hình ảnh 9 con ngựa vĩnh cửu đang trong tư thế phi nước đại đầy mạnh mẽ. Trong đó, 3 con ngựa ở vị trí trung tâm đại diện cho bộ ba đầu tàu kinh tế phía Nam gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Để tiếp tục phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính (vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ) và cuối đường được giữ lại đến ngày 22/3

Để tiếp tục phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính (vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ) và cuối đường được giữ lại đến ngày 22/3

Các đại cảnh, tiểu cảnh còn lại sẽ được thu dọn, trả lại mặt bằng thông thoáng như trước đây

Các đại cảnh, tiểu cảnh còn lại sẽ được thu dọn, trả lại mặt bằng thông thoáng như trước đây

Tạo hình nguyên khối vững chãi của chúng thể hiện sự kết nối chặt chẽ, mở ra thông điệp về sự hội tụ sức mạnh và khát vọng bứt phá của vùng kinh tế trọng điểm. Sáu con ngựa còn lại được thiết kế theo lối đa tầng, bắt sáng theo từng lớp trên "con đường ánh sáng", tạo nên một không gian nghệ thuật thị giác đầy mê hoặc, hứa hẹn sẽ vẫn là điểm đến thu hút giới nhiếp ảnh và khách du lịch trong thời gian tới.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 cũng ghi dấu ấn đậm nét khi lần đầu tiên sau 23 năm lịch sử, khách tham quan được trải nghiệm hai phiên bản ngày và đêm hoàn toàn khác biệt. Nếu ban ngày là sự rực rỡ của ngàn hoa khoe sắc thì ban đêm lại là sự thăng hoa của công nghệ 3D mapping, nghệ thuật chiếu sáng hiện đại và thực tế ảo tăng cường (AR). Việc tích hợp công nghệ AR trên nền tảng TikTok đã cho phép du khách tương tác trực tiếp với các đại cảnh thông qua điện thoại cá nhân, mang lại những đoạn video sống động với hình ảnh linh vật chuyển động thực tế. Sự kết hợp giữa câu chuyện đô thị "Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa và Tương lai vững bước" cùng các yếu tố công nghệ cao đã giúp đường hoa không chỉ là nơi ngắm cảnh mà còn là không gian văn hóa số đầy sáng tạo.

Du khách thích thú trải nghiệm check in tại địa điểm này mùa Tết 2026

Du khách thích thú trải nghiệm check in tại địa điểm này mùa Tết 2026

Empty

Trong khi các đại cảnh như Ngựa chín hồng mao, Nhất mã thong dong hay khu vực Rực rỡ miền ký ức được tháo dỡ theo kế hoạch bế mạc vào tối 22/2 (mùng 6 Tết), thì sự hiện diện kéo dài của hai đại cảnh ngựa lớn nhất vẫn đảm bảo duy trì được cái "thần" của năm Bính Ngọ. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sẽ giữ nguyên sắc vàng rực rỡ của những gốc mai quý đến từ làng mai Bình Lợi, tạo nên không gian trang nghiêm nhưng vẫn tràn đầy hơi thở mùa xuân. Việc giữ lại các biểu tượng này không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh mà còn mang ý nghĩa phong thủy về sự bền bỉ, kiên định và "mã đáo thành công" cho cả một năm mới.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES