Nhiều hãng bay nội địa ưu đãi giá vé dịp Tết Dương lịch

04/12/2019

Hòa trong không khí những ngày cuối năm tấp nập nhu cầu đi lại, các hãng hàng không nội địa đã mở rất nhiều chặng bay mới và đồng loạt giảm giá vé cho nhiều chặng bay.

Cụ thể, trong tháng 12 này hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines mở bán vé ưu đãi đường bay mới kết nối với thành phố Thâm Quyến, Thành Đô, Macau. Với các đường bay đến Trung Quốc, từ nay đến hết 31/12, hãng bán vé khứ hồi đã gồm thuế, phí cho chặng TP.HCM/Hà Nội - Thâm Quyến chỉ từ 145 USD/người. Cũng trong thời gian này đến hết 31/3/2020, đường bay Đà Nẵng - Thành Đô có giá 100 USD/chiều, đã gồm thuế, phí.

Ngày 15/12, Vietnam Airlines sẽ mở đường bay mới kết nối Hà Nội - Macau tần suất mỗi ngày một chuyến. Hãng cũng cung cấp vé khứ hồi đã gồm thuế, phí giá 157 USD từ nay đến hết 15/12, thời gian khởi hành từ 15/12/2019 đến 15/1/2020.

Không chỉ vậy, Vietnam Airlines còn đang bán vé ưu đãi nhiều chặng khứ hồi cho nhóm hai người với giá từ 199 USD, chưa gồm thuế, phí. Cụ thể, các đường bay từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đến Tokyo, Osaka có giá 344 USD/người (đã gồm thuế, phí). Chặng bay TP.HCM, Hà Nội đến Fukuoka, Nagoya giá 394 USD/người (đã gồm thuế, phí). Chương trình áp dụng đến ngày 8/12, cho hành trình bay 10/2 - 10/6/2020.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Một số đường bay quốc tế từ Việt Nam.

Một số đường bay quốc tế từ Việt Nam.

Hãng Vietjet cũng vừa công bố đường bay mới TP.HCM - Pattaya (Thái Lan). Các chuyến bay sẽ được khai thác thường lệ từ ngày 23/12 với tần suất mỗi ngày một chuyến. Nhân sự kiện này, hãng mở bán 100.000 vé khuyến mại 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) đến hết 5/12 cho tất cả chặng bay mà Vietjet đang khai thác tại Thái Lan, gồm cả đường bay từ Đài Trung đến Bangkok và các đường bay nội địa Thái Lan. Thời gian bay từ 23/12/2019 đến 24/10/2020.

Cuối tháng 11, Bamboo Airways khai trương các đường bay thẳng thường lệ đến Hàn Quốc gồm Đà Nẵng - Seoul (từ 17/10), Cam Ranh - Seoul (từ 15/11). Dự kiến chặng Hà Nội - Seoul khai thác từ tháng 12/2020. Cuối năm nay, hãng sẽ khai thác thêm đường bay thẳng Hà Nội - Melbourne.

Điểm đến có mức giá hợp lý cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch là Đà Lạt, nơi sắp diễn ra Festival hoa và Đà Nẵng. Hành trình khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt có giá thấp nhất khoảng 2,2 triệu đồng (đã gồm thuế, phí); chặng TP.HCM - Đà Lạt khứ hồi có giá 1,6 triệu đồng (đã gồm thuế, phí). Với hành trình khứ hồi TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé thấp nhất đợt cuối tháng 12 là 1,7 triệu đồng, trong khi giá ngày thường khoảng hơn 2 triệu đồng. Vé Tết chặng TP.HCM - Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Vinh các hãng đang bán ra thời điểm này có giá hơn 3 triệu đồng/chiều (đã gồm thuế, phí).

Các sân bay và hãng hàng không nội địa luôn quá tải mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Các sân bay và hãng hàng không nội địa luôn quá tải mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết Canh Tý giai đoạn 9/1 - 8/2/2020 (tức ngày 15 tháng Chạp - 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines dự kiến bổ sung 190.000 chỗ (gần 1.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Jetstar Pacific cũng tăng thêm gần 40.000 chỗ (hơn 220 chuyến bay nội địa). Cùng với đợt mở bán vé Tết hồi tháng 9, đợt tăng tải nội địa lần này của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) đã nâng tổng số chỗ ngồi vào dịp Tết lên 2,23 triệu, tương đương gần 12.000 chuyến bay.

Cũng trong thời gian Tết, Bamboo Airways bổ sung gần 700.000 chỗ so với cùng kỳ (tương đương 3.600 chuyến bay), cung ứng tổng cộng gần 1 triệu ghế. Các chuyến được bổ sung tập trung chủ yếu vào đường bay có nhu cầu cao giữa Hà Nội - TP.HCM, Vinh - TP.HCM với Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hoá...

My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES