Hội An và Huế dừng nhiều lễ hội chào mừng năm mới

30/12/2021

Ngày 29/12, UBND TP. Hội An cho biết thành phố buộc phải huỷ bỏ kế hoạch dạ hội đêm 31/12 và đón đoàn du khách đầu tiên sáng 1/1/2022. Tương tự, phố đi bộ quanh Hoàng thành Huế và đêm nhạc chào đón năm 2022 của Huế cũng sẽ dừng hoạt động.

Theo kế hoạch, TP. Hội An (Quảng Nam) sẽ tổ chức hai sự kiện chính là chương trình dạ hội "Hội An - Chào năm mới" vào ngày 31/12 và kết nối du lịch địa phương, đón đoàn khách đầu tiên tham quan thành phố vào ngày 1/1/2022. Cả hai chương trình đều đã phát hành giấy mời tham dự cho quan khách và khách du lịch. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, vì trên địa bàn xuất hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, nên địa phương quyết định tạm dừng hai chương trình này và huỷ bỏ một số hoạt động công khai mừng Tết Dương lịch 2022.

Lễ hội đèn lồng chào mừng năm mới ở Hội An - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Lễ hội đèn lồng chào mừng năm mới ở Hội An - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, sự kiện văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm, tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, những hoạt động này phải thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo công văn ban hành của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tương tự, Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Võ Lê Nhật cho biết phố đi bộ quanh Hoàng thành Huế ở tuyến đường Lê Huân và đường 23/8, cùng đêm nhạc countdown chào năm 2022 dự kiến tổ chức tại ngã 6 trung tâm thành phố cũng sẽ tạm dừng để phòng dịch Covid-19. Cả hai sự kiện này trước đó đều được dự kiến khai trương, diễn ra vào đêm 31/12 tới đây.

Mô hình phố đêm Hoàng thành Huế - Ảnh: Võ Thạnh

Mô hình phố đêm Hoàng thành Huế - Ảnh: Võ Thạnh

Ngoài việc dừng hoạt động chào đón Tết Dương lịch, thành phố Huế cũng khuyến cáo người dân tuân thủ yêu cầu 5K phòng dịch của Bộ Y tế. Khách hàng vào nhà hàng, quán cà phê phải quét mã QR, rửa tay bằng nước sát trùng và đảm bảo khoảng cách mỗi bàn.

Tính đến nay, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 5.576 ca mắc Covid-19, còn Thừa Thiên-Huế có gần 400 ca nhiễm mới mỗi ngày.

An - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES