Trong ‘Khoảng Mõng’, ta thấy mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và không gian nhiếp ảnh được đặt trong một định hướng táo bạo. Jamie phối hợp vai trò của chủ thể và nhiếp ảnh gia, xuất hiện trong mọi bức ảnh và đùa cợt với chủ nghĩa tượng trưng của ánhsáng và địa điểm.
Nghệ sĩ khẳng định, “Ý tưởng cho tác phẩm bắt đầu từ nghiên cứu về nguồn gốc của nhiếp ảnh studio thuở ban đầu, cách sử dụng ánh sáng ban ngày cho không gian bên trong và cho những tấm chân dung phơi sáng lâu.
Chuỗi tác phẩm được tạo ra trong một nhà máy dược phẩm Nhà nước bị bỏ hoang – nơi nội thất thô nhám được tái định hướng để ban ngày thành một studio có nguồn sáng duy nhất là một cửa sổ lớn quay về hướng Bắc, sao cho studio chỉ nhận một lượng sáng chếch hướng, nhẹ dịu trong ngày.
Ăn nhập với một tạo hình đương đại của studio thời Victoria, người mẫu cho những bức chân dung này bao gồm nghệ sĩ, nhà văn và dịch giả, nhà ái quốc, nhà thơ, du khách, găngxtơ, giám tuyển, người mẹ, người đồng tính nam, người bênh vực người khuyết tật, nhạc công, ký giả độc lập, người đồng tính nữ, vận động viên lướt sóng, nhà làm phim, học sinh và nghệ sĩ biểu diễn.
Một cách không xác định, họ tồn tại cùng nhau – trong mối tương quan lẫn nhau, trong sự liên hệ đến hoàn cảnh bị kiểm soát chặt chẽ mà họ đang sống, đến nhà nhiếp ảnh luôn có mặt trong mọi khung hình, đến lịch sử nhiếp ảnh và đến nguồn sáng.”
Là người Connecticut, Mỹ, Jamie Maxtone-Graham làm việc trên 20 năm trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuyết minh, đem lại những tác phẩm chiết trung đi từ phim độc lập, phim đại chúng, phim truyền hình dài tập và nhiếp ảnh.
Ông đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1990 để làm bộ phim tài liệu From Hollywood to Hanoi và quay trở lại nhiều lần sau đó rồi cuối cùng coi Hà Nội là nhà.
Năm 2007, Jamie được trao tặng học bổng Fulbright Research Fellowship để thực hiện State of Youth, một dự án nhiếp ảnh về nghệ thuật trẻ đương đại Việt Nam.
Ông đã xuất bản nhiều portfolio ảnh trên những ấn phẩm có tiếng như burn Magazine, Trans Asia Photography Review, Culturehall, Invisible Photographer Asia, và Photography & Culture.
Ảnh của ông được trưng bày tại nhiều triển lãm ở Châu Âu và Châu Á, trong đó bao gồm ASEAN, Le Magasin de Jouets, Arles, Pháp; Terra Cognita: Noorderlich Photofestival, Groningen, Hà Lan (2012); Media/Art Kitchen, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (2013); và The Desiring Garden, Kathmandu Photo Gallery, Bangkok, Thái Lan (2012). Jamie Maxtone-Graham sống và làm việc tại Hà Nội.
Sự kiện được tổ chức miễn phí và mở cửa cho công chúng. Buổi nói chuyện sẽ tiến hành bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Việt.
’Khoảng Mõng’ sẽ được trưng bày tại Galerie Quỳnh, Đồng Khởi từ ngày 26 tháng Chín đến ngày 31 tháng Mười, năm 2014.