Khám phá ngôi chùa lớn nhất thế giới tại Hà Nam

19/05/2023

Là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại, chùa Tam Chúc nằm trong khu du lịch quốc gia Tam Chúc, Hà Nam. Đây là điểm du lịch có quy mô lớn, kết hợp giữa du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Tọa lạc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chùa Tam Chúc được xem là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại. Cách Hà Nội khoảng 70 km, ngôi chùa này chiếm 144 ha trong tổng diện tích 5.100 ha của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp mọi nơi.

Đây là điểm du lịch có quy mô lớn, kết hợp giữa du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng. Đến Tam Chúc, khung cảnh trước mặt là hồ và bao quanh là những cánh rừng tự nhiên xanh biếc, nơi đây sẽ khiến bạn mê mẩn bởi sự thanh bình, thơ mộng hiếm có.

Cách thành phố Phủ Lý 12 km, và cách Hà Nội khoảng 60 km, khu du lịch Tam Chúc nằm ở trị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Cách thành phố Phủ Lý 12 km, và cách Hà Nội khoảng 60 km, khu du lịch Tam Chúc nằm ở trị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Hoàng Thùy Dương (Dương Dương Blog) mới đây đã có chuyến đi đến chùa Tam Chúc. Đặc biệt, dịp này cô còn được tham gia Tuần văn hóa - du lịch Hà Nam năm 2023 và Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc.

"Khi khám phá chùa Tam Chúc có cảm giác vừa lạ vừa quen. Bước qua cổng Tam Quan đồ sộ, uy nghiêm như đưa mình quay ngược thời gian, trở về những năm tháng xưa cũ. Đúng là đến miền đất Phật thiêng liêng, trong tâm bỗng thấy bình yên. Khi đặt chân lên thuyền du ngoạn, cảm giác như đang trên vịnh Hạ Long, cứ thế đắm mình trong tiên cảnh nước non hùng vĩ. Phía xa là tòa chính điện uy vũ, trang nghiêm hiện dần ra trước mắt. Thực sự phải cảm thán: địa thế tuyệt vời quá!”, Thùy Dương cho hay.

Hoàng Thùy Dương (Dương Dương Blog) mới đây đã có chuyến đi đến chùa Tam Chúc

Hoàng Thùy Dương (Dương Dương Blog) mới đây đã có chuyến đi đến chùa Tam Chúc

Theo Thùy Dương, quần thể du lịch chùa Tam Chúc rất rộng với khu tiếp đón, khu tâm linh, khu trải nghiệm. Trong đó riêng khu tâm linh có 24 điểm, khu trải nghiệm có 35 điểm đến mà đi cả ngày cũng không hết được. Nếu theo tuần tự và đủ thời gian, bạn có thể đi qua lần lượt các công trình như: cổng Tam Quan, vườn cột kinh, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế và Chùa Ngọc. Mất khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ để tham quan toàn bộ khuôn viên.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ở Tam Chúc, thời điểm lý tưởng là vào mùa Xuân và mùa Thu. Tiết trời lúc này mát mẻ, phù hợp cho một chuyến đi nhẹ nhàng. Chùa cũng vô cùng nhộn nhịp vào những ngày lễ lớn như Phật Đản (15/4 âm lịch), Vu Lan (15/7 âm lịch), Trung Thu (15/8 âm lịch) hay vào những ngày mùng 1, rằm và năm mới. Tuy nhiên, những ngày đại lễ hoặc cuối tuần, số lượng khách viếng chùa khá đông đúc. Nếu chỉ muốn tham quan, chụp ảnh hãy lựa chọn ngày thường hoặc trong tuần.

Giá vé du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam là câu hỏi được nhiều du khách quan tâm, thực tế du khách đi du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam không phải trả tiền vé vào cửa, nhưng sẽ cần lựa chọn 1 trong 2 phương tiện di chuyển là xe điện hoặc thuyền.

Thời gian di chuyển bằng thuyền mất khoảng 30 phút

Thời gian di chuyển bằng thuyền mất khoảng 30 phút

Giá vé xe điện khứ hồi (từ cổng chùa Tam Chúc đến khu chính điện và ngược lại) 90.000 đồng/người. Sau đó, du khách sẽ tham quan chùa bằng đường bộ.

Nếu chọn dịch vụ đi du thuyền một chiều sẽ có giá 200.000 đồng/người, giá vé thuyền VIP là 240.000 đồng/người. Bạn sẽ được khám phá trọn vẹn Tam Chúc với hành trình: Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak, ra bến thuyền, lên thuyền tham quan lòng hồ, đình Tam Chúc, bến thuyền trước cổng Tam Quan Nội (bằng du thuyền, thời gian 30 phút). Sau đó, bạn tiếp tục tham quan bằng đường bộ: vườn Kinh, điện Quan Âm, điện Pháp chủ, điện Tam Bảo, chùa Ngọc rồi đến cổng Tam Quan, lên xe điện di chuyển ra khu vực cổng chùa.

Bên cạnh đó, tại chùa Tam Chúc còn có nhiều dịch vụ du lịch. Tiệc trà du thuyền diễn ra trong khung giờ 16h30 - 18h30 hàng ngày. Du khách sẽ có cơ hội ngắm hoàng hôn trên hồ Lục Nhạc. Đây cũng là nơi duy nhất tại Hà Nam, bạn có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lặn xuống mặt nước.

Empty
Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023

Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023

Lưu ý khi đi chùa Tam Chúc

Quần thể du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam là điểm du lịch tâm linh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ và Phật tử trên cả nước. Du lịch chùa Tam Chúc có nhiều trải nghiệm thú vị, cảnh quan đa dạng, độc đáo.

Khu du lịch chùa Tam Chúc có diện tích rộng, bạn hãy xem qua bản đồ các khu thật kỹ trước khi đi để tránh mất thời gian tìm đường và mang giày thể thao lúc đi bộ. Du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam là quần thể du lịch tâm linh nên bạn cần lựa chọn trang phục kín đáo, nghiêm túc, đi đứng nhẹ nhàng. Dịp lễ, Tết nơi đây rất đông du khách, an ninh không được đảm bảo, bạn nên chú ý tránh bị móc túi hay giật đồ.

Khu du lịch tâm linh Tam Chúc có tổng diện tích 5.100 ha

Khu du lịch tâm linh Tam Chúc có tổng diện tích 5.100 ha

Lưu ý cho khách du lịch chùa Tam Chúc khi bước vào các điện thờ của chùa từ cửa bên, không bước vào cửa chính giữa, không dẫm lên bậu cửa mà cần bước qua bậu cửa. Chỉ nên nên thắp hương tại đỉnh đặt bên ngoài, nên hạn chế thắp hương bên trong chùa vì dễ ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí. Chỉ cắm một nén vào bát hương, không cắm hương tùy tiện vào tay tượng, gốc cây hay đồ lễ. Ngoài ra, chỉ được chụp hình bên ngoài, không được chụp hình bên trong các khu thờ tự.

Màn bắn pháo hoa tại Tuần văn hóa - du lịch Hà Nam năm 2023 và Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc

Màn bắn pháo hoa tại Tuần văn hóa - du lịch Hà Nam năm 2023 và Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc

Du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam là hành trình trải nghiệm thú vị, kết hợp hành trình lễ Phật và khám phá các kiến trúc, văn hóa đặc sắc ở ngôi chùa có phong cảnh hữu tình bậc nhất miền Bắc

Du lịch chùa Tam Chúc Hà Nam là hành trình trải nghiệm thú vị, kết hợp hành trình lễ Phật và khám phá các kiến trúc, văn hóa đặc sắc ở ngôi chùa có phong cảnh hữu tình bậc nhất miền Bắc

Phương Thảo - Ảnh: Hoàng Thùy Dương, Đào Anh Thu
RELATED ARTICLES