Khánh Hòa cấm tuyệt đối mọi hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng và Mũi Hời

05/06/2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa ra văn bản khẩn yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tổ chức tour, môi giới và phát triển du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Bình Hưng. Biện pháp siết chặt này nhằm thực hiện nghiêm quy chế bảo đảm an ninh, an toàn cho căn cứ quân sự Cam Ranh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo sai lệch về hai hòn đảo này trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa ra văn bản khẩn, yêu cầu các đơn vị lữ hành chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tổ chức tour, môi giới và quảng bá du lịch tại khu vực đảo Bình Ba, Bình Hưng (Hòn Chút) và Mũi Hời nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bài liên quan

Mặc dù lệnh cấm phát triển du lịch tại các khu vực thuộc căn cứ quân sự Cam Ranh đã có hiệu lực từ nhiều năm trước, tình trạng kinh doanh tự phát và làn sóng quảng bá sai lệch trên các nền tảng mạng xã hội vẫn diễn ra phức tạp. Động thái mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho thấy quyết tâm xử lý triệt để các vi phạm này.

Quyết định siết chặt quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa căn cứ trực tiếp vào Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, kết hợp với Công văn số 6207 (tháng 5/2026) của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đảm bảo an ninh tại các khu vực giáp ranh gồm Bình Hưng, Bãi Kinh và Vĩnh Hy.

Theo Khoản 1, Điều 21 Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg, các khu vực: Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút (đảo Bình Hưng) hoàn toàn không được tiến hành hay phát triển bất kỳ loại hình du lịch nào.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Để thực thi nghiêm túc quy định pháp luật, cơ quan quản lý yêu cầu cụ thể với từng đối tượng. Các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận tải phải khẩn trương rà soát, chấm dứt toàn bộ hoạt động đưa đón khách, không xây dựng chương trình du lịch và gỡ bỏ hoàn toàn nội dung quảng cáo liên quan đến hai hòn đảo này.

Đồng thời, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa phải hỗ trợ tăng cường tuyên truyền, giám sát chặt chẽ các hội viên và chi hội lữ hành nhằm ngăn chặn hành vi môi giới tour trái phép. Chính quyền xã Nam Cam Ranh phải tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra thực địa và áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm trên địa bàn quản lý.

MXH xuất hiện trào lưu du lịch đảo Bình Ba, Bình Hưng -

MXH xuất hiện trào lưu du lịch đảo Bình Ba, Bình Hưng - "hòn đảo hoang sơ mà chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến"

Đảo Bình Ba (diện tích khoảng 3 km2) và đảo Bình Hưng nằm trong vùng biển Cam Ranh vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong vắt. Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lớn, nhiều hội nhóm du lịch liên tục lan truyền các video, bài viết gắn thẻ xu hướng với khẩu hiệu: "Hòn đảo hoang sơ chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến". Sự thổi phồng truyền thông này đã tạo ra một trào lưu "phượt chui" trong giới trẻ, kích cầu các dịch vụ canô, lưu trú và ăn uống tự phát tại địa phương.

Trên thực tế, lệnh cấm này đã được thiết lập từ năm 2015. Đến năm 2024, UBND TP Cam Ranh (trước khi sáp nhập) cũng đã yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng bá du lịch Bình Ba - Bình Hưng trên mạng internet. Tuy nhiên, do lợi nhuận và nhu cầu của khách lẻ, các hoạt động kinh doanh lén lút vẫn tồn tại dai dẳng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý an ninh quốc phòng tại địa bàn chiến lược.

Việc cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu quét sạch các tour tự phát và xóa bỏ thông tin quảng cáo sai lệch là bước đi cần thiết để duy trì kỷ cương pháp luật. Đối với cộng đồng đam mê dịch chuyển, việc nắm bắt thông tin chính thống là điều cốt lõi để xây dựng những lộ trình an toàn, văn minh.

Du khách được khuyến cáo không mua các gói tour, dịch vụ canô tự phát ra đảo Bình Ba, Bình Hưng và Mũi Hời. Thay vào đó, vịnh Cam Ranh và các vùng biển lân cận của Khánh Hòa vẫn còn rất nhiều điểm đến hợp pháp, được đầu tư bài bản về hạ tầng dịch vụ để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES