Kỳ nghỉ Tết Dương lịch tạo sức bật cho ngành du lịch năm 2024

02/01/2024

Ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ 30/12/2023 đến 1/1/2024), một số địa phương trên cả nước đón lượng khách và doanh thu tăng đáng kể so với cùng kỳ 2023.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch được coi như bước chạy đà chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Âm lịch sắp tới và khởi động năm 2024. Với thị trường nội địa, du khách có xu hướng chọn điểm đến gần các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM...

Những điểm đến thuộc miền núi phía bắc như Hà Giang, Lào Cai... đón lượng khách tăng trưởng tốt. Còn những điểm đến biển đảo phía nam dù không quá nhộn nhịp, vẫn ghi nhận công suất phòng trung bình khoảng 60 - 90%, tùy phân khúc khách sạn.

Đoàn xe nối đuôi nhau du lịch tại Hà Giang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024. Ảnh: Nguyên Minh

Đoàn xe nối đuôi nhau du lịch tại Hà Giang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024. Ảnh: Nguyên Minh

Một trong những điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong kỳ nghỉ vừa qua là Hà Giang.

Dịp Tết Dương lịch, những đoàn xe từ mọi miền nối đuôi nhau lên vùng cao nguyên đá thăm quan. Các địa điểm du lịch nổi tiếng như Núi đôi Quản Bạ, dinh thự nhà Vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, lòng hồ thủy điện Nho Quế gần như kín khách.

Trao đổi với Lao Động, bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, dịp Tết Dương lịch địa phương đón rất đông du khách trong và ngoài nước.

Lượng khách đến Hà Giang trong dịp Tết Dương lịch năm 2024 (từ 30/12/2023 -01/01/2024) đạt trên 89.000 lượt. Trong đó, du khách nước ngoài đạt 6.100 lượt. Doanh thu từ du lịch trong dịp này đạt trên 220 tỉ đồng.

Sở Du lịch Lào Cai cho biết, ước tính địa phương đón khoảng 155.600 lượt du khách trong kỳ nghỉ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch dịp này đạt khoảng 467 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 (429 tỷ đồng); trong đó, tổng thu từ khách quốc tế đạt 86 tỷ đồng.

Lượng khách tập trung chủ yếu ở các địa bàn trọng điểm về du lịch như Sa Pa với khoảng 85.400 lượt khách, thành phố Lào Cai đón khoảng 42.900 lượt khách, huyện Bắc Hà đón khoảng 31.000 lượt khách. Công suất phòng nghỉ khách sạn trên toàn tỉnh đạt khoảng 75%, riêng tại Sa Pa đạt khoảng 90 - 95%.

Trả lời Lao Động, ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hoà Bình cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024, du lịch Hoà Bình đón hơn 76.000 lượt khách, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đón 5.773 lượt khách quốc tế, gần 71.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 60 tỉ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngành du lịch Sơn La cũng đón 217.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 250 tỉ đồng trong kỳ nghỉ vừa qua.

Trong 3 ngày nghỉ, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 402.000 lượt khách tham quan, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, theo Sở Du lịch Hà Nội. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 72.000 lượt, tăng 2,1 lần, khách nội địa ước đạt 330.000 lượt, tăng 59%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1,5 nghìn tỉ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 60%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đánh giá hiệu quả du lịch Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - cho biết, Sở Du lịch Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh du lịch, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách tại các điểm đến du lịch...

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch vào mùa cao điểm inbound, do đó một số điểm đến biển phía Bắc như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) kín khách đi du thuyền dịp này. Theo dữ liệu từ các công ty và nền tảng du lịch trực tuyến, du thuyền trên vịnh biển này gần như cháy phòng từ sớm, 85% là khách quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/12/2023 - 1/1/2024) toàn tỉnh ước đón khoảng gần 90.000 lượt khách, tăng 5% so năm 2023. Trong đó khách quốc tế ước đạt 3.400 lượt; khách nội địa ước đạt 85.600 lượt; khách lưu trú ước đạt 35.600 lượt. Doanh thu ước đạt 45 tỉ đồng, tăng 12% so năm 2023.

Ông Đặng Hoàng Lâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Đảo cho biết, lượng du khách tới Tam Đảo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch đạt khoảng 20.000 lượt, khách lưu trú chiếm gần 100%, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đều có khách đặt từ trước.

Ngoài ra, du khách tới Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tham quan, check-in, sử dụng dịch vụ trong ngày cũng chật kín, công suất các nhà hàng, điểm cà phê cũng đạt hơn 90%. Ảnh: Thu Thủy

Ngoài ra, du khách tới Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tham quan, check-in, sử dụng dịch vụ trong ngày cũng chật kín, công suất các nhà hàng, điểm cà phê cũng đạt hơn 90%. Ảnh: Thu Thủy

Còn với Ninh Bình, toàn tỉnh đã đón trên 312.000 lượt khách du lịch, trong đó có gần 30.000 lượt khách du lịch quốc tế; doanh thu đạt 420 tỉ đồng, tăng 10,52% so với năm 2023.

Công suất phòng bình quân đạt trên 70%, nhiều cơ sở lưu trú đạt 100% như khách sạn The Reed, Hoàng Sơn, Vedana, Emeralda, Minawa Kenh Ga, Tam Cốc Garden, Hidden Charm, The Vissai...

Đặc biệt, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay các điểm du lịch về đêm ở Ninh Bình như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, Quảng Trường Đinh Tiên Hoàng Đế... đón khoảng gần 120.000 lượt khách về đêm.

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch được các cấp, ngành đảm bảo. Không để xảy tình trạng chen lấn, ép khách, xin tiền bo... hình ảnh du lịch Ninh Bình được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Hàng vạn người dân và du khách đã tham dự Chương trình “Phoco Countdown 2024” tại khu phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) vào tối ngày 31.12. Ảnh: Diệu Anh

Hàng vạn người dân và du khách đã tham dự Chương trình “Phoco Countdown 2024” tại khu phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) vào tối ngày 31.12. Ảnh: Diệu Anh

Đà Nẵng ghi nhận công suất phòng khách sạn phân khúc 3 - 4 sao trên 60%, và khoảng 40 - 50% với phân khúc 5 sao. Lượng khách nội địa chủ yếu là du khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi,... Còn khách quốc tế chủ yếu là khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines...).

Lượng khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 103.000 lượt (tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó lượng khách quốc tế áp đảo thị trường nội địa, với 91.000 lượt khách quốc tế. Thời tiết không thuận lợi nên một số khu, điểm du lịch như Cù Lao Chàm, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh đón ít khách.

Công suất phòng khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 80 - 90% tại các khu vực gần và trong khu phố cổ, còn với các cơ sở lưu trú xa khu trung tâm và gần biển công suất không cao.

Dịp Tết Dương lịch, các nhà hàng, quán ăn tại Hội An mở cửa để cho du khách ăn uống, chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Ảnh: Văn Trực

Dịp Tết Dương lịch, các nhà hàng, quán ăn tại Hội An mở cửa để cho du khách ăn uống, chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Ảnh: Văn Trực

Phòng quản lý du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương ước đạt khoảng hơn 160.000 lượt khách, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tín hiệu đáng mừng cho hoạt động du lịch Lâm Đồng trong năm 2024.

Có khoảng 140.000 lượt khách lưu trú tại Lâm Đồng dịp Tết Dương lịch 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5.000 lượt khách. Riêng TP Đà Lạt ước đạt hơn 120.000 lượt khách, trong đó có 4.900 lượt khách quốc tế. Các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao phục vụ với công suất từ 85 - 90%; các loại hình khác phục vụ với công suất đạt khoảng 75%.

Tổng lượt khách du lịch đến với Đắk Nông trong dịp Tết Dương lịch ước đạt khoảng 20.900 lượt khách (tăng 20,1% so với dịp Tết Dương lịch năm 2023).

Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 3.500 lượt khách và khách tham quan các khu, điểm du lịch, vui chơi trải nghiệm đạt khoảng 17.400 lượt khách. Tổng doanh thu trong hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 9 tỉ đồng.

Theo bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, để hút khách du lịch, dịp này, nhiều điểm tham quan, giải trí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí.

Theo Sở Du lịch TPHCM, dịp Tết Dương lịch 2024, khách quốc tế đến TPHCM ước đạt khoảng 46.528 lượt, tăng 86,1% so với con số 25.000 lượt của cùng kì năm 2023.

Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 6.400 tỉ đồng, tăng 7,7 % so với cùng kỳ năm 2023. Với lượng khách tăng, hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch có nhiều khởi sắc. Ước tính, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 225.700 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 (215.000 lượt).

Nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm TPHCM đông người dân đổ về chào đón năm mới 2024. Ảnh: Thanh Vũ

Nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm TPHCM đông người dân đổ về chào đón năm mới 2024. Ảnh: Thanh Vũ

Các doanh nghiệp lữ hành cho hay, khách du lịch nước ngoài đến TPHCM tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản… do thời điểm nghỉ Tết Dương lịch không nhiều và cũng cận thời điểm Tết Nguyên đán.

Đồng thời, giá vé máy bay tăng cao nên đa số khách lựa chọn du lịch nội đô cùng với gia đình, về quê hoặc tự đi các khu du lịch sinh thái của thành phố để thư giãn cùng gia đình và bạn bè.

Một số điểm đến biển khác như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang ghi nhận công suất phòng trung bình khoảng 30% đến 60%.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết địa phương đón hơn 120.700 lượt khách, trong đó Phú Quốc đón hơn 88.000 lượt. Lượng khách quốc tế ước đón gần 15.500 lượt khách (Phú Quốc chiếm hơn 15.000 lượt), khách có lưu trú trên địa bàn hơn 55.000 lượt (Phú Quốc chiếm hơn 35.000 lượt).

Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch khoảng hơn 63%, tổng thu từ du lịch đạt 369 tỉ đồng. Đa phần khách đổ về phía nam và bắc đảo để tham gia các hoạt động chào mừng năm mới 2024, nên trung tâm TP Phú Quốc đón lượng khách ít hơn, công suất phòng chỉ đạt khoảng 50%.

Sau một thời gian Phú Quốc nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều về chất lượng, giá cả dịch vụ, vé máy bay tăng cao... địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu, chấn chỉnh, siết chặt quản lý du lịch.

- Nguồn: Lao Động
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES