Làng tranh Sình, phong cách hội họa khác biệt của xứ Huế

21/01/2023

Nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng Hải đã có chuyến đi về thăm ngồi làng nghề tranh thờ độc đáo.

Tranh làng Sình là dòng tranh dân gian Việt Nam thuộc thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía Đông. Đây là dòng tranh mộc bản được sử dụng phổ biến ở cố đô Huế với mục đích cúng lễ. Tranh làng Sình khác với tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội) bởi chức năng duy nhất là phục vụ thờ cúng, cúng xong là đốt. Nhiếp ảnh gia Lê Huy Hoàng Hải đã có chuyến đi về thăm ngồi làng nghề tranh độc đáo này.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bộ tranh Bát Âm với màu sắc rực rỡ và đường nét độc đáo.dựa trên nét cổ xưa của tranh làng Sình

Bộ tranh Bát Âm với màu sắc rực rỡ và đường nét độc đáo.dựa trên nét cổ xưa của tranh làng Sình

Giấy dó bỗng trở nên sinh động dưới đôi bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân.

Giấy dó bỗng trở nên sinh động dưới đôi bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân.

Màu chủ yếu trên tranh làng Sình là các màu xanh dương, vàng, đơn, đỏ, đen, lục.

Màu chủ yếu trên tranh làng Sình là các màu xanh dương, vàng, đơn, đỏ, đen, lục.

Khuôn hình các loài vật để in lên giấy dó, bên cạnh việc vẽ tay.

Khuôn hình các loài vật để in lên giấy dó, bên cạnh việc vẽ tay.

Các khung hình đa dạng hình mẫu, hình tượng cầu bình an cho dịp năm mới.

Các khung hình đa dạng hình mẫu, hình tượng cầu bình an cho dịp năm mới.

Các bức tranh hiện nay vẫn được in một cách thủ công.

Các bức tranh hiện nay vẫn được in một cách thủ công.

Một kiện hàng sau khi đã được hoàn thành và đóng gói.

Một kiện hàng sau khi đã được hoàn thành và đóng gói.

Người nghệ nhân già đã theo nghiệp gia đình đến nay đã được hàng chục năm.

Người nghệ nhân già đã theo nghiệp gia đình đến nay đã được hàng chục năm.

Người nghệ nhân vẫn tỉ mẩn, miệt mài lưu giữ nét độc đáo của xứ Huế.

Người nghệ nhân vẫn tỉ mẩn, miệt mài lưu giữ nét độc đáo của xứ Huế.

Các gian hàng tranh hàng Sinh vẫn rất thu hút du khách ghé thăm nơi đây.

Các gian hàng tranh hàng Sinh vẫn rất thu hút du khách ghé thăm nơi đây.

Hà Tháng Tư - Nguồn: Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
RELATED ARTICLES