Lễ hội cây - trái ngon, an toàn Bến Tre 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 9/6/2019

03/06/2019

Lễ hội cây - trái ngon, an toàn Bến Tre 2019 sẽ diễn ra tại huyện Chợ Lách từ ngày 5 đến 9/6/2019. Trước đó, từ ngày 1/6, hội chợ thương mại, phiên chợ ẩm thực đã được tiến hành để thu hút du khách tới tham gia.

Tại Lễ hội cây - trái ngon, an toàn Bến Tre 2019, để tạo nguồn cung trái cây dồi dào phục vụ du khách, ngoài 15 gian hàng trái cây thương mại, Ban tổ chức còn triển khai thực hiện thêm 5 gian ẩm thực với điểm nhấn là khu phục vụ buffet trái cây. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều vé buffet trái cây đã được du khách đặt mua trước thông qua các công ty du lịch.

2

Lễ hội cây - trái ngon, an toàn Bến Tre 2019 bao gồm các nội dung chính như sau: Lễ khai mạc, dâng hương Thần Nông, bế mạc; Hội thi trái cây ngon, an toàn; thi đấu xảo; thi kiểng Bonsai; Hội thảo Chuyên đề “Phát triển Làng văn hóa du lịch Chợ Lách” và “Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre”; các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm (trưng bày sinh vật lạ, hoa kiểng, tiểu cảnh và con giáp năm Kỷ Hợi); hoạt động thương mại (gian hàng trái cây đặc sản Bến Tre, phiên chợ cây giống, hoa kiểng).

Đến với Lễ hội cây - trái ngon, an toàn Bến Tre năm nay, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản và trái cây tươi Nam Bộ, tham gia tiệc buffet trái cây tươi ngon trong không gian nhà lạnh, check-in con đường đèn lồng phố cổ Hội An giữa lòng thị trấn Chợ Lách và không gian hoa anh đào Nhật Bản, thưởng thức màn trình diễn pháo hoa điện lung linh huyền ảo vào ngày 5/6.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, chương trình ca nhạc tấu hài đặc sắc sẽ diễn ra hằng đêm tại sân khấu chính để phục vụ du khách với sự góp mặt của các danh hài như Chí Tài, nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Lâm Chấn Khang, Lâm Hùng, Thanh Duy, Quỳnh Trang – Phú Quý, Khổng Tử Quỳnh, Dương Hồng Loan, nhóm HKT em, Ân Thiện Vỹ, MC La Thoại Phi…

4

Để lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, tạo điểm nhấn thu hút du khách, các đại biểu đề nghị huyện Chợ Lách phải có sự phối hợp, mời gọi tham gia của các huyện trong tỉnh để đa dạng hóa các sản phẩm cây trái; xây dựng các tour, tuyến du lịch phục vụ khách tham quan; tổ chức thêm nhiều hoạt động cộng đồng khác để người dân cùng tham gia lễ hội,…

3

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, yêu cầu UBND huyện Chợ Lách xây dựng kế hoạch trên cơ sở góp ý của các sở, ngành tỉnh. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là gắn với phát triển du lịch. Vì vậy, Ban tổ chức phải tiến hành các hoạt động thu hút du khách, thông qua lễ hội, quảng bá được tiềm năng du lịch làng nghề, du lịch sông nước miệt vườn tỉnh Bến Tre.

Thế Phong
RELATED ARTICLES