Thái Lan chào đón du khách sau đại dịch bằng Lễ hội Khỉ

01/12/2021

Ngày 28/11 vừa qua, hàng nghìn người và hàng trăm con khỉ đã tập trung tại tỉnh Lopburi của Thái Lan để tham gia Lễ hội Khỉ đầu tiên sau đại dịch.

Lễ hội Khỉ là một lễ hội truyền thống của tỉnh Lopburi, được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11 với mục đích tôn vinh loài khỉ tại Lopburi, và bày tỏ sự cảm ơn đối với loài động vật đã tham gia đóng góp vào hoạt động du lịch của địa phương. Lopburi là một trong những địa phương thu hút lượng du khách đông đảo tại Thái Lan, vì có số lượng lớn khỉ trong các điểm du lịch nên Lopburi còn được gọi với cái tên "Monkey Province" (tạm dịch: tỉnh Khỉ).

Theo CNN đưa tin, đây là lần đầu tiên sau hai năm, những con khỉ có thể thưởng thức vô vàn trái cây và rau quả do người dân địa phương tặng, khi mà lễ hội năm 2020 đã buộc phải hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch.

Loài khỉ Macaque tập trung tại bên ngoài ngôi đến Phra Prang Sam Yod trong Lễ hội Khỉ ở tỉnh Lopburi - một khu vực phía bắc Bangkok, vào ngày 28/11/2021. - Ảnh: AFP/Getty Images/Jack Taylor/

Loài khỉ Macaque tập trung tại bên ngoài ngôi đến Phra Prang Sam Yod trong Lễ hội Khỉ ở tỉnh Lopburi - một khu vực phía bắc Bangkok, vào ngày 28/11/2021. - Ảnh: AFP/Getty Images/Jack Taylor/

Trong lễ hội, du khách có thể chứng kiến cảnh những chú khỉ Macaque tự do chạy nhảy, thậm chí là có phần náo loạn, nhốn nháo bên ngoài các ngôi đền, với những trò đùa nghịch ngợm như lấy máy ảnh của du khách hay leo trèo lên người những nhân viên quản lí, và hơn hết là được thưởng thức những món quà mà lễ hội đã để lại cho chúng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Món đặc biệt của ngày hôm nay là sầu riêng, một loại trái cây đắt đỏ. Loài khỉ ở Lopburi rất thích những thứ đắt đỏ", Yongyuth Kitwatananusont - người đã phụ trách tổ chức Lễ hội Khỉ hơn 30 năm, chia sẻ với CNN trong một cuộc phỏng vấn.

Những món ăn được chuẩn bị cho khỉ tại lễ hội có tổng giá trị lên tới 100.000 bạt (hơn 3.000 USD). - Ảnh: AFP/Getty Images/Jack Taylor

Những món ăn được chuẩn bị cho khỉ tại lễ hội có tổng giá trị lên tới 100.000 bạt (hơn 3.000 USD). - Ảnh: AFP/Getty Images/Jack Taylor

Khỉ Macaque được thưởng thức rất nhiều loại trái cây trong lễ hội. - Ảnh: Getty Images/Chaiwat Subprasom

Khỉ Macaque được thưởng thức rất nhiều loại trái cây trong lễ hội. - Ảnh: Getty Images/Chaiwat Subprasom

Hơn 100.000 du khách đã đến Thái Lan du lịch trong tháng 11 vừa qua - con số cao bằng cả 10 tháng đầu năm 2021 cộng lại. Kể từ ngày 1/11, Thái Lan đã mở lại biên giới cho du khách đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 đến từ một số quốc gia trên thế giới. Những du khách đáp ứng đẩy đủ điều kiện về nhập cảnh và có bằng chứng về xét ng hiệm PCR Covid-19 âm tính sẽ không cần phải qua cách ly y tế.

Trong thời gian tới, Thái Lan cũng sẽ dần mở cửa lại các địa phương khác trong nước, nước này cũng có kế hoạch mở cửa lại 20 tỉnh vào đầu tháng 12 và dự kiến mở thêm 13 tỉnh biên giới kể từ ngày 1/1/2022.

Khánh Hà - Nguồn: Travel + Leisure
RELATED ARTICLES