3 điểm đến đông khách nhất trong dịp Tết Nhâm Dần

09/02/2022

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2022, cả nước đã đón khoảng hơn 6,2 triệu lượt du khách, trong đó có gần 500 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình “hộ chiếu vaccine”. Hàng loạt điểm đến "bùng nổ" lượng du khách, nhiều nhất là ở các tỉnh Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang.

Dịp Tết Nhâm Dần là cơ hội lớn để các địa phương trên cả nước "vực dậy" ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch. Lượng khách du lịch nội địa đã vượt xa số du khách cả tháng 12/2021 (5,2 triệu lượt) và không kém nhiều lượng khách nội địa trong tháng 1/2020 (7,3 triệu lượt) - thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; thậm chí một số nơi còn có lượng khách tăng vượt cả dịp Tết 2020.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, phần đông du khách có xu hướng du lịch đến các tỉnh miền Nam, trong đó bất ngờ nhất là Tây Ninh - nơi đã đón khoảng 595.000 lượt du khách, vượt qua cả các điểm đến du lịch quen thuộc là Lâm Đồng và Vũng Tàu. Lượng khách tăng đột biến một phần do chính sách kích cầu du lịch của tỉnh Tây Ninh miễn phí vé vào cổng Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen trong năm 2022. Cáp treo núi Bà Đen đón gần 350.000 lượt khách tham quan, ngoài ra có thêm khoảng 100.000 du khách tới đây leo bộ.

Lượng du khách đông đúc tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dịp Tết Nhâm Dần 2022. Nguồn: Khu du lịch Núi Bà Đen

Lượng du khách đông đúc tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dịp Tết Nhâm Dần 2022. Nguồn: Khu du lịch Núi Bà Đen

An Giang cũng bất ngờ trở thành một trong những nơi đón nhiều khách du lịch nhất, trong 5 ngày từ 30/1 đến 3/2 (28 đến mùng 3 Tết), tỉnh đã đón khoảng 316.000 lượt khách, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Số lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng cũng tăng lên khoảng 300.000 lượt, trong đó tổng lượng khách đến Đà Lạt tính từ 31/1 đến 6/2 (29 đến mùng 6 Tết) đã đạt 166.000 lượt. Do lượng khách đổ về quá đông nên đường phố Đà Lạt trong khoảng thời gian này thường xuyên bị ùn tắc. Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt cho biết, cơ quan đã phải hỗ trợ giới thiệu các cơ sở lưu trú trên thành phố cho hơn 40 số điện thoại không tìm được phòng nghỉ vì tình trạng trên.

Chợ đêm trung tâm thành phố Đạt Lạt lúc nào cũng trong cảnh đông nghịt người. Ảnh: Internet

Chợ đêm trung tâm thành phố Đạt Lạt lúc nào cũng trong cảnh đông nghịt người. Ảnh: Internet

Khoảng 420.000 lượt khách đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó thành phố Vũng Tàu đón khoảng 204.500 lượt khách, lượng khách toàn tỉnh tăng 81% so với cùng kỳ năm 2021. Các điểm trung tâm tại thành phố cũng rơi vào tình trạng chật kín du khách từ ngày mùng 3 Tết cho đến nhũng ngày cuối của kỳ nghỉ.

Tương tự, Phú Quốc (Kiên Giang) đã đón 79.000 lượt khách, nhiều nhất trong đó là các đảo ở Nam Đảo, khu chợ đêm, khu vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm, Grand World.

Du khách đông nghẹt tại các con đường ở Grand World Phú Quốc. Ảnh: Lê Đức Lộc

Du khách đông nghẹt tại các con đường ở Grand World Phú Quốc. Ảnh: Lê Đức Lộc

Bên cạnh đó, du lịch tại một số tỉnh, thành phố tại miền Bắc và miền Trung cũng đang có tín hiệu khởi sắc như Nghệ An với 160.000 lượt khách, Hà Nội 105.000 lượt khách, Hòa Bình 84.500 lượt khách, Sa Pa (Lào Cai) 74.000 lượt khách, Thừa Thiên Huế 58.000 lượt khách,...

Lượng du khách tăng cao trong dịp Tết Nhâm Dân 2022 đã mang lại doanh thu du lịch hớn cho nhiều địa phương: TP. Hồ Chí Minh thu 3.100 tỷ đồng (khoảng 280.000 lượt khách); Khánh Hòa thu trên 524 tỷ đồng (khoảng 98.000 lượt khách), Hà Giang thu trên 159 tỷ đồng (khoảng 86.000 lượt khách)...

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES