Một đêm ở nguyên hòn đảo hải đăng với giá 133 USD

05/09/2022

Tại Croatia, chỉ cần 133 USD (khoảng 3 triệu đồng), bạn có thể qua đêm ở nguyên trên đảo với đầy đủ tiện nghi.

Croatia là một quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé được ca ngợi rộng rãi với những đường bờ biển đầy ấn tượng. Một số địa điểm như Dubrovnik thậm chí còn được sử dụng để quay Game of Thrones. Một cách hoàn toàn khác để trải nghiệm bờ biển Croatia là ở trong một ngọn hải đăng trên một hòn đảo nhỏ. Hãy tưởng tượng có cả một hòn đảo hải đăng làm nơi ở của một cách tự nhiên, đảo chỉ có thể đến được bằng thuyền.

Ngoài khơi bờ biển Croatia, cách đảo chính Istria 2,5 km là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một ngọn hải đăng tên Porer, được xây dựng vào năm 1833, cao 35 m. Trong tòa tháp của ngọn hải đăng có hai căn hộ, mỗi căn hộ đều có giường đôi cùng với phòng tắm và nhà bếp đầy đủ tiện nghi.

Bạn có thể thuê một hòn đảo riêng ở ngọn hải đăng với giá chỉ 133 USD một đêm

Bạn có thể thuê một hòn đảo riêng ở ngọn hải đăng với giá chỉ 133 USD một đêm

Ngọn hải đăng Porer là một cách tuyệt vời để mọi người tận hưởng trải nghiệm Croatia hoàn toàn khác. Giá cho mỗi đêm trên đảo là 133 USD, tối đa 4 người và được cho thuê trên Airbnb. Trung bình mỗi khách ngủ trên đảo chỉ mất 33 USD.

Ngọn hải đăng có một tháp cao 35 m, có hai phòng căn hộ bên trong. Căn hộ có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có giường đôi, phòng tắm và nhà bếp đầy đủ tiện nghi.

Ngọn hải đăng có một tháp cao 35 m, có hai phòng căn hộ bên trong. Căn hộ có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có giường đôi, phòng tắm và nhà bếp đầy đủ tiện nghi.

Để đến được hòn đảo này, du khách chỉ cần đi thuyền từ thị trấn Premantura, đảo Istria 35 phút, giá vé là 49 USD một người. Việc đưa đón bằng thuyền diễn ra vào buổi sáng, mặc dù thời gian chính xác của chuyến đi phụ thuộc vào thời tiết. Nói chung, chuyến đi kéo dài từ 25 đến 35 phút. Đây được xem là một trong những nơi được yêu thích của du khách khi ghé thăm Croatia, đặc biệt với là khách thích sự yên bình, tránh xa cuộc sống hiện đại thường ngày.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hãy đảm bảo mang theo đầy đủ đồ ăn thức uống trên đảo vì không có gì khác trên đảo, vì vậy bạn sẽ tự nấu các bữa ăn cho mình trong suốt thời gian lưu trú. Bên cạnh đó, điện thoại cá nhân hầu như bị hạn chế, không có wifi. Tốt hơn hết là nên tắt điện thoại và đọc sách hoặc trò chuyện với những người bạn trên hòn đảo đó.

Phòng ngủ bên trong ngọn hải đăng

Phòng ngủ bên trong ngọn hải đăng

Tới đây, bạn sẽ dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên khi đi dạo trên bãi biển. Đảo nhỏ, nên khách chỉ mất khoảng một phút là đi dạo hết các nơi. Nơi đây có tầm nhìn ngắm hoàng hôn được đánh giá là tuyệt đẹp.

Bạn nên lên kế hoạch trước vì không có gì (không có cửa hàng, cửa hàng tiện lợi...) trên đảo, vì vậy du khách sẽ cần phải mang theo tất cả những thứ cần thiết bên mình. Bạn có thể mua hàng tạp hóa ở Pula hoặc Premantura trước khi đi thuyền đến đảo.

Thời gian lưu trú tối thiểu trên đảo là 3 đêm. Nhận phòng sau 9 giờ sáng và trả phòng trước 9 giờ sáng.

Đây là một trong những nơi được yêu thích của du khách khi ghé thăm Croatia, đặc biệt với là khách thích sự yên bình, tránh xa cuộc sống hiện đại thường ngày

Đây là một trong những nơi được yêu thích của du khách khi ghé thăm Croatia, đặc biệt với là khách thích sự yên bình, tránh xa cuộc sống hiện đại thường ngày

Lưu trú tại ngọn hải đăng là một trải nghiệm mới lạ mà ai cũng nên thử một lần. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang tìm cách ngắt kết nối với mạng xã hội nhưng hãy lưu ý rằng sẽ rất khó khăn để chạy vào thị trấn mua một cái gì đó.

Tại hòn đảo thơ mộng này, bạn sẽ được chứng kiến cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp, những đêm yên tĩnh với bầu trời đầy sao. Ngoài ra, ngọn hải đăng là nơi lý tưởng để khám phá, nhắc nhở bản thân về một khoảng lặng đích thực và sống hòa mình vào thiên nhiên.

Phương Thảo - Nguồn: The Sun
RELATED ARTICLES