Một Dubai khác lạ

29/09/2022

Với màu xanh lam, gam màu pastel, hồng kẹo và cam bí ngô, những hình ảnh về Dubai của nhiếp ảnh gia Preet Uday (Ấn Độ) gợi lên một khung cảnh buồn vui lẫn lộn, cho du khách góc nhìn mới lạ về Dubai.

Nhiếp ảnh gia Preet Uday (Ấn Độ) đã lang thang khắp Dubai để chụp những bức ảnh yên bình và hoài cổ ở một trong những đô thị hiện đại và giàu có hàng đầu thế giới.

Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều thích ghi lại những hình ảnh cho thấy sự giàu có và hiện đại ở Dubai, một trong những đô thị phát triển nhanh hàng đầu thế giới. Những hình ảnh thường thấy là các tòa nhà chọc trời, những công trình tầm cỡ thế giới hay những chiếc siêu xe xuất hiện khắp phố. Tuy nhiên, Preet Uday không phải một trong số họ. Nhiếp ảnh gia 46 tuổi người Ấn Độ muốn ghi lại những khoảnh khắc bình dị đến một cách tự nhiên của Dubai.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hình ảnh được nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Preet Uday chụp Dubai ở những góc nhìn mới lạ:

Dubai trong ấn tượng của nhiều du khách là một thành phố tiện nghi, xa hoa với những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sang trọng. Đô thị hiện đại hàng đầu thế giới này cũng có những góc đầy mộng mơ với khung cảnh bình dị

Dubai trong ấn tượng của nhiều du khách là một thành phố tiện nghi, xa hoa với những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sang trọng. Đô thị hiện đại hàng đầu thế giới này cũng có những góc đầy mộng mơ với khung cảnh bình dị

Những ngóc ngách yên bình đó được nhiếp ảnh gia Preet Uday ghi lại khi dạo chơi quanh thành phố hàng ngày. CNN miêu tả những bức hình của nhiếp ảnh gia Ấn Độ này gợi cái nhìn về Dubai với vẻ đẹp dịu dàng

Những ngóc ngách yên bình đó được nhiếp ảnh gia Preet Uday ghi lại khi dạo chơi quanh thành phố hàng ngày. CNN miêu tả những bức hình của nhiếp ảnh gia Ấn Độ này gợi cái nhìn về Dubai với vẻ đẹp dịu dàng

Uday ghi lại khoảnh khắc tĩnh lặng ở thành phố không ngừng phát triển mỗi ngày. Uday chia sẻ những bức hình chụp khung cảnh Dubai của anh mang hơi hướng quá khứ

Uday ghi lại khoảnh khắc tĩnh lặng ở thành phố không ngừng phát triển mỗi ngày. Uday chia sẻ những bức hình chụp khung cảnh Dubai của anh mang hơi hướng quá khứ

"Tôi lớn lên trong những năm 1990. Tiềm thức của tôi ảnh hưởng bởi thời đại đó và tôi thể hiện sự ảnh hưởng đó qua góc nhìn nghệ thuật hiện tại", Preet Uday nói

Một trong những

Một trong những "nhân vật" quen thuộc của Uday là những chiếc xe cổ. Nét đẹp quá khứ hiện lên trong ảnh của Uday là những chiếc xe cổ quanh thành phố Dubai. Nhiếp ảnh gia Ấn Độ thừa nhận anh không phải người mê xe.Nhưng với con mắt nghệ thuật, anh cảm thấy những chiếc xe cũ kỹ có sức hấp dẫn kỳ lạ

Những bức hình hoài cổ khiến du khách không ngờ rằng Dubai cũng có những góc cũ kỹ, những đồ vật vượt thời gian chứ không chỉ có siêu xe hay nhà chọc trời

Những bức hình hoài cổ khiến du khách không ngờ rằng Dubai cũng có những góc cũ kỹ, những đồ vật vượt thời gian chứ không chỉ có siêu xe hay nhà chọc trời

Preet Uday cho biết niềm đam mê chụp những bức hình hơi hướm hoài cổ này được nhen nhóm trong thời gian đại dịch Covid-19 bao trùm cả thế giới. Trải qua những ngày

Preet Uday cho biết niềm đam mê chụp những bức hình hơi hướm hoài cổ này được nhen nhóm trong thời gian đại dịch Covid-19 bao trùm cả thế giới. Trải qua những ngày "yên tĩnh lạ thường" ở thành phố vốn nhộn nhịp đã tạo cảm hứng cho Uday ghi lại những khoảnh khắc đời thường bình dị, nhuốm màu xưa cũ

"Những ngày dịch bệnh, mọi nơi đóng cửa, tôi có nhiều thời gian rảnh dạo quanh thành phố và ghi lại những góc phố yên ắng qua hình ảnh. Những bức hình đầu tiên của tôi đăng tải trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm. Sau hai năm, số người yêu thích những bức hình của tôi ngày một tăng", Preet Uday cho biết

Nhiếp ảnh gia cho biết sự khác biệt trong những bức hình của anh nằm ở bảng màu, sự tối giản trong bối cảnh. Các bức hình của Uday đều có màu phim nhưng thực chất anh đều ghi lại bằng máy ảnh kỹ thuật số. Thậm chí có nhiều bức hình được chụp bằng điện thoại

Nhiếp ảnh gia cho biết sự khác biệt trong những bức hình của anh nằm ở bảng màu, sự tối giản trong bối cảnh. Các bức hình của Uday đều có màu phim nhưng thực chất anh đều ghi lại bằng máy ảnh kỹ thuật số. Thậm chí có nhiều bức hình được chụp bằng điện thoại

Uday cho biết trước khi chụp hình bất kỳ địa điểm nào, anh sẽ dành thời gian một vài ngày đi dạo quanh khu vực đó để tìm ra quy luật màu sắc, tìm hiểu nhịp sống tại nơi đó

Uday cho biết trước khi chụp hình bất kỳ địa điểm nào, anh sẽ dành thời gian một vài ngày đi dạo quanh khu vực đó để tìm ra quy luật màu sắc, tìm hiểu nhịp sống tại nơi đó

"Cách tiếp cận này khiến những bức hình của tôi gần gũi hơn", Uday nói

Dù nhìn các bức ảnh này có vẻ

Dù nhìn các bức ảnh này có vẻ "cổ" nhưng nó được chụp bằng các phương tiện kỹ thuật số hiện đại chứ không phải máy ảnh dùng film

Phương Thảo - Nguồn: CNN travel
RELATED ARTICLES