Ngắm nhìn Jaipur qua những khoảnh khắc độc đáo

06/06/2022

Jaipur (Ấn Độ) nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa, cung điện cùng những công trình kiến trúc độc đáo, mang phong cách hoàng gia. Đây được mệnh danh là thành phố có những góc đẹp nhất ở Ấn Độ và còn biết đến với biệt danh "Thành phố màu hồng".

Nằm ở thủ phủ của vùng Rajasthan, cách thủ đô New Dehli 262 km, Jaipur tự hào là thành phố có quy hoạch nhất Ấn Độ và sở hữu phong cách xây dựng không thể nhầm lẫn với bất kỳ nơi nào khác.

Đến với Jaipur, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở xưa cũ với lối kiến trúc của một đô thị buôn bán, bao quanh bởi những thành cao cùng hàng loạt cửa hàng xây bằng đá hoa cương hồng.

Ngoài ra, người dân địa phương Jaipur rất thân thiện, hiếu khách. Họ hay mặc những trang phục có màu sắc rực rỡ cùng món đồ trang sức lộng lẫy vì nơi đây thường xuyên diễn ra các lễ hội sôi động.

Những lối đi tràn ngập màu sắc trong khu vườn Jawahar Circle

Những lối đi tràn ngập màu sắc trong khu vườn Jawahar Circle

Rèm hoa văn của nghệ nhân Brigitte Singh tô điểm cho căn phòng đẹp như tranh vẽ

Rèm hoa văn của nghệ nhân Brigitte Singh tô điểm cho căn phòng đẹp như tranh vẽ

Một khu vườn trang trọng dưới chân Pháo đài Amber trên Hồ Maota

Một khu vườn trang trọng dưới chân Pháo đài Amber trên Hồ Maota

Một căn phòng được trang trí xa hoa theo phong cách Mughal tại Chandra Mahal, một trong những tòa nhà lâu đời nhất trong khu phức hợp Cung điện Thành phố

Một căn phòng được trang trí xa hoa theo phong cách Mughal tại Chandra Mahal, một trong những tòa nhà lâu đời nhất trong khu phức hợp Cung điện Thành phố

Cổng Xanh, hay còn được gọi là Cổng Lehariya, nằm tại Cung điện Thành phố Jaipur. Cổng tượng trưng cho mùa xuân và được dành riêng cho vị thần Ganesha

Cổng Xanh, hay còn được gọi là Cổng Lehariya, nằm tại Cung điện Thành phố Jaipur. Cổng tượng trưng cho mùa xuân và được dành riêng cho vị thần Ganesha

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Chand Baori - một ngôi nhà bậc thang ở làng Abhaneri, có từ thế kỷ thứ 9 và được tạo thành từ 3.500 bậc thang trên 13 tầng

Chand Baori - một ngôi nhà bậc thang ở làng Abhaneri, có từ thế kỷ thứ 9 và được tạo thành từ 3.500 bậc thang trên 13 tầng

Người dân Jaipur luôn tự hào về những di sản văn hoá của thành phố, trong đó phải kể đến các pháo đài và cung điện. Nổi bật nhất là pháo đài Amber (Amber Fort) với hoạ tiết pha lê tinh xảo. Xung quanh nó còn có hai pháo đài khác là Nahargart và Jaigard, tạo thành hệ thống tường thành bao phủ khắp ngọn núi.

Pháo đài Amber

Pháo đài Amber

Jaipur gây ấn tượng bởi các cung điện nguy nga cổ kính với bề dày lịch sử ấn tượng. Trong số đó độc đáo nhất đó là cung điện Hawa Mahal hay được gọi là cung điện gió nằm ngay con đường trung tâm thành phố đông đúc và tấp nập. Hawa Mahal - biểu tượng một thời của vua chúa và bây giờ một di sản vô giá của người dân địa phương.

Hawa Mahal là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của thành phố Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ

Hawa Mahal là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của thành phố Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ

Cung điện Hawa Mahal được mô phỏng theo hình chiếc vương miện của vị thần Hindu - nữ thần Krishna. Cung điện có kiến trúc hình kim tự tháp 5 tầng được làm bằng đá sa thạch ánh hồng. Ngoài ra, cung điện còn được trang trí gần 1.000 ô gió và cửa sổ khiến Hawa Mahal trông lộng lẫy, huyền bí hơn bao giờ hết. Nhìn màu sắc của cung điện này là ta có thể hiểu tại sao Jaipur lại có biệt danh là "thành phố hồng" của Ấn Độ.

Cung điện Hawa Mahal được mô phỏng theo hình chiếc vương miện của vị thần Hindu là nữ thần Krishna

Cung điện Hawa Mahal được mô phỏng theo hình chiếc vương miện của vị thần Hindu là nữ thần Krishna

Lối vào đậm chất vương giả của Cung điện Rajmahal RAAS Jaipur 300 năm tuổi

Lối vào đậm chất vương giả của Cung điện Rajmahal RAAS Jaipur 300 năm tuổi

Từ những góc thanh bình của cung điện thành phố, đến những khu chợ sang trọng, đầy đủ các loại vải rực rỡ, đồ thủ công và thức ăn đường phố với đủ loại gia vị cho thấy được sự náo nhiệt, sống động tại Jaipur.

Một gian hàng bán đồ thủ công tại Jaipur

Một gian hàng bán đồ thủ công tại Jaipur

Các nghề thủ công truyền thống như đồ đồng thau và đồ tráng men, được truyền lại qua nhiều thế hệ gia đình ở Jaipur

Các nghề thủ công truyền thống như đồ đồng thau và đồ tráng men, được truyền lại qua nhiều thế hệ gia đình ở Jaipur

Một người gọi rắn trước Cung điện Thành phố ở Jaipur

Một người gọi rắn trước Cung điện Thành phố ở Jaipur

Thời điểm lý tưởng đế đến du lịch nơi này là vào tháng 3, khi các bữa tiệc đường phố và các hoạt động truyền thống đầu mùa xuân diễn ra nhộn nhịp nhất.

Người dân địa phương làm những vòng hoa tươi để bán

Người dân địa phương làm những vòng hoa tươi để bán

Vải thủ công địa phương được ngâm trong bể và dần dần có màu tím. Sau đó màu vải trở nên nhạt hơn và chuyển thành màu xanh khi nó tiếp xúc với oxy trong không khí

Vải thủ công địa phương được ngâm trong bể và dần dần có màu tím. Sau đó màu vải trở nên nhạt hơn và chuyển thành màu xanh khi nó tiếp xúc với oxy trong không khí

Thuyền gondola đi đến Jal Mahal, Cung điện nước, nằm giữa hồ ở Jaipur

Thuyền gondola đi đến Jal Mahal, Cung điện nước, nằm giữa hồ ở Jaipur

Rạp chiếu phim Golcha theo phong cách hoài cổ được mở cửa vào năm 1954 và là một trong những rạp chiếu phim lâu đời nhất vẫn còn hoạt động ở Rajasthan

Rạp chiếu phim Golcha theo phong cách hoài cổ được mở cửa vào năm 1954 và là một trong những rạp chiếu phim lâu đời nhất vẫn còn hoạt động ở Rajasthan

Chín ngôi sao nằm ở mặt ngoài của Raj Mandir tượng trưng cho chín loại đá quý. Đồng thời, các ngôi sao này thể hiện sự tôn vinh đến Gia đình Surana, một trong những thợ kim hoàn hàng đầu

Chín ngôi sao nằm ở mặt ngoài của Raj Mandir tượng trưng cho chín loại đá quý. Đồng thời, các ngôi sao này thể hiện sự tôn vinh đến Gia đình Surana, một trong những thợ kim hoàn hàng đầu

Sảnh chờ sang trọng của Raj Mandir, một rạp chiếu phim mở cửa vào những năm 1970

Sảnh chờ sang trọng của Raj Mandir, một rạp chiếu phim mở cửa vào những năm 1970

Các loại gia vị đầy màu sắc được trưng bày ở Jaipur

Các loại gia vị đầy màu sắc được trưng bày ở Jaipur

Phụ nữ tập trung trong một vòm của Pháo đài Amer, một địa danh chính của Jaipur. Amer được xây dựng bởi Raja Man Singh I và mở cửa vào cuối những năm 1590

Phụ nữ tập trung trong một vòm của Pháo đài Amer, một địa danh chính của Jaipur. Amer được xây dựng bởi Raja Man Singh I và mở cửa vào cuối những năm 1590

Theo khảo sát của Conde Nast Traveler Readers Choice, Jaipur hiện đang xếp thứ 7 trong số các thành phố xứng đáng ghé thăm nhất châu Á.

Phương Thảo - Nguồn: Cntraveller
RELATED ARTICLES