“Sự trở lại” của các tác phẩm nghệ thuật sau mùa dịch

01/11/2021

Mặc dù đại dịch làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người, nhưng lại tạo ra khoảng không gian tĩnh lặng và bình yên để những người nghệ sĩ tập trung hơn vào sáng tác nghệ thuật. Muôn vàn những trạng thái, cảm xúc khác nhau được hình thành do tác động của dịch bệnh, giờ đây sẽ được giới thiệu và trưng bày trong triển lãm nghệ thuật "Sự trở lại" tại Hà Nội.

Sau 7 tháng kể từ khi “Đa diện 5” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, triển lãm mỹ thuật “Đa diện 6” sẽ trở lại vào đầu tháng 11 này, trưng bày gần 60 tác phẩm đã được các họa sĩ sáng tác trong thời gian giãn cách xã hội.

Lấy tên là “Sự trở lại”, triển lãm có thể hiểu là sự làm mới bản thân của mỗi người họa sĩ sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn do dịch bệnh, đồng thời ghi nhận tinh thần lao động nghệ thuật và nguyện vọng cống hiến của các họa sĩ: Nguyễn Công Hoài, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô), Khổng Đỗ Duy, Chu Việt Cường, Nguyễn Minh (Minh Phố) và Tào Linh.

Tranh của họa sĩ Tào Linh.

Tranh của họa sĩ Tào Linh.

Hoạ sĩ Tào Linh, trưởng nhóm Đa diện, cho rằng đại dịch Covid-19 là một trải nghiệm chưa từng có đối với tất cả mọi người. Trong thời gian dài cách ly, dường như con người tìm tới nghệ thuật nhiều hơn. Nghệ thuật thực sự đã trở thành một điểm chung cho cả nghệ sĩ và người thưởng thức, những người cùng yêu thích và say mê với nghệ thuật.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tranh của họa sĩ Nguyễn Công Hoài.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Công Hoài.

Được biết, bên cạnh việc sáng tác, các họa sĩ trong nhóm đã rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện bằng cách bán đấu giá tác phẩm của mình để ủng hộ cho những người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Trang Facebook cá nhân của hoạ sĩ Tào Linh liên tục diễn ra những cuộc đấu giá tranh thiện nguyện. Từ chủ đề “Người trong một nước” và “Mỗi ngày một quả trứng”, nhóm Đa diện đã bán và quyên góp số tiền hàng trăm triệu đồng để ủng hộ cuộc chiến phòng - chống dịch bệnh.

Một số các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm “Đa diện 6”:

Tranh của họa sĩ Tào Linh.

Tranh của họa sĩ Tào Linh.

Tranh của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm.

Tranh của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.

Tranh của họa sĩ Khổng Đỗ Duy.

Tranh của họa sĩ Khổng Đỗ Duy.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Minh.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Minh.

Tranh của họa sĩ Chu Việt Cường.

Tranh của họa sĩ Chu Việt Cường.

Tranh của họa sĩ Chu Việt Cường.

Tranh của họa sĩ Chu Việt Cường.

Triển lãm “Sự trở lại” của nhóm Đa diện sẽ được mở cửa tự do từ 9h đến 17h20, từ ngày 1/11 đến ngày 7/11, tại Nhà triển lãm 29, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, nên triển lãm sẽ không được tổ chức lễ khai mạc.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp (Ảnh: Internet)
RELATED ARTICLES