Thái Lan, Úc: Niềm hạnh phúc trong ngày đầu mở cửa quốc tế

03/11/2021

Ngày 1/11 là dấu mốc quan trọng của cả Thái Lan và Úc khi hai nước chính thức mở cửa quốc tế. Nếu như Thái Lan có thể thở phào nhẹ nhõm vì sự trở lại của đông đảo du khách quốc tế, tại Úc, người dân đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì được đoàn tụ với gia đình, người thân của mình sau gần 20 tháng xa cách.

Thái Lan: hy vọng hồi phục ngành du lịch

Ngay từ khi bước sang ngày 1/11, chuyến bay đầu tiên chở 27 hành khách đến từ Tokyo (Nhật Bản) đã hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Tiếp đó, sân bay này liên tục đón thêm hàng loạt các chuyến bay khác từ Munich (Đức), Seoul (Hàn Quốc),... với hàng ngàn du khách hào hứng quay trở lại Thái Lan. Chỉ riêng trong ngày 1/11, đã có tổng cộng 61 chuyến bay thương mại hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi với hơn 3.000 hành khách, bên cạnh đó, những sân bay quốc tế khác cũng ghi nhận khoảng 3.613 du khách quốc tế.

Du khách đến Thái Lan vẫn phải trải qua một đợt xét nghiệm, các giấy tờ của họ sẽ được xác minh bằng mã QR, được cung cấp theo hệ thống Thẻ thông hành Thái Lan (Thailand Pass) áp dụng tại tất cả các sân bay của nước này. - Ảnh: AFP

Du khách đến Thái Lan vẫn phải trải qua một đợt xét nghiệm, các giấy tờ của họ sẽ được xác minh bằng mã QR, được cung cấp theo hệ thống Thẻ thông hành Thái Lan (Thailand Pass) áp dụng tại tất cả các sân bay của nước này. - Ảnh: AFP

Khung cảnh đông đúc tại sân bay Suvarnabhumi trong ngày đầu mở cửa. - Ảnh: Reuters

Khung cảnh đông đúc tại sân bay Suvarnabhumi trong ngày đầu mở cửa. - Ảnh: Reuters

Tổng Giám đốc sân bay Suvarnabhumi - ông Kittipong Kittikachorn, cho biết phần lớn các chuyến bay đến từ châu Âu và đã có một số tắc nghẽn tại các trạm soi chiếu, nơi các nhân viên sân bay kiểm tra chứng nhận tiêm chủng của hành khách. Do được nới lỏng hạn chế và không cần phải cách ly y tế, nhiều du khách đã chọn Thái Lan là điểm dừng chân cho chuyến du lịch của mình, với mục đích tránh tình trạng “mùa đông buồn” sẽ diễn ra trong tháng 12 sắp tới ở châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Du khách chờ xét nghiệm Covid-19 sau khi hạ cánh ở Phuket vào ngày 1/11. - Ảnh: AFP

Du khách chờ xét nghiệm Covid-19 sau khi hạ cánh ở Phuket vào ngày 1/11. - Ảnh: AFP

Theo cơ quan quản lý các cảng bay quốc tế của Thái Lan, sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok dự kiến đón khoảng 15.000 khách trong tuần đầu tiên mở cửa. Không chỉ vậy, nước này cũng kỳ vọng sẽ đón từ 10 - 15 triệu du khách trong năm 2022, và đến năm 2023, doanh thu từ ngành du lịch sẽ tăng lên gần bằng con số của năm 2019.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Du lịch chiếm gần 1/5 nền kinh tế Thái Lan, trước khi đại dịch xảy ra vào cuối năm 2019, mỗi năm Thái Lan đón gần 40 triệu lượt khách. "Việc mở cửa là cần thiết vì đó là cách đảm bảo người dân và đất nước sống sót" - ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch phòng Thương mại Thái Lan, cho biết.

Úc: Những giọt nước mắt trong niềm vui đoàn tụ

Sau gần 20 tháng đóng cửa, Úc đã dần nới lỏng kiểm soát và chính thức mở cửa biên giới, đón công dân của mình từ nước ngoài trở về. Từ sáng sớm ngày 1/11, tại sân bay Sydney đã tràn ngập những cảnh tượng xúc động của rất nhiều gia đình, người thân đã buộc phải xa nhau trong khoảng thời gian dài. Có những người đã không kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình và trao nhau những cái ôm đầy yêu thương.

Giây phút đoàn tụ của một cặp đôi tại sân bay Sydney. - Ảnh: Reuters

Giây phút đoàn tụ của một cặp đôi tại sân bay Sydney. - Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty Image/Lisa Maree Williams

Ảnh: Getty Image/Lisa Maree Williams

Ảnh: Getty Image/Lisa Maree Williams

Ảnh: Getty Image/Lisa Maree Williams

"Những giọt nước mắt, tiếng cười và những cái ôm - đã có những khung cảnh cảm động tại sân bay Sydney và sân bay Melbourne vào hôm nay, ngày đầu tiên người Úc có thể trở về trên những chuyến bay mà không cần phải cách ly", Thủ tướng Úc Scott Morrison đã chia sẻ trên Facebook của mình vào hôm 1/11, "Hôm nay là một ngày tuyệt vời của nước Úc! Chúng tôi đã sẵn sàng để cất cánh!".

Chỉ những công dân và người thường trú tại Úc đã tiêm đủ liều vaccine mới có cơ hội trở về nước, đoàn tụ với người thân. - Ảnh: AFP

Chỉ những công dân và người thường trú tại Úc đã tiêm đủ liều vaccine mới có cơ hội trở về nước, đoàn tụ với người thân. - Ảnh: AFP

Trong gần 20 tháng qua, công dân Úc chỉ ra nước ngoài khi được cho phép, nhiều bang và thành phố đã đóng cửa, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài. Điều này khiến các gia đình bị ly tán ngay trong nước Úc, cùng với đó là hàng chục nghìn người bị mắc kẹt ở nước ngoài. Một số ít phải trả hàng nghìn đô la để được cấp phép nhập cảnh vào Úc và phải cách ly 14 ngày tại khách sạn. Quy định về biên giới ở Úc được coi là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới trong đại dịch.

Theo dữ liệu từ bộ Ngoại giao Úc, hiện tại có khoảng 47.000 người đang có hy vọng được trở về nước. Những người chưa tiêm vaccine sẽ bắt buộc phải cách ly y tế, trong khi những người đã tiêm đủ liều sẽ không phải trải qua bước này. Trước mắt, Úc mới chỉ đón công dân và người thường trú tại nước này quay trở về, tuy nhiên trong lộ trình mở cửa, Úc cũng sẽ dần mở cửa với du khách quốc tế trong tương lai.

Một hành khách trong chuyến bay đầu tiên không áp dụng biện pháp hạn chế, từ Sydney hạ cánh xuống Melbourne. - Ảnh: James Ross (Keystone)

Một hành khách trong chuyến bay đầu tiên không áp dụng biện pháp hạn chế, từ Sydney hạ cánh xuống Melbourne. - Ảnh: James Ross (Keystone)

Nhân viên của hãng hàng không Qantas chào mừng những người từ nước ngoài trở về với tấm bảng:

Nhân viên của hãng hàng không Qantas chào mừng những người từ nước ngoài trở về với tấm bảng: "Chào mừng trở về nhà!" - Ảnh: Getty Image/Lisa Maree Williams

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES