Thái Lan xem xét dỡ bỏ tất cả các quy định nhập cảnh từ 1/6

31/03/2022

Thái Lan xem xét hủy bỏ thẻ thông hành Thailand Pass và chương trình Test & Go từ 1/6, đưa quy định nhập cảnh trở lại bình thường như năm 2019 để kích cầu du lịch trong bối cảnh bình thường mới.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn, nếu trong thời gian diễn ra Lễ hội Songkran (ngày 13-15/4), số người nhiễm bệnh giữ ở mức 50.000 - 60.000 người mỗi ngày và số tử vong không quá 100 người mỗi ngày, Bộ sẽ đề xuất hủy bỏ việc xét nghiệm RT-PCR cho khách quốc tế vào ngày đầu tiên đến Thái Lan và thay bằng xét nghiệm nhanh ATK chuyên nghiệp từ ngày 1/5.

Đồng thời, Bộ này cũng đưa ra đề xuất hủy bỏ việc yêu cầu hành khách phải đăng ký thẻ thông hành Thailand Pass từ ngày 1/6 trở đi. Nếu Chính phủ Thái Lan chấp thuận các đề xuất trên, khách quốc tế sẽ không cần phải đăng ký thẻ thông hành qua chương trình Test & Go hoặc Sandbox, điều này đồng nghĩa với việc họ có thể nhập cảnh vào Thái Lan bình thường như trước khi dịch bệnh xảy ra.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Thái Lan ước tính đạt lượng khách khoảng 7 triệu khách so với mục tiêu ban đầu là 8 - 10 triệu khách trong năm 2022. Ảnh: Kenny Teo

Thái Lan ước tính đạt lượng khách khoảng 7 triệu khách so với mục tiêu ban đầu là 8 - 10 triệu khách trong năm 2022. Ảnh: Kenny Teo

Trong thời gian vừa qua, do liên tục nới lỏng biện pháp nhập cảnh và các biện pháp phòng dịch trong nước, du lịch Thái Lan đang dần được phục hồi.

Kể từ khi mở cửa quốc gia vào ngày 1/7/2021 theo chương trình Sandbox và chương trình Test & Go từ 1/2/2022, Thái Lan đã đón lượng khách tăng liên tục, trong đó tháng 2 là 203.970 người và tháng 3 (tính đến 21/3) là 180.285 người.

Trước đó, Thái Lan cũng dự kiến bỏ yêu cầu về giấy chứng nhận âm tính Covid-19 từ 1/4.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES