The Intern – Bố Già Học Việc chiếm trọn trái tim khán giả

28/09/2015

Ra mắt vào cuối tuần qua, The Intern – Bố Già Học Việc đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả và giới phê bình trên toàn thế giới. Với con số mở màn đầy ấn tượng – hơn 30 triệu USD, Bố Già Học Việc đã trở thành một trong ba bộ phim có doanh thu cuối tuần đầu tiên cao nhất trong sự nghiệp điện ảnh của nữ đạo diễn Nancy Meyers.

Tại một số thị trường ở châu Á như Đài Loan hay Hồng Kong, câu chuyện về tình bạn “không tuổi tác” giữa cô chủ Jules Ostin và “đối tác” Ben Whittaker đã giữ vững vị trí số 1 tại các phòng vé trong suốt 3 ngày đầu tiên công chiếu. Ở Hàn Quốc, bộ phim đã mang về hơn 2,7 triệu USD. Còn riêng tại Bắc Mỹ, con số ấy là hơn 18,2 triệu USD. Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng dự đoán rằng, tựa phim này sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nữa khi được khởi chiếu tại các thị trường lớn khác như Anh, Úc…

Không chỉ thu hút bởi dàn diễn viên “siêu hạng” của Hollywood, Bố Già Học Việc còn “chiếm trọn” trái tim của các fan hâm mộ bởi những phân cảnh hài hước, cười không ngớt của “bố già” Robert De Niro và nữ minh tinh Anne Hathaway. Đặc biệt, những câu chuyện gần gũi và dễ thương giữa các đồng nghiệp trong cửa hàng thời trang About the Fit (ATF) cũng là một yếu tố ghi điểm mạnh với nhiều khán giả. Nhận xét về ý tưởng của Bố Già Học Việc, nhà sản xuất Suzanne Farwell, người từng cộng tác với Nancy Meyers trong tựa phim trước chia sẻ rằng: “Những bộ phim của Nancy không bao giờ bị lạc hậu, chúng đề cập tới các vấn đề hết sức nghiêm túc nhưng lại được truyền tải dưới một góc độ vô cùng hài hước. Đó chính là phong cách làm phim độc đáo của cô ấy.”

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Còn nữ diễn viên chính Anne Hathaway cũng hết lời ca ngợi sự tài ba của nữ đạo diễn Nancy – cũng chính là người chắp bút cho bộ phim rằng: “BỐ GIÀ HỌC VIỆC không chỉ đầy ắp tiếng cười mà còn mang lại cho khán giả những cảm xúc rất sâu sắc về mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống thường ngày.”

 

RELATED ARTICLES