Chỉ vỏn vẹn vài tuần sau khi cánh cửa du lịch Triều Tiên được mở chào đón bạn bè quốc tế, mang theo hy vọng về sự phục hồi của ngành du lịch, một thông báo bất ngờ đã được phát đi, gây chấn động trong giới lữ hành quốc tế. Chính quyền Triều Tiên đột ngột tuyên bố ngừng tiếp nhận các chuyến du lịch quốc tế đến tham quan đặc khu kinh tế Rason, một động thái khó hiểu được hãng tin Yonhap ghi nhận.
Quyết định này không chỉ đơn thuần là một thông báo hủy tour, mà còn đặt dấu chấm hỏi lớn cho tương lai của các sự kiện du lịch quan trọng tại Triều Tiên. Tiêu biểu là cuộc đua marathon thường niên, dự kiến được tổ chức vào ngày 6/4 để kỷ niệm ngày sinh (15/4) của cố lãnh đạo Kim Il-sung, nay có nguy cơ bị hủy bỏ. Sự kiện này, vốn là một trong những điểm nhấn thu hút du khách quốc tế đến Triều Tiên, nay trở nên mờ mịt, gây thất vọng cho những người đã lên kế hoạch tham gia.

Các công ty du lịch thông báo dừng đưa khách nước ngoài vào đặc khu kinh tế Rason, vài tuần sau khi Triều Tiên mở cửa lần đầu từ sau Covid-19
Điều đáng nói là, lý do mà "quốc gia bí ẩn nhất thế giới" đưa ra cho các đối tác lữ hành lại vô cùng mơ hồ và thiếu thuyết phục, khiến cho sự hoang mang trong giới lữ hành ngày càng tăng cao. "Chúng tôi hoàn toàn không biết nguyên nhân ngừng đón khách là gì, và cũng không hề được thông báo về thời gian tạm ngừng", Rayco Vega, điều phối viên du lịch của Công ty KTG, chia sẻ với hãng tin AFP. Sự thiếu minh bạch này không chỉ gây khó khăn cho các công ty lữ hành trong việc sắp xếp lại lịch trình và giải quyết các vấn đề liên quan đến du khách, mà còn làm dấy lên những nghi ngờ về sự ổn định và tính dự đoán của ngành du lịch Triều Tiên.
Trong cùng ngày, Young Pioneer Tours (YPT), một công ty lữ hành khác có trụ sở tại Trung Quốc, cũng đã thông báo về việc đình chỉ các tour du lịch đến Rason. "Chúng tôi được các đối tác tại Triều Tiên thông báo rằng, tour du lịch tới Rason đã tạm dừng. Hiện chúng tôi vẫn trong quá trình làm rõ vụ việc xem điều này có ảnh hưởng thế nào tới các tour đưa khách quốc tế tới Triều Tiên", đại diện của YPT nói. Đơn vị lữ hành này cũng đưa ra lời khuyên với du khách đang có kế hoạch tới Triều Tiên vào tháng 4 và tháng 5 không nên đặt vé máy bay cho tới khi có thêm thông tin mới.

Nhiều công ty lữ hành mô tả đây là tình trạng "chưa từng có", đồng thời cho biết sẽ cập nhật thêm ngay khi có thông tin mới
Theo hãng tin Yonhap, quyết định đình chỉ đột ngột các tuyến du lịch quốc tế của Triều Tiên được cho là xuất phát từ những chỉ trích công khai của một số du khách nước ngoài sau khi tham quan đặc khu kinh tế Rason. Những lời nhận xét thẳng thắn này đã gây ra sự chú ý lớn, đặc biệt là trong bối cảnh Triều Tiên luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực trước cộng đồng quốc tế.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider của Mỹ, Luca Pferdmenges, một KOL du lịch người Đức, đã không ngần ngại chia sẻ những trải nghiệm của mình sau chuyến thăm Rason vào tháng 2. Chàng trai 23 tuổi này cho biết, điều khiến anh ngạc nhiên nhất là sự "nghèo đói rõ ràng" mà chính phủ Triều Tiên không hề che giấu. Anh mô tả cuộc sống của người dân ở các vùng nông thôn Triều Tiên là "rõ ràng nghèo khó", với hình ảnh những người nông dân cưỡi bò và xe ngựa, những ngôi nhà tồi tàn mà du khách không được phép chụp ảnh.

Nhiều trang thông tin đồn đoán lý do tại sao Triều Tiên lại cấm du khách đến tham quan
Điều đáng chú ý là, các hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên không phủ nhận thực tế này. Họ chỉ không muốn du khách chụp ảnh và lan truyền những hình ảnh đó như thể đó là bộ mặt duy nhất của Triều Tiên. Điều này cho thấy sự nhạy cảm của chính quyền Triều Tiên đối với những hình ảnh có thể làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia.
Trong khi đó, tờ Korea Times, một trong những tờ nhật báo tiếng Anh lâu đời nhất của Hàn Quốc, đã đưa ra nhận định rằng, động thái ngừng đón khách quốc tế của Triều Tiên có thể là một nỗ lực nhằm "ngăn chặn việc phơi bày thực tế khắc nghiệt" của quốc gia bị cô lập này với thế giới. Triều Tiên luôn kiểm soát chặt chẽ thông tin và hình ảnh về đất nước, và việc du khách nước ngoài tự do chia sẻ những trải nghiệm của họ có thể gây ra những hậu quả không mong muốn.

Young Pioneer Tours, một công ty lữ hành khác chuyên tour Triều Tiên, cũng khuyến cáo những du khách đang lên kế hoạch đi Triều Tiên vào tháng 4 và tháng 5 chưa cần vội vàng đặt vé máy bay cho đến khi có thêm thông tin
Cuối tháng 2, khách du lịch từ phương Tây bắt đầu tới Rason để tham gia các tour du lịch theo nhóm trong bối cảnh Triều Tiên mở cửa trở lại hoạt động tour tuyến cho người nước ngoài. Kể từ tháng 9/2023, chỉ có du khách Nga được phép nhập cảnh vào Triều Tiên. Việc đặc khu kinh tế Rason mở cửa gần đây cho khách quốc tế làm dấy lên thông tin quốc gia này có thể đón khách nước ngoài tới các khu vực khác.
Được biết, thành phố Rason được thành lập như đặc khu kinh tế đầu tiên của Triều Tiên vào năm 1991. Nơi này đóng vai trò như khu vực thử nghiệm các chính sách kinh tế mới và được coi là một trong những khu vực ít được biết tới và khó tiếp cận nhất tại Triều Tiên.
Trước khi bị dừng lại đột ngột, chuyến tham quan kéo dài 4 đêm ở Rason có giá khoảng 720 USD (gần 20 triệu đồng). Đây vốn là thành phố nằm ở phía đông bắc, gần biên giới Trung Quốc và Nga. Cùng với đó, du khách sẽ nghỉ 2 đêm tại thành phố Diêm Cát của Trung Quốc. Chuyến tham quan đầu tiên diễn ra từ ngày 12/2 đến 18/2.
Theo các hãng truyền thông, Rason hoạt động khác biệt với phần còn lại của Triều Tiên kể từ năm 1991 tới nay. Đây cũng là nơi có mạng điện thoại di động và sử dụng hệ thống thanh toán bằng thẻ đầu tiên.