Trung Quốc phải đóng cửa khu phố mô phỏng Kyoto sau một tuần ra mắt

09/09/2021

Theo Kyodo News, vào ngày 21/8, một khu phố nhỏ đã hoàn thiện của dự án Tang Little Kyoto với chủ đề Nhật Bản đã được ra mắt. Nhưng chỉ trong một tuần, khu phố này đã phải đóng cửa do sức ép nặng nề của dư luận Trung Quốc.

Từ những ngày đầu tiên khi ra mắt thử nghiệm, Tang Little Kyoto vẫn luôn tràn ngập khách du lịch, vậy nhưng chỉ trong một tuần sau đó, khu phố này đã nhận hàng loạt chỉ trích và kêu gọi tẩy chay từ người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc.

Tang Little Kyoto là một khu dân cư kết hợp với mua sắm, giải trí tọa lạc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Nơi này mô phỏng lại cố đô Kyoto của Nhật Bản, trong đó có một khu vực được thiết kế đặc biệt để giống với những con đường quanh co ở các dốc Ninenzaka và Sannenzaka, dẫn đến ngôi đền Kiyomizudera mang tính biểu tượng của Kyoto. Đặc biệt, tại đây chỉ buôn bán các mặt hàng truyền thống của Nhật bản, chính điều này đã làm dấy lên sự bất bình của dư luận Trung Quốc. Một số người dân chỉ trích những nhà phát triển dự án và chính quyền Đại Liên vì đã phê duyệt khu phố này, cho rằng họ đã quên việc Đại Liên từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong những năm 1930 đến 1940, đồng thời cũng là "sự phản bội ngành thương mại địa phương".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Cố đô Kyoto của Nhật Bản, với các ngôi nhà chịu ảnh hưởng của kiến trúc Trung Quốc từ thời nhà Đường (618- 907) - Ảnh: Internet

Cố đô Kyoto của Nhật Bản, với các ngôi nhà chịu ảnh hưởng của kiến trúc Trung Quốc từ thời nhà Đường (618- 907) - Ảnh: Internet

Tang Little Kyoto ở Trung Quốc - khu phố mô phỏng Kyoto - được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Đại Liên Thụ Nguyên và bắt đầu xây dựng vào năm 2019 với toàn bộ chi phí lên tới 927 triệu đô. - Ảnh: Sina Weibo/Spencer姜

Tang Little Kyoto ở Trung Quốc - khu phố mô phỏng Kyoto - được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Đại Liên Thụ Nguyên và bắt đầu xây dựng vào năm 2019 với toàn bộ chi phí lên tới 927 triệu đô. - Ảnh: Sina Weibo/Spencer姜

Những hoạt động tẩy chay gay gắt đã khiến cho chính quyền phải vào cuộc và yêu cầu Tang Little Kyoto tạm dừng hoạt động. Theo Nikkei, quyết định tạm dừng hoạt động khu phố này bao gồm do sức ép từ cư dân mạng, cùng với lo ngại về dịch Covid-19 trong bối cảnh quá đông khách du lịch.

Bên cạnh những lời chỉ trích thì cũng có những ý kiến chỉ ra rằng có nhiều thành phố khác cũng đã sử dụng sức hấp dẫn của văn hóa Nhật Bản để thu hút du khách và phát triển du lịch.

Chính quyền yêu cầu Tang Little Kyoto tạm dừng hoạt động từ đêm ngày 30/8. -  Ảnh: Weibo Sina Weibo/Spencer姜

Chính quyền yêu cầu Tang Little Kyoto tạm dừng hoạt động từ đêm ngày 30/8. - Ảnh: Weibo Sina Weibo/Spencer姜

Hiện chưa có thông tin cho biết khu vực này liệu có mở cửa lại hay không vì nó chỉ là một phần của dự án Tang Little Kyoto. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024 và trở thành một khu phố lớn với 1.600 tòa nhà được xây dựng, bao gồm một cơ sở chăm sóc sức khỏe, suối nước nóng, 83 căn hộ theo kiểu khách sạn, 1.300 biệt thự kiểu Nhật và khu phức hợp mua sắm nhỏ bản thực phẩm và hàng hóa Nhật Bản.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES