Viên ngọc biển Cù Lao Xanh qua góc nhìn của “dân thổ địa”

28/08/2023

Cù Lao Xanh là địa điểm vẫn còn nhiều nét nguyên sơ, được ví như "viên ngọc thô" của mảnh đất Quy Nhơn. Đến đây, du khách sẽ được thưởng ngoạn một bức tranh thiên nhiên thơ mộng cùng nhiều trải nghiệm vui chơi thú vị bên bờ biển cát trắng trải dài.

"Bình Định có núi Vọng Phu

Có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh".

Khi nhắc đến Bình Định, cụ thể hơn là thành phố Quy Nhơn, mọi người thường nghĩ ngay đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Ghềnh Ráng Tiên Sa… Là “dân thổ địa” Bình Định chính hiệu, anh Nguyễn Thành Hưng, được biết đến với tên gọi Travel Blogger Bi Mê Đi, đã không ngần ngại giới thiệu một hòn đảo còn nhiều nét hoang sơ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thơ mộng quyến rũ - Cù Lao Xanh.

“Là một người con của Bình Định, dù có cơ hội đi du lịch ở khá nhiều nơi nhưng mình vẫn luôn tự hào và mong muốn giới thiệu những hình ảnh đẹp tại Bình Định đến với nhiều người hơn nữa. Có thể mọi người còn chưa biết hoặc không biết nhiều về Cù Lao Xanh - một hòn đảo cũng vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, ngay khi sắp xếp được thời gian, mình đã lập tức lên kế hoạch đi Cù Lao Xanh”, anh Hưng tâm sự.

Cù Lao Xanh là một hòn đảo còn nhiều nét hoang sơ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thơ mộng quyến rũ.

Cù Lao Xanh là một hòn đảo còn nhiều nét hoang sơ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thơ mộng quyến rũ.

Với anh Hưng, Cù Lao Xanh mang vẻ đẹp hoang sơ và thanh khiết đúng với tên gọi.

Với anh Hưng, Cù Lao Xanh mang vẻ đẹp hoang sơ và thanh khiết đúng với tên gọi.

Cù Lao Xanh có tên gọi khác là đảo Vân Phi, một hải đảo gần với vịnh Xuân Đài, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cù lao này nằm cách bờ biển nội thành Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Tây Bắc và bờ biển tỉnh Phú Yên 22 km về phía Tây. Với tổng diện tích gần 365 ha, cù lao được chia thành 3 thôn là Thôn Tây (trung tâm), Thôn Đông và Thông Trung.

Cù Lao Xanh sở hữu nét đẹp hoang sơ khác biệt với những địa điểm du lịch ở Quy Nhơn. Nơi này được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất của tỉnh Bình Định. Đặc biệt, không khí tại đây vô cùng trong lành và mát mẻ.

Nơi này được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất của tỉnh Bình Định.

Nơi này được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất của tỉnh Bình Định.

Đặc biệt, không khí tại đây vô cùng trong lành và mát mẻ.

Đặc biệt, không khí tại đây vô cùng trong lành và mát mẻ.

Tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên

Với anh Hưng, Cù Lao Xanh mang vẻ đẹp hoang sơ và thanh khiết đúng với tên gọi, đó là màu nước biển trong xanh hay màu xanh dịu nhẹ của cây cỏ hoa lá. Khi đến đây, blogger đặc biệt ấn tượng cũng như có thiện cảm với sự gần gũi và nhiệt tình của người dân trên đảo.

Ấn tượng đầu tiên khi ngắm nhìn Cù Lao Xanh từ xa là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển rộng mênh mông. Từ ngoài biển nhìn vào, làng chài của ngư dân nằm nghiêng dưới chân núi bên bờ cát trắng phau, nhìn lên đỉnh núi là ngọn hải đăng cao sừng sững nổi bật giữa cả một vùng biển bao la.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Ấn tượng đầu tiên khi ngắm nhìn Cù Lao Xanh từ xa là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển rộng mênh mông.

Ấn tượng đầu tiên khi ngắm nhìn Cù Lao Xanh từ xa là một hòn đảo xanh ngắt nằm giữa biển rộng mênh mông.

Cột cờ Thanh Niên

Địa điểm được anh Hưng lựa chọn gợi ý cho mọi người nhất định phải ghé thăm khi đến Cù Lao Xanh chính là Cột cờ Thanh Niên. Được xây dựng từ năm 2014, cột cờ được làm bằng đá granite, cao hơn 22 m, hướng ra quần đảo Hoàng Sa. Trên cột cờ ghi chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Cù Lao Xanh.

Nơi đây là một trong hai biểu tượng của Quy Nhơn, cùng với cầu Thị Nại. Đặc biệt, cột cờ còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo. “Cột cờ Thanh Niên được xem như niềm tự hào của người dân Quy Nhơn, từ cột cờ mọi người có thể phóng tầm mắt để nhìn toàn bộ khung cảnh của làng chài xinh đẹp và thơ mộng”, blogger chia sẻ.

Cột cờ Thanh Niên được xem như niềm tự hào của người dân Quy Nhơn.

Cột cờ Thanh Niên được xem như niềm tự hào của người dân Quy Nhơn.

Ngọn hải đăng

Được xây dựng từ năm 1980 khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ngọn hải đăng có tên gọi Plogam Bir mang phong cách Gothic và sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế Á – Âu. Hải đăng cao 119 m so với mực nước biển, chiếu xa khoảng 50 km và được xem là một trong những địa điểm đẹp của đảo Cù Lao Xanh.

Men theo con đường với hàng cây cỏ hoa dại đẹp tự nhiên, bước lên những bậc thang là du khách đã có thể đứng trên ngọn hải đăng. Từ đây, các tín đồ xê dịch được dịp phóng tầm mắt và chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của ốc đảo này. Vào ban đêm, ngọn hải đăng lung linh huyền ảo với những đốm sáng tựa hoa đăng giữa nền trời đêm đầy sao.

Ngọn hải đăng có tên gọi Plogam Bir mang phong cách Gothic và sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế Á – Âu.

Ngọn hải đăng có tên gọi Plogam Bir mang phong cách Gothic và sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế Á – Âu.

Bãi đá thảo nguyên

Bãi đá thảo nguyên là một khu vực lớn với những tảng đá to, nhiều hình dạng và màu sắc. Những phiến đá nằm rải rác hoặc xếp chồng lên nhau, là nơi sinh sống của một số loài chim quý như nhạn, yến... Ngoài ra, bãi đá còn có không gian rộng rãi hoang sơ, phù hợp cho các hoạt động cắm trại và dã ngoại ngoài trời.

“Đường xuống bãi đá thảo nguyên khá là khó khăn nhưng mở ra trước mắt khung cảnh không thể nào đẹp hơn với những tảng đá xếp chồng lên nhau, xen kẽ là cây cối xanh biếc với nền biển và bầu trời”, blogger kể lại.

Bãi đá thảo nguyên là một khu vực lớn với những tảng đá to, nhiều hình dạng và màu sắc.

Bãi đá thảo nguyên là một khu vực lớn với những tảng đá to, nhiều hình dạng và màu sắc.

Những phiến đá nằm rải rác hoặc xếp chồng lên nhau, là nơi sinh sống của một số loài chim quý như nhạn, yến...

Những phiến đá nằm rải rác hoặc xếp chồng lên nhau, là nơi sinh sống của một số loài chim quý như nhạn, yến...

Ngoài ra, bãi đá còn có không gian rộng rãi hoang sơ, phù hợp cho các hoạt động cắm trại và dã ngoại ngoài trời.

Ngoài ra, bãi đá còn có không gian rộng rãi hoang sơ, phù hợp cho các hoạt động cắm trại và dã ngoại ngoài trời.

Điều đặc biệt níu giữ đôi chân

Để đến Cù Lao Xanh, anh Hưng gợi ý có hai hình thức để di chuyển: “Từ bến Hàm Tử mọi người có thể đi tàu ra đảo với thời gian khoảng hai tiếng hoặc tiết kiệm thời gian bằng cách đi cano chỉ với 30 phút”.

Theo anh Hưng, thời điểm thích hợp để trải nghiệm Cù Lao Xanh là từ tháng 3 đến tháng 9. Lúc này thời tiết nắng đẹp, biển lặng trong xanh thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô và thăm quan.

Để đến Cù Lao Xanh, anh Hưng gợi ý có hai hình thức để di chuyển.

Để đến Cù Lao Xanh, anh Hưng gợi ý có hai hình thức để di chuyển.

Ngoài khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ẩm thực cũng là điểm đặc biệt níu chân du khách. “Bên cạnh những món ăn dân dã như bánh xèo, chả cá thì khi ra đảo chắc chắn phải ăn hải sản và những món mọi người nhất định phải thử đó là cua đá, trứng cá chuồn và ốc mặt trăng…”, blogger nói.

Chia sẻ thêm với độc giả Travellive, anh Hưng nhắn gửi: “Những hình ảnh hay thước phim sẽ không thể nào lột tả được hết vẻ đẹp thực tế của Cù Lao Xanh. Do đó hãy đi du lịch Quy Nhơn, đặc biệt là Cù Lao Xanh để tự mình cảm nhận điều tuyệt vời này”.

Empty
Ngoài khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ẩm thực cũng là điểm đặc biệt níu chân du khách.

Ngoài khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ẩm thực cũng là điểm đặc biệt níu chân du khách.

Lịch trình chi tiết một ngày khám phá đảo Cù Lao Xanh của Travel Blogger Bi Mê Đi:

6h30: đi ăn sáng tại trung tâm thành phố Quy Nhơn

7h20: có mặt tại bến Hàm Tử

7h30: di chuyển cano ra Cù Lao Xanh

8h00: đến Cù Lao Xanh và làm các thủ tục để lên đảo (vì Cù Lao Xanh là đảo quân sự nên sẽ không tiếp nhận khách nước ngoài)

8h30: nghỉ ngơi tại một quán nước và chuẩn bị đi chơi

9h00: đi Cột cờ Thanh Niên

10h00: đi Ngọn hải đăng

10h30: đi Bãi đá thảo nguyên

11h15: đi tắm biển và lặn ngắm san hô

13h00: quay về tắm tráng, ăn trưa và nghỉ ngơi

15h00: lên cano về lại trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Phương Mai - Nguồn: Ảnh: Nhân vật cung cấp
RELATED ARTICLES