"Cuộc gặp gỡ" với những đôi mắt to tròn tại Tarsier Sanctuary
Khỉ tarsier là một trong những loài linh trưởng nhỏ nhất thế giới, dài khoảng 10–15 cm, với đôi mắt lớn gần bằng não. Loài này sinh sống trong các khu rừng ở Bohol và được bảo tồn tại Tarsier Sanctuary.
Tarsier có kích thước nhỏ, đôi mắt lớn đặc trưng giúp thích nghi với điều kiện thiếu sáng
Du khách quan sát tarsier từ khoảng cách quy định nhằm hạn chế tác động đến môi trường sống của loài linh trưởng nhỏ này
Lối đi dưới tán cây thấp dẫn vào khu vực quan sát. Ban ngày, tarsier thường bám vào cành và ngủ, gần như bất động. Du khách được nhắc không sử dụng đèn flash, không chạm vào con vật để tránh gây căng thẳng cho chúng. Việc quan sát diễn ra trong không gian yên tĩnh, với khoảng cách đủ gần để nhìn rõ đặc điểm sinh học của loài linh trưởng này.
Lái xe địa hình quanh Chocolate Hills
Rời khu rừng, hành trình chuyển sang hoạt động ngoài trời với xe địa hình ATV tại khu vực gần Chocolate Hills. Tuyến đường chạy qua các cánh đồng và chân đồi đá vôi.
Trước khi tham gia, du khách cần chuẩn bị trang phục bảo hộ gồm mũ bảo hiểm, găng tay và giày kín mũi
Tuyến đường xe ATV chạy trên nền đất đỏ gồ ghề gần khu vực đồi Chocolate Hills
Thời gian trải nghiệm ATV khoảng 20-30 phút
Địa hình không bằng phẳng, nhiều đoạn dốc thấp và nền đất trơn, đòi hỏi người lái giữ tốc độ ổn định và kiểm soát tay lái. Thời gian mỗi lượt chạy thường từ 30 đến 60 phút. Hoạt động này phù hợp với du khách muốn trải nghiệm vận động, đồng thời quan sát địa hình đặc trưng của khu vực.
Chocolate Hills - cảnh quan biểu tượng của đảo Bohol
Chocolate Hills không chỉ là danh thắng nổi tiếng nhất Bohol mà còn là biểu tượng của du lịch Philippines. Hơn 1.200 ngọn đồi đá vôi hình nón trải dài ngút ngàn. Vượt qua những bậc thang dài dẫn lên đài quan sát, toàn cảnh Bohol thu trọn vào tầm mắt với những đường lượn nhấp nhô kéo dài đến tận đường chân trời.
Toàn cảnh Chocolate Hills với hơn 1.200 đồi đá vôi hình nón trải dài tại trung tâm đảo Bohol
Thưởng thức ẩm thực bản địa trên dòng sông Loboc
Bữa trưa được tổ chức trên các thuyền nhà hàng di chuyển dọc theo sông Loboc. Trong khoảng một giờ, thuyền trôi qua đoạn sông có màu xanh đậm, hai bờ phủ kín dừa và rừng nhiệt đới. Thực đơn phục vụ theo hình thức buffet với các món ăn địa phương: cá nướng, thịt gà, các món xào, rau và trái cây nhiệt đới theo mùa.






Ở một số điểm dừng, du khách có thể xem biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống của người dân bản địa. Các tiết mục gồm múa dân gian, hát và trình diễn nhạc cụ truyền thống, do nghệ sĩ địa phương thực hiện. Điệu múa tre quen thuộc của Philippines với nhịp gõ đặc trưng là phần giao lưu, cho phép du khách tham gia.
Ngắm đom đóm thắp sáng rừng ngập mặn trên sông Abatan
Buổi tối, du khách di chuyển bằng thuyền nhỏ vào khu rừng ngập mặn trên sông Abatan. Hành trình diễn ra trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Khi tắt đèn, các tán cây ven sông xuất hiện ánh sáng phát ra từ đom đóm. Những điểm sáng phân bố dày, tạo thành từng cụm trên cành.
Thuyền di chuyển chậm trong điều kiện hạn chế ánh sáng để tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của đom đóm
Ánh sáng từ các đàn đom đóm xuất hiện dày đặc trên tán cây ven sông Abatan
Trong suốt hành trình, du khách được yêu cầu giữ yên lặng, không dùng đèn flash để tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của loài này. Các tour thường có hướng dẫn viên đi kèm nhằm kiểm soát hoạt động tham quan.

VI
EN

























