8 ngày độc hành Lào bằng xe máy chỉ với 8 triệu đồng

03/03/2023

Chu Quang Cầu (35 tuổi, Hà Nội) vừa có chuyến độc hành Lào trong 8 ngày từ ngày 3 - 11/2/2023 bằng xe máy với 8 triệu đồng. Hành trình khám phá đất nước Lào khiến anh cảm thấy ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên và con người nước bạn.

“Do di chuyển khá nhiều bằng xe máy nên chi phí xăng cũng khá tốn. Giá xăng ở Lào cũng đắt hơn ở Việt Nam gần 1,4 lần, ngoài ra còn cả giá vé các khu du lịch, ăn uống nên trung bình mỗi ngày mình tiêu hết 1 triệu đồng", Chu Quang Cầu chia sẻ với Travellive về chuyến đi của mình.

Hành trình khám phá đất nước Triệu Voi bằng xe máy của Chu Quang Cầu kéo dài 8 ngày với chi phí 8 triệu đồng

Hành trình khám phá đất nước Triệu Voi bằng xe máy của Chu Quang Cầu kéo dài 8 ngày với chi phí 8 triệu đồng

Hành trình của anh Quang Cầu di chuyển từ Bắc Lào xuống Nam Lào đi qua Sầm Nưa, Luang Prabang, Vang Vieng, Viêng Chăn, Kaysone Phomvihane và dừng chân ở Pakxe thuộc tỉnh Champasak. Sau đó, anh di chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y - Kon Tum. Ba phương tiện phổ biến để đến được nước Lào là: máy bay, xe khách hoặc tự chạy xe máy sang.

Địa điểm đầu tiên không nên bỏ qua khi đến Lào là thành phố Luang Prabang. Đây từng là cố đô của Lào nên ở đó có thể khám phá được những công trình, nét văn hóa của người Lào từ trước tới nay. Tại Luang Prabang có các địa điểm nên đến như: chùa Wat Xieng Thong (ngôi chùa cổ hơn 500 năm của Lào), núi Phousi, thác Kuang Si hay đi thuyền ngắm cảnh trên dòng Mê Kông…

Cung đường từ Sầm Nưa đi B.Sam Soun

Cung đường từ Sầm Nưa đi B.Sam Soun

Tiếp đến là Vang Vieng, nơi đây phù hợp cho những người thích khám phá và trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như đua xe địa hình, leo núi, khám phá hang động, chèo kayak, khinh khí cầu, dù lượn…

Một địa điểm cũng không nên bỏ qua khi đến Thủ đô Viêng Chăn là Thạt Luông - ngôi chùa dát vàng biểu tượng của Lào. Du khách có thể tới khải hoàn môn Patuxai, chợ đêm Viêng Chăn (lớn nhất trong các chợ đêm ở Lào). Ngoài ra, nhiều người còn đi xe bus từ Viêng Chăn qua Thái Lan chơi trong ngày.

Các sư thầy đang đi khất thực tại Xeno

Các sư thầy đang đi khất thực tại Xeno

Người Lào chủ yếu theo đạo Phật nên chùa rất nhiều. Mọi công trình, kiến trúc của Lào đều mang màu sắc của Phật Giáo. Trong ảnh là anh Quang Cầu check-in tại chùa That Luang

Người Lào chủ yếu theo đạo Phật nên chùa rất nhiều. Mọi công trình, kiến trúc của Lào đều mang màu sắc của Phật Giáo. Trong ảnh là anh Quang Cầu check-in tại chùa That Luang

Bên cạnh những điều thú vị ở các điểm đến thì anh Quang Cầu cũng gặp không ít khó khăn trong hành trình khám phá Lào bằng xe máy.

“Có lẽ, ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất mình gặp phải vì không biết tiếng Lào. Người Lào không nói được tiếng Anh nhiều, nhưng may mắn mình được hỗ trợ từ một ứng dụng tiếng Lào. Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là chạy xe trên con đường Pak Xeng – Sam Soun (đường từ Sam Soun đi Luang Prabang). Mình đi theo Google Maps, nhưng thực chất nó là con đường mòn chạy liên tục trên các đỉnh đồi, kéo dài tới 75 km. Cung đường này chỉ toàn đất và bụi, tầm nhìn bị ảnh hưởng, nếu tay lái không vững sẽ rất dễ gặp tai nạn. Thực sự mình chưa bao giờ phải chạy con đường nào vừa dài mà xấu như vậy”, anh Quang Cầu kể lại.

Luang Prabang nhìn từ đỉnh Phousi

Luang Prabang nhìn từ đỉnh Phousi

Chặng đường từ Luang Prabang đến Vang Vieng cũng để lại cho anh ấn tượng khi có con đèo hiểm trở bậc nhất của Lào. Đèo Kasi không có nhiều khúc cua gấp như các con đèo phía Tây Bắc của Việt Nam. Lượng xe đi lại không nhiều nhưng xe máy của anh Quang Cầu luôn trong tình trạng quá tải vì những con dốc 12 độ nối nhau liên tiếp. Trên đỉnh đèo có một trạm dừng nghỉ để có thể ngắm con đèo từ trên cao, nơi đây rất giống đèo Khau Phạ ở Yên Bái.

Độc hành bằng xe máy mang lại cho anh Quang Cầu nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi đặt chân đến những vùng đất mới. Anh cho biết, hiện ở Bắc Lào các rừng cây đang vào mùa rụng lá, cảnh sắc thiên nhiên khiến anh liên tưởng đến mùa Thu trời Âu. Đến phía Nam, đất trống đồi trọc nhiều, cảnh vật hoang vắng hơn. Địa hình của Lào thì chủ yếu là đồi núi, bằng phẳng dần về phía Nam.

Biển mây trên con đường từ Sầm Nưa đi Luang Prabang

Biển mây trên con đường từ Sầm Nưa đi Luang Prabang

Mặc dù so với các nước khác, du lịch Lào khá đơn giản nhưng Chu Quang Cầu cũng đưa ra một số lưu ý và bí kíp bỏ túi cho du khách nếu đang có dự định đến xứ sở Triệu Voi này.

Thủ tục khi nhập cảnh - xuất cảnh vào Lào cho người và xe máy:

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Thủ tục mang xe máy và xuất nhập cảnh ở cả Lào và Việt Nam đều đơn giản. Anh Quang Cầu đi Lào từ cửa khẩu Na Mèo ở Thanh Hoá. Với phương tiện xe máy, anh làm giấy tờ tạm xuất và đóng dấu, phí 50.000 đồng. Với người, chỉ cần trình hộ chiếu và trả lời lý do xuất cảnh mục đích du lịch. Thời gian làm thủ tục cho cả người và xe hết khoảng 10 phút.

Lúc nhập cảnh Lào, công an biên phòng chụp ảnh, đóng dấu vào hộ chiếu và ký xác nhận là được thông quan, phí 50.000 Kip. Hải quan Lào sẽ cấp giấy thông hành ghi thông tin xe, đảm bảo phương tiện được lưu thông đúng luật, được qua tất cả các cửa khẩu khi về lại Việt Nam, phí 100.000 Kip. Thời gian làm thủ tục nhập cảnh khoảng 20 phút.

Giấy thông hành xe hải quan Lào cấp cho phương tiện xe máy của anh Quang Cầu. Nếu mang xe qua cửa khẩu du khách lưu ý nhất định phải có giấy tờ này

Giấy thông hành xe hải quan Lào cấp cho phương tiện xe máy của anh Quang Cầu. Nếu mang xe qua cửa khẩu du khách lưu ý nhất định phải có giấy tờ này

Mang phương tiện giao thông qua Lào, anh Cầu lưu ý phương tiện và giấy tờ xe cần chính chủ. Cần giữ giấy thông hành của phương tiện trong suốt chuyến đi để xuất trình khi cảnh sát giao thông Lào kiểm tra và làm thủ tục qua cửa khẩu về lại Việt Nam.

Tiền tệ: Nếu đi vài ngày có thể đổi tiền Lào tại cửa khẩu, nhưng nếu đi dài ngày thì nên dùng thẻ visa để dùng đến đâu có thể rút tiền đến đó. Bên Lào chỉ tiêu tiền Kíp nên phải đổi tiền trước khi sang cửa khẩu làm thủ tục hoặc có thể đổi trực tiếp với hải quan bên Lào bởi tỷ giá khá tốt. Hiện 1 Kip Lào = 1,4 VND tiền Việt.

Tiền Lào đang mất giá rất nhiều so với tiền Việt, nên khi đổi tiền sẽ có lợi cho tiền Việt Nam, giúp chi phí chuyến đi rẻ hơn so với trước đây.

Giao thông: Đường sá bên Lào không được đẹp như Việt Nam nhưng đi ổn và có thể chạy khá nhanh. Lí do bởi người dân nơi đây tham gia giao thông rất có ý thức, luôn nhường nhau và quan sát trước khi định làm gì đó nên rất an toàn.

Ở Lào rất hiếm khi bóp còi xe. Anh Quang Cầu sang Lào chỉ bóp còi 3 lần đoạn chạy từ Sầm Nưa đi Luang Prabang do ở đường đèo chỗ khúc cua tay áo phải bóp để đảm bảo an toàn, còn bình thường thì sẽ không cần phải dùng đến còi xe. Khi muốn vượt xe khác chỉ cần ra tín hiệu, các xe sẽ nhường cho bạn vượt lên trước, dù là những chiếc xe tải đang chở rất nặng và đường hẹp. Đôi khi họ còn dừng hẳn lại ép vào sát lề đường để cho mình vượt qua nếu đoạn đường đó quá nhỏ. Ở Việt Nam thì sẽ rất hiếm khi có chuyện đó xảy ra.

Giao thông ở Lào rất an toàn nên hoàn toàn có thể chạy xe máy mà không lo gì. Lưu ý hạn chế bóp còi trừ trường hợp khẩn cấp vì người Lào không thích tiếng còi xe

Giao thông ở Lào rất an toàn nên hoàn toàn có thể chạy xe máy mà không lo gì. Lưu ý hạn chế bóp còi trừ trường hợp khẩn cấp vì người Lào không thích tiếng còi xe

Con người: Điểm anh Quang Cầu ấn tượng hơn cả khi du lịch Lào là con người nơi đây. Mọi người đều thân thiện và luôn giúp đỡ người khác, đặc biệt người Lào rất quý người Việt Nam. Người Lào thật thà và luôn nhẹ nhàng với nhau ngay cả ở trong chợ khi mà buôn bán cạnh tranh chứ không kiểu tranh giành. Ngoại trừ các thành phố lớn, đông khách du lịch thì người dân Lào thường đóng hàng quán khá sớm lúc 6 - 7h tối để nghỉ ngơi.

Ẩm thực: Lào có rất nhiều món ăn ngon. Người Lào ăn cơm nếp rất nhiều, cơm nếp ăn như cơm gạo tẻ mình ăn hàng ngày. Anh Quang Cầu có vài lần gọi cơm nhưng đều nhận được là cơm nếp. Ngoài ra, người Lào ăn rất cay nên du khách cần chú ý dặn họ chế biến ít ớt vào món ăn.

Mai anh đào có ở khắp nơi trên con đường từ Sầm Nưa đi Luang Prabang

Mai anh đào có ở khắp nơi trên con đường từ Sầm Nưa đi Luang Prabang

Ngôn ngữ: Người Lào rất ít người biết tiếng Anh, ngay cả trong các khu du lịch. Anh Quang Cầu may mắn khi biết đến ứng dụng “Lao” - rất hữu ích khi sang Lào du lịch với những du khách không biết tiếng Lào và hạn chế tiếng Anh. Đặc biệt, cũng khá nhiều người Lào biết tiếng Việt nên du khách cứ mạnh dạn nói, nếu họ không hiểu thì có thể dùng app tiếng Lào để giao tiếp.

Văn hoá: Người Lào chủ yếu theo đạo Phật nên chùa rất nhiều. Mọi công trình, kiến trúc của Lào đều mang màu sắc của Phật Giáo.

“Mình cảm nhận được tình cảm mà người Lào dành cho người Việt Nam rất lớn. Họ luôn đối xử tốt khi biết mình là người Việt Nam nên dù đi du lịch chúng ta hãy cố gắng giữ gìn những gì đẹp đẽ đó trong mắt các bạn Lào”, anh Chu Quang Cầu chia sẻ thêm.

Chu du khắp đất nước Lào, Chu Quang Cầu ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên và sự hiếu khách của người dân

Chu du khắp đất nước Lào, Chu Quang Cầu ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên và sự hiếu khách của người dân

Lịch trình 8 ngày khám phá Lào bằng xe máy của Chu Quang Cầu:

Ngày 1: Hà Nội – Sầm Nưa (380 km)

Ngày 2: Sầm Nưa – Luang Prabang (450 km)

Ngày 3: Luang Prabang

Ngày 4: Luang Prabang - Vang Vieng (190 km)

Ngày 5: Vang Vieng - Viêng Chăn (150 km)

Ngày 6: Viêng Chăn – Kaysone Phomvihane (480 km)

Ngày 7: Kaysone Phomvihane – Pakxe tỉnh Champasak (330km)

Ngày 8. Pakxe – Ayun Pa (530 km)

Phương Thảo
RELATED ARTICLES