Ảnh chụp bữa sáng ở chợ phiên Hà Giang đạt giải quốc tế

10/05/2021

Bữa sáng ở Đồng Văn, ẩm thực đường phố Hội An hay chăn vịt ở đầm Trà Ổ nằm trong số các ảnh đạt giải cuộc thi ảnh ẩm thực quốc tế Pink Lady Food Photography.

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, những bức hình ghi lại loạt khoảnh khắc bình dị về cuộc sống, con người ở Việt Nam của tác giả Việt đã được vinh danh tại cuộc thi ảnh quốc tế. Pink Lady Food Photography là cuộc thi ảnh ẩm thực quốc tế uy tín, được tổ chức thường niên tại Anh, dành cho cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghiệp dư lẫn những người trẻ. Các hạng mục giải thưởng của cuộc thi này trải đều ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như văn hóa, sản xuất,...

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 10.500 tác phẩm dự thi đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Cuối tháng 4 vừa qua, kết quả chung cuộc đã được công bố trực tuyến trên YouTube, trong đó có nhiều tác phẩm được chụp tại Việt Nam.

Chiến thắng hạng mục Food at the table (Đồ ăn trên bàn) là bức ảnh "Bữa sáng ở chợ phiên" của tác giả Nguyễn Hữu Thông chụp tại Đồng Văn, Hà Giang. Khoảnh khắc những người đàn ông bản địa đang thưởng thức tô phở nóng hổi trong một buổi chợ phiên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Bức ảnh

Bức ảnh "Bữa sáng ở chợ phiên" chụp tại Hà Giang chiến thắng hạng mục Food on the table

Nguyễn Hữu Thông còn một tác phẩm khác được chọn triển lãm ở danh sách chung cuộc là “Bữa ăn mùa đông” của một gia đình trên vùng cao Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Tác phẩm

Tác phẩm "Bữa ăn mùa đông" trên vùng cao Hoàng Su Phì

Bên cạnh đó, ở hạng mục Street Food (Ẩm thực đường phố), bức ảnh "Thưởng thức" của tác giả Trần Việt Văn được chụp tại Hội An (Quảng Nam) xuất sắc đạt giải cao nhất.

Khoảnh khắc 4 cô gái thích thú thưởng thức chè ở địa điểm du lịch nổi tiếng miền Trung được tác giả ghi lại một cách tự nhiên. "Ở đây có nhiều món chè ngon. Hình ảnh nhóm nữ sinh hào hứng thưởng thức bát chè khiến tôi thấy cuộc sống thật đáng yêu dù mọi người vẫn đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19", tác giả chia sẻ.

Khoảnh khắc chụp nhóm nữ sinh thưởng thức chè ở Hội An thắng ở hạng mục Street food

Khoảnh khắc chụp nhóm nữ sinh thưởng thức chè ở Hội An thắng ở hạng mục Street food

Bên cạnh đó, tác phẩm “Cho vịt ăn” của tác giả Nguyễn Phước Hoài, chụp trên khu vực đầm Trà Ổ, Phù Mỹ, Bình Định đạt giải nhì hạng mục Food in the Field (Thức ăn trên đồng).

Tác phẩm “Cho vịt ăn” của tác giả Nguyễn Phước Hoài, chụp tại Trà Ổ (Bình Định)

Tác phẩm “Cho vịt ăn” của tác giả Nguyễn Phước Hoài, chụp tại Trà Ổ (Bình Định)

Nguyễn Phước Hoài cũng là tác giả ảnh “Lưới cá” được chọn triển lãm ở hạng mục Bring home on the Harvest (Ngày mùa về nhà).

Ảnh “Lưới cá” được chọn triển lãm ở hạng mục Bring home on the Harvest (Ngày mùa về nhà)

Ảnh “Lưới cá” được chọn triển lãm ở hạng mục Bring home on the Harvest (Ngày mùa về nhà)

Cảnh thu hoạch muối chụp tại Việt Nam của tác giả Chin Leong Teo (Singapore) được chọn triển lãm ở hạng mục Food in the Field.

Cảnh thu hoạch muối chụp tại Việt Nam của tác giả Chin Leong Teo (Singapore)

Cảnh thu hoạch muối chụp tại Việt Nam của tác giả Chin Leong Teo (Singapore)

Được biết, bên cạnh các tác phẩm đạt giải, ban giám khảo đã chọn những tác phẩm tốt để triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh ở Bristol (Anh) vào tháng 11-12/2021. Những tác phẩm thắng giải cũng được giới thiệu trên The Times, Digital Cameralworld, BBC News… để quảng bá tới hàng triệu người khắp thế giới.

Huyền Châu - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES