"Vỡ mộng" với biển vô cực Thái Bình

04/09/2022

Nhiều du khách đến bãi biển Quang Lang, Thái Bình săn ảnh nhưng cảm thấy thất vọng bởi khung cảnh đầy bùn đất, khác xa những tấm ảnh lung linh trên mạng.

Những ngày gần đây, bãi biển Quang Lang (Thái Bình) thu hút nhiều du khách đến check-in nhờ khung cảnh mặt nước phản chiếu bầu trời tạo nên khung cảnh mênh mông, thu hút.

Được ưu ái đặt tên biển vô cực, biển Quang Lang là một trong những địa danh có đặc điểm tự nhiên độc đáo tại Việt Nam. Cụ thể, sáng sớm, khi thủy triều rút, mặt nước trên bãi cát pha lẫn phù sa chỉ cao ngang mắt cá chân, du khách có thể dễ dàng di chuyển. Không gian nơi đây trải dài mênh mông như tấm gương phản chiếu khổng lồ.

Những tấm ảnh đẹp lung linh được chụp ở bãi biển vô cực.

Những tấm ảnh đẹp lung linh được chụp ở bãi biển vô cực.

Empty
Empty

Thời gian gần đây, nhiều người chia sẻ hình ảnh check-in tại điểm đến này. Tuy nhiên, địa danh này còn khá hoang sơ và chưa phát triển về du lịch nên không nhiều điểm lưu trú xung quanh. Du khách chủ yếu đến đây để check-in khung cảnh bình minh và trở về trong ngày.

Chỉ trong vài ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn du khách từ nhiều tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,... đã tìm tới "biển vô cực" Quang Lang để tận mắt chứng kiến khung cảnh đẹp như tranh vào ban mai tại đây.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hàng trăm du khách có mặt từ sớm săn ảnh.

Hàng trăm du khách có mặt từ sớm săn ảnh.

Chọn chỗ ngồi sống ảo.

Chọn chỗ ngồi sống ảo.

Cố gắng tạo dáng nhưng thủy triều lên quá cao.

Cố gắng tạo dáng nhưng thủy triều lên quá cao.

Tuy nhiên, sáng hôm 4/9, do thời tiết không thuận lợi, đúng ngày thủy triều dâng cao nên du khách không thể chiêm ngưỡng cảnh "biển vô cực" đẹp mê như những ngày trước đó. Không ít người bày tỏ sự thất vọng khi thực tế và hình ảnh trên mạng khác nhau quá nhiều.

Cuốc bộ trên quãng đường đất dài 2-3 km, du khách mới đến được địa điểm cần tới. Thời điểm lúc đó trời vừa ngớt mưa nên đường đi rất lầy lội. Được biết, hàng trăm du khách đã có mặt từ sáng sớm để săn những tấm ảnh lung linh trên mạng. Tuy nhiên, thủy triều dâng cao và trời nhiều mây nên bãi biển không còn vẻ đẹp vốn có. Họ quyết định ở lại và ngắm bình minh tại đây.

Thủy triều dâng cao làm du khách khó khăn di chuyển.

Thủy triều dâng cao làm du khách khó khăn di chuyển.

Một vài người quyết định đi bơi thay vì check-in.

Một vài người quyết định đi bơi thay vì check-in.

"Biển này là biển hữu cực chứ không phải vô cực nha. Cực quá cực, cực hiện hữu từ nhà tới bãi", một người dùng Facebook bình luận

Người dân trong khu vực khuyên du khách nên kiểm tra lịch thủy triều rút và thời tiết trước khi đến đây để có trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, để giữ gìn cảnh quan bãi biển, du khách không nên vứt rác bừa bãi, có ý thức dọn sạch những gì mình mang đến.

Hình ảnh chụp từ trên cao du khách đến biển vô cực.

Hình ảnh chụp từ trên cao du khách đến biển vô cực.

Có người tranh thủ đến từ lúc mặt trời chưa mọc.

Có người tranh thủ đến từ lúc mặt trời chưa mọc.

Du khách đi ủng chọn chỗ chụp ảnh

Du khách đi ủng chọn chỗ chụp ảnh

Du khách có thể theo dõi và kiểm tra lịch thủy triều lên, xuống trên ứng dụng trực tuyến để nắm được tình hình con nước hôm đó như thế nào. Ngoài ra, để ghé thăm "biển vô cực" và có loạt ảnh ấn tượng nhất, du khách cần chọn ngày trời ít mây, lặng gió. Cuối hạ, đầu thu (từ tháng 7-10) là thời điểm lý tưởng khi gió nhẹ, bình minh đẹp. Được biết, từ 2/9 - 6/9, thủy triều dâng cao nên du khách ghé thăm bãi biển Quang Lang vào những ngày này sẽ không thể chiêm ngưỡng được cảnh "biển vô cực" lúc sớm bình minh.

Địa danh cách Hà Nội chừng 120 km, du khách có thể đến đây bằng xe máy, ôtô hoặc xe khách. Xuất phát từ Hà Nội, bạn đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - quốc lộ 10 - đường 25 - đường tỉnh 354 - quốc lộ 37 - đường tỉnh 461 - Thụy Xuân.

Anh Thi - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES