Bình Định chuẩn bị tổ chức Lễ hội Cá ngừ đại dương

13/05/2022

Lễ hội Cá ngừ đại dương Bình Định nhằm giới thiệu thế mạnh khai thác cá ngừ đại dương và kích cầu du lịch tại địa phương.

Ngày 11/5, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất phối hợp với địa phương tổ chức Lễ hội Cá ngừ đại dương.

Từ ngày 28/7 đến 31/7, Lễ hội Cá ngừ đại dương diễn ra tại Bình Định nhằm quảng bá thương hiệu, hỗ trợ ngư dân nâng cao thu nhập từ nghề đánh bắt loại cá này.

Cá Ngừ đại dương là nguồn lợi thủy sản lớn của tỉnh Bình Định

Cá Ngừ đại dương là nguồn lợi thủy sản lớn của tỉnh Bình Định

Theo ông Phúc, Lễ hội Cá ngừ đại dương Bình Định nhằm giới thiệu thế mạnh khai thác cá ngừ đại dương, từng bước nâng cao vị thế của ngành đánh bắt cá ngừ nói riêng và khai thác thủy sản nói chung trên trường quốc tế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Lễ hội là cơ hội tốt để xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ thương hiệu cá ngừ đại dương Bình Định, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cá ngừ trong nước và xuất khẩu", ông Phúc nói.

Trung bình mỗi năm ngư dân Bình Định có 11 chuyến đi câu cá ngừ đại dương xa bờ (mỗi chuyến khoảng 25 ngày). Để bắt được loại cá này, mọi người phải thả sợi cước gắn lưỡi câu móc mực xà tươi xuống biển sâu 60-100 m.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, cho biết phường Tam Quan Bắc có khoảng 1.150 tàu cá xa bờ với hơn 6.000 ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương đạt sản lượng mỗi năm khoảng 10.000 tấn, doanh thu 1.000 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội Cá ngừ đại dương Việt Nam, cả nước hiện có 35.000 ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương, chủ yếu tập trung ở ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Sản lượng đánh bắt mỗi năm đạt khoảng 17.000 tấn, riêng phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) có hơn 6.000 ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương.

Lễ hội Cá ngừ đại dương tại Bình Định diễn ra từ ngày 28 - 31/7

Lễ hội Cá ngừ đại dương tại Bình Định diễn ra từ ngày 28 - 31/7

Cũng trong tháng 7, Bình Định còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế như: vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Việt Nam 2022) tại Merryland Quy Nhơn, Giải chạy VN Express Marathon Quy Nhơn,... Tỉnh này đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm, du khách đến tham quan đạt gần 3,4 triệu lượt khách và đến cuối năm 2025 đạt 8 triệu du khách đến địa phương tham quan, du lịch.

Anh Thi - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES