Châu Âu đề xuất hạn chế nhập cảnh đối với công dân Mỹ

03/09/2021

Liên minh Châu Âu cho biết có khả năng du khách Mỹ chưa tiêm vaccine Covid-19 sẽ không được phép nhập cảnh.

Ngày 30/8, Liên minh Châu Âu đã đề xuất rằng sẽ cấm người Mỹ đi lại không cần thiết ở các quốc gia thành viên, sau khi Mỹ đang tiếp tục trải qua làn sóng dịch bệnh thứ 4 với hơn 150.000 trường hợp mỗi ngày, trong đó một số khu vực đang có số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Mặc dù vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ áp dụng các đề xuất mới nhưng một số quốc gia đã có yêu cầu buộc khách du lịch chưa tiêm phòng phải cách ly. Theo dữ liệu gần đây từ Ngân hàng UBS Thụy Sĩ, ngay cả khi không có kiểm dịch, 88% các tuyến đường du lịch ở châu Âu vẫn sẽ bị hạn chế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng ở nhiều quốc gia châu Âu đã vượt qua Mỹ. Ảnh: France 24

Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng ở nhiều quốc gia châu Âu đã vượt qua Mỹ. Ảnh: France 24

Đức đã đưa Mỹ vào danh sách “những khu vực có nguy cơ cao” từ giữa tháng 8, điều đó có nghĩa rằng khách du lịch phải trải qua một đợt cách ly 10 ngày, có thể được rút ngắn thời gian cách ly nếu nhận được kết quả Covd-19 âm tính sau năm ngày.

Pháp yêu cầu bắt buộc tiêm chủng đối với những người đi tàu, người tham gia các hoạt động ăn uống cả trong nhà và ngoài trời.

Một nhân viên của Hội chữ thập đỏ được xét nghiệm Covid-19 tại Italy. - Ảnh: Antonio Balasco/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

Một nhân viên của Hội chữ thập đỏ được xét nghiệm Covid-19 tại Italy. - Ảnh: Antonio Balasco/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

Robert Cottey, một nhà phân tích tại A2 Global Risk - công ty quản lý rủi ro an ninh quốc tế cho biết: "Những khách du lịch đã được tiêm phòng sẽ có thể nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp, việc lập kế hoạch trước là vô cùng quan trọng".

Khánh Hà - Nguồn: National Geographic
RELATED ARTICLES