Chiêm ngưỡng 'Vương quốc hang động' từ trên không

24/04/2014

Sáng 24.4, Công ty trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam) và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức khai trương dịch vụ bay du lịch bằng trực thăng tại Quảng Bình.

 

Trực thăng xuất phát tại quảng trường trước sân vận động tỉnh

Sau lễ khai trương, Công ty trực thăng miền Bắc đã hỗ trợ 2 chuyến bay tham quan di sản thiên nhiên thế giới, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa giới hành chính của 2 huyện: Bố Trạch và Minh Hóa, nằm cách TP.Đồng Hới khoảng 50 km. Vườn nằm ở khu vực núi đá vôi rộng khoảng 200.000 ha. Trong vườn có khoảng 300 hang động lớn nhỏ, nhiều sông ngầm độc đáo, hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm, vì thế, Phong Nha - Kẻ Bàng được mệnh danh là “vương quốc hang động”.

Năm 2009, một đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã khám phá và công bố hang Sơn Đoòng với chiều dài trên 5 km, cao 200 m, rộng 150 m là hang động có kích thước lớn nhất thế giới. Hang Sơn Đoòng là một trong những điểm nhấn của các chuyến bay du lịch này.

PV Thanh Niên Online đã có mặt trên chuyến trực thăng lần đầu tiên khám phá “vương quốc hang động” từ trên không.

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Một khu sản xuất của người dân sát Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhìn từ trên cao đẹp như hình vẽ

Con đường lịch sử 20 - Quyết Thắng xuyên qua Phong Nha - Kẻ Bàng

Rừng nguyên sinh xanh ngắt

Núi rừng trập trùng

Vương quốc hang động Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống núi đá vôi dày đặc, ẩn chứa nhiều hang động kỳ vĩ

Một cửa hang động có thể nhìn thấy từ trực thăng

Một đoạn cua chữ A

Khu vực có hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng

RELATED ARTICLES