Đền Hùng đông nghẹt người trước ngày chính lễ

26/04/2026

Dòng người từ khắp nơi đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), các tuyến đường lên núi Nghĩa Lĩnh đông kín trước ngày chính lễ.

Sáng 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), các tuyến đường dẫn về Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu vực cổng chính vào trung tâm lễ hội và đường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh đều đông kín người. Dòng người di chuyển chậm theo từng đoạn, tập trung đông tại khu vực cổng chính, Đền Hạ và các bậc đá lên Đền Thượng.

DH2
Empty
Empty
Empty
Empty
Người dân chuẩn bị mâm lễ gồm xôi, gà và hoa quả lên đền dâng hương

Người dân chuẩn bị mâm lễ gồm xôi, gà và hoa quả lên đền dâng hương

Không ít người chuẩn bị mâm lễ đầy đủ gồm xôi, gà, hoa quả để dâng hương. Trên lối lên đền dâng lễ, chị Nguyễn Minh Phượng (Hà Giang) cho biết: "Mỗi năm gia đình tôi đều sắp xếp để về Đền Hùng vào dịp này”. Với chị, chuyến hành hương này là sợi dây kết nối tâm linh, giúp các thế hệ trong gia đình hiểu rõ giá trị nguồn cội.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Dòng người dâng hương kéo dài lên Đền Thượng trên đỉnh núi

Dòng người dâng hương kéo dài lên Đền Thượng trên đỉnh núi

Empty
Empty
Nhóm du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh khi lên núi Nghĩa Lĩnh

Nhóm du khách tranh thủ ghi lại hình ảnh khi lên núi Nghĩa Lĩnh

Du khách trực tiếp trải nghiệm đâm đuống, đánh trống đồng để hiểu thêm về đời sống văn hóa người Việt xưa

Du khách trực tiếp trải nghiệm đâm đuống, đánh trống đồng để hiểu thêm về đời sống văn hóa người Việt xưa

Hoạt động văn nghệ, dân ca và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi tại hội trại

Hoạt động văn nghệ, dân ca và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi tại hội trại

Càng về chiều, mật độ người đổ về khu di tích càng tăng, đặc biệt tại khu vực Đền Thượng - điểm dâng hương chính trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Dòng người xếp hàng dài, di chuyển theo từng nhịp chậm, nhưng vẫn giữ trật tự dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Du khách được hướng dẫn di chuyển và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Song song đó, các lực lượng y tế, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường túc trực liên tục, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Hai ngày mùng 9 và 10/3 âm lịch được xác định là cao điểm của mùa lễ hội, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, trật tự và trọn vẹn ý nghĩa hướng về cội nguồn.

Bài và ảnh: Hải Anh
RELATED ARTICLES