Châu Âu đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè nhưng cũng đang hứng chịu một trong những đợt sóng nhiệt khốc liệt nhất lịch sử. Không phải giữa tháng 8, mà chỉ mới cuối tháng 6, nhiệt độ tại nhiều thành phố lớn của Tây Âu đã vượt 40°C do tác động của hiện tượng "vòm nhiệt" - một khối khí nóng tích tụ và bị giữ lại trong tầng khí quyển thấp, không thoát ra được.
Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng mùa hè châu Âu đang thay đổi cấu trúc, và người đi du lịch cần nhìn nhận lại cách lên kế hoạch cho chuyến đi.
Tại Pháp, đêm 22/6 ghi nhận nhiệt độ ban đêm cao nhất kể từ năm 1947 với 37,8°C, tức là ngay cả khi mặt trời đã lặn, thành phố vẫn không hạ nhiệt. Sang ngày 23/6, miền Tây Nam nước này ghi nhận 44,3°C. Nhà chức trách kích hoạt báo động đỏ tại 54 tỉnh thành và dự kiến mở rộng lên 58 tỉnh.
Tại Italy, Bộ Y tế ban bố báo động đỏ cấp cao nhất ở 15 thành phố, yêu cầu cắt giảm giờ làm việc ngoài trời và khuyến cáo du khách phải trú trong không gian có điều hòa ít nhất ba tiếng mỗi ngày để tránh sốc nhiệt.
Tại Anh, Cơ quan Khí tượng Met Office ban bố cảnh báo nắng nóng cực đoan kéo dài bốn ngày liên tiếp từ ngày 22 đến 25/6, với dự báo nhiệt độ có thể chạm mốc 38°C - mức kỷ lục với một quốc gia vốn không có hạ tầng chống nóng.
Du khách tìm cách giải nhiệt khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức trên 40 độ C
Điều đáng chú ý à những đợt sóng nhiệt như thế này đang xuất hiện sớm hơn trong năm. Giới khoa học khí hậu xác nhận rằng khi Trái Đất tiếp tục ấm lên, các đợt nắng nóng cực đoan vốn trước đây chỉ xuất hiện vào giữa hoặc cuối mùa hè nay có xu hướng bắt đầu từ tháng 6, gay gắt hơn và kéo dài hơn. Điều này có nghĩa là cửa sổ thời gian "lý tưởng" để du lịch châu Âu đang thu hẹp lại và nếu không điều chỉnh, cả du khách lẫn doanh nghiệp lữ hành sẽ bị động.
Tại các điểm đến du lịch châu Âu, áp lực từ sóng nhiệt không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. Các địa điểm ngoài trời nổi tiếng như tháp Eiffel, đấu trường Colosseum hay các quảng trường cổ ở Tây Ban Nha gần như không thể tham quan vào giờ cao điểm nắng, từ 11 giờ đến 16 giờ.
Du khách buộc phải thay đổi lịch trình, dồn hoạt động ngoài trời vào sáng sớm hoặc chiều tối. Điều này kéo theo sức ép lên hệ thống phương tiện công cộng, nhà hàng và không gian trong nhà tại các thành phố lớn trong những khung giờ nhất định.
Với du khách Việt Nam, vốn quen với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nhiều người chủ quan cho rằng 40°C ở châu Âu không khác gì mùa hè Hà Nội hay TP.HCM. Nhưng đây là nhầm lẫn đáng kể. Nắng nóng ở Tây Âu thường đi kèm với độ ẩm thấp và bức xạ trực tiếp rất mạnh do vĩ độ cao, khiến cơ thể mất nước nhanh và khó nhận biết triệu chứng say nắng kịp thời.
Hơn nữa, phần lớn hạ tầng châu Âu - bao gồm tàu điện ngầm, khách sạn bình dân và các tòa nhà lịch sử không được trang bị điều hòa không khí. Đây là rủi ro sức khỏe thực sự, không chỉ là khó chịu nhất thời.
Giới khoa học cho biết khi Trái Đất tiếp tục ấm lên, các đợt nắng nóng cực đoan vốn trước đây chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè, sẽ xảy ra thường xuyên hơn, gay gắt hơn và kéo dài hơn ngay từ đầu mùa
Một số lưu ý thực tế cho người đang lên kế hoạch du lịch châu Âu mùa hè năm nay: Trước tiên, cần theo dõi cảnh báo thời tiết từ cơ quan khí tượng của từng quốc gia như Met Office (Anh), Météo-France (Pháp), Arpae (Italy) thay vì chỉ dựa vào ứng dụng thời tiết thông thường, vì các cơ quan này công bố cảnh báo sức khỏe kèm khuyến nghị hành động cụ thể.
Thứ hai, nên đặt phòng khách sạn có điều hòa và kiểm tra kỹ điều này trước khi thanh toán - đây là tiêu chí không thể bỏ qua khi đi châu Âu mùa hè, không phải tùy chọn. Thứ ba, lịch trình tham quan ngoài trời nên được sắp xếp vào trước 10 giờ sáng hoặc sau 17 giờ chiều; buổi trưa nên dành cho bảo tàng, trung tâm thương mại hoặc không gian trong nhà.
Thứ tư, mang theo bình nước cá nhân - nhiều thành phố châu Âu có vòi nước uống công cộng miễn phí, nhưng trong đợt nắng nóng, các điểm cấp nước này thường quá tải.
Sóng nhiệt không phải hiện tượng mới với châu Âu, nhưng tần suất và mức độ đang thay đổi đủ để định nghĩa lại mùa du lịch hè tại lục địa này. Người đi chơi khôn ngoan là người chuẩn bị cho thời tiết thực tế để có chuyến du lịch an toàn, đảm bảo sức khoẻ.

VI
EN



























