Ngày 19/5/2026, Booking.com - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới - chính thức công bố Báo cáo Du lịch Bền vững thường niên lần thứ 11. Dựa trên kết quả khảo sát từ 32.500 du khách tại 35 thị trường, bao gồm cả Việt Nam, nghiên cứu cho thấy du khách Việt đang đưa ra những quyết định có ý thức hơn về việc đi đâu và đi khi nào.
TRÁNH NƠI QUÁ TẢI
Cụ thể, 40% du khách Việt cho biết họ có kế hoạch tránh những điểm du lịch quá tải, trong khi 35% dự định đi du lịch ngoài mùa cao điểm. Trong số những người lựa chọn các điểm đến yên tĩnh hơn, 55% du khách Việt bày tỏ mong muốn không góp phần gây nên tình trạng quá tải du lịch (overtourism), và 63% những người lập kế hoạch đi ngoài mùa cao điểm muốn giảm bớt áp lực cho các điểm đến.
Những dữ liệu này cho thấy du khách Việt ngày càng hiểu rõ hơn về tác động của du lịch đối với cộng đồng địa phương cũng như môi trường tự nhiên.
Du khách Việt ngày càng hiểu rõ hơn về tác động của du lịch đối với cộng đồng địa phương cũng như môi trường tự nhiên - Ảnh: VGP
Điều này được thể hiện qua con số 96% du khách Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi khẳng định du lịch bền vững là mục tiêu quan trọng hoặc rất quan trọng. Tất cả các nhóm tuổi đều thể hiện nhận thức và ý định rõ ràng trong việc theo đuổi lối sống bền vững, đồng thời thực hiện các hành vi thực tế phản ánh đúng giá trị mà họ tin tưởng.
Cụ thể, phần lớn du khách thuộc thế hệ Gen X (91%), Millennials (94%) và Gen Z (88%) cho biết họ mong muốn đi du lịch bền vững hơn trong 12 tháng tới. Và đó không chỉ là nhận thức mà đã chuyển thành hành động thực tế.
Không ít Gen X, Millennials và Gen Z cho biết họ sẵn sàng thực hiện các hoạt động như tái chế, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm giảm lượng rác thải chung khi đi du lịch, với tỉ lệ đồng tình 49-53%.
Họ cũng khẳng định sẽ ưu tiên mua sắm tại các cửa hàng địa phương và các đơn vị kinh doanh độc lập trong chuyến đi, với tỉ lệ đồng tình 35-40%.
Các cơ sở lưu trú đã được cấp chứng nhận về bền vững đang dần được du khách lựa chọn nhiều hơn, trong khi gần một nửa số du khách Việt ở mỗi nhóm tuổi cho biết họ có ý định giảm lượng tiêu thụ năng lượng khi đi du lịch, chẳng hạn như tắt điều hòa và đèn khi không có trong phòng.
Du khách Việt cũng đang thể hiện trách nhiệm nhiều hơn đối với cộng đồng địa phương. 37% du khách Gen X, 42% du khách Millennials và 47% du khách Gen Z cho biết đã từng tham gia các tour du lịch hoặc hoạt động tìm hiểu, tương tác với người dân địa phương và các nền văn hóa bản địa.
Số lượng du khách đã tham gia các hoạt động hoặc tour du lịch đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe môi trường và bảo tồn hệ sinh thái, động vật hoang dã tại địa phương cũng đáng kể, 34% với Gen X, 38% với Millennials và 40% với Gen Z. Họ cũng ưu tiên lựa chọn các thực phẩm có nguồn gốc tại địa phương và theo mùa khi đi du lịch, và tăng dần những hành động nhỏ nhưng hữu ích như sử dụng bình nước cá nhân trong hành trình.
Du khách tham gia các tour du lịch hoặc hoạt động tìm hiểu, tương tác với người dân địa phương và các nền văn hóa bản địa - Ảnh: Hà Nội mới
LO NGẠI THỜI TIẾT
Trong khi dần lan tỏa ý thức về du lịch bền vững, du khách Việt cũng chia sẻ một mối lo ngại chung đang trực tiếp định hình lại cách lựa chọn điểm đến và thời điểm du lịch của mọi lứa tuổi: Thời tiết cực đoan.
Cụ thể, 82% du khách Việt Nam cho biết họ luôn xem xét các rủi ro về thời tiết cực đoan khi lựa chọn cả địa điểm lẫn thời gian khởi hành. 81% khẳng định họ chủ động tránh các điểm đến vốn nổi tiếng vì thời tiết khắc nghiệt, 73% cảm thấy căng thẳng do yếu tố thời tiết khi đặt chuyến đi và 71% cho rằng diễn biến thời tiết khó lường khiến họ gặp khó khăn trong việc quyết định thời điểm du lịch.
Đáng chú ý, 58% du khách Việt được hỏi cho biết đã từng hủy hoặc thay đổi kế hoạch du lịch trong 12 tháng qua do thời tiết cực đoan hoặc thiên tai (như nhiệt độ cao, bão, cháy rừng, lũ lụt…) và 77% đã loại bỏ các địa danh khỏi danh sách mong muốn của mình sau khi tiếp nhận thông tin về thời tiết cực đoan hoặc thiên tai tại những nơi đó.
Hơn một nửa số người được khảo sát (52%) chia sẻ rằng một số điểm đến đã trở nên quá nóng để có thể ghé thăm vào thời điểm họ mong muốn. Vì vậy, một phần ba (31%) người được khảo sát cho biết sẽ tìm kiếm các điểm đến có nhiệt độ mát mẻ hơn.
* Gen Z 18–28 tuổi, Millennials 29–44 tuổi, Gen X 45–60 tuổi và Boomers trên 61 tuổi.

VI
EN



























