Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tham gia xúc tiến đầu tư– Thương mại và du lịch tại Nhật Bản

16/04/2017

Từ ngày 06 – 15/4/2017, Sở Du lịch tham dự chương trình Đoàn xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Nhật Bản do đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ dẫn đầu.

 

Tham gia tháp tùng đồng chí Bí thư xuyên suốt chuyến công tác tại các tỉnh Osaka, Hyogo, Nagano và Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) là hơn 40 đại biểu cấp cao đại diện các Sở, ngành và các doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực trên địa bàn Thành phố. Trong đó, ngành du lịch sẽ do ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch; ông Lê Trương Hiền Hoà, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch và đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tham gia tháp tùng.

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, ngành du lịch giữa hai quốc gia nói chung cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Bên cạnh việc mục đích đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thương mại, chuyến viếng thăm Nhật Bản của lãnh đạo Thành phố còn là cơ hội đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến nước bạn đồng thời thu hút thêm nguồn đầu tư vào lĩnh vực du lịch từ các doanh nghiệp đến từ xứ sở hoa anh đào với loạt chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày 10 – 14/4/2017 do Sở Du lịch cùng phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư ITPC tổ chức thực hiện.


 

Chuyến công tác đã đánh dấu một nốt son quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương của Nhật Bản. Đặc biệt, năm 2017 là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Thành phố và Thành phố Osaka (1997), 10 năm quan hệ hợp tác giữa Thành phố và Tỉnh Osaka (2007), đồng thời là bước đệm chào đón kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật.

 

RELATED ARTICLES