Giới trẻ Hà Thành “đu trend” thướt tha áo dài xuống phố đón Tết

28/01/2024

Những năm gần đây, mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp bộ ảnh check-in cùng tà áo dài, vừa là lưu giữ kỷ niệm đón chào năm mới, vừa để gìn giữ nét đẹp truyền thống bản sắc văn hóa Việt Nam.

Những ngày cận Tết, giới trẻ Thủ đô lại nô nức hóa “nàng thơ” xuống phố trong những tà áo dài thướt tha nhiều màu sắc. Nhờ đó, những con phố nẻo đường dần được tô điểm rạng rỡ và trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chào đón Tết Nguyên đán 2024, hãy cùng Travellive điểm qua những địa điểm chụp ảnh áo dài tại Hà Nội hiện đang gây sốt trên các trang mạng xã hội.

Hồ Hoàn Kiếm

Đến Hà Nội mà không ghé thăm Hồ Hoàn Kiếm thì quả thật là một điều đáng tiếc. Hồ Hoàn Kiếm vốn không phải địa điểm quá mới mẻ với người Hà Nội nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Cứ mỗi độ Tết đến, Hồ Gươm lại được tô điểm đẹp đẽ và thơ mộng hơn bao giờ hết bởi những tà áo dài thướt tha đủ màu sắc.

Nổi tiếng với không gian rộng thoáng cùng nhiều khoảng xanh trong lành mát mẻ, Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm thích hợp để chụp ảnh áo dài Tết. Đến đây, các bạn trẻ có thể thỏa sức check-in ở những góc chụp ấn tượng phải kể đến như đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong, tháp Rùa, đền Bà Kiệu, tòa soạn báo Hà Nội Mới…

Check-in tòa soạn báo Hà Nội Mới

Check-in tòa soạn báo Hà Nội Mới

Cứ mỗi độ Tết đến, Hồ Gươm lại được tô điểm đẹp đẽ và thơ mộng hơn bao giờ hết bởi những tà áo dài thướt tha đủ màu sắc.

Cứ mỗi độ Tết đến, Hồ Gươm lại được tô điểm đẹp đẽ và thơ mộng hơn bao giờ hết bởi những tà áo dài thướt tha đủ màu sắc.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm giữa không gian cổ kính của phố phường Hà Nội. Đây không chỉ là một di tích lịch sử, một địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm để thực hiện bộ ảnh áo dài mỗi dịp Tết. Điểm nhấn ở đây chính là không gian hoài cổ, mang phong cách kiến trúc Việt Nam trung đại. Ngoài ra, sự yên tĩnh, không quá bon chen cũng là điểm cộng cho Văn Miếu để thích hợp với việc chụp ảnh áo dài truyền thống tại Hà Nội.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Văn Miếu có nhiều điểm chụp đẹp, đầu tiên chính là hồ sen với khung cảnh mang đậm chất giản dị màu sắc Việt Nam, tiếp đến Khuê Văn Các và những bia tiến sĩ, điểm nổi bật nhất của Quốc tử giám. Ngoài ra, hai điểm là sân chầu rộng với hai dãy nhà gỗ cổ kính và nhà Thái Học hai tầng.

Văn Miếu thích hợp với chụp ảnh áo dài truyền thống tại Hà Nội.

Văn Miếu thích hợp với chụp ảnh áo dài truyền thống tại Hà Nội.

Chợ Đồng Xuân

Một trong những biểu tượng thời đại của Thủ đô Hà Nội, Chợ Đồng Xuân nằm ở trung tâm khu phố cổ, là ngôi chợ sầm uất bậc nhất Hà Thành. Cận kề dịp Tết, nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, không chỉ có những tiểu thương ra vào chợ buôn bán tấp nập mà còn có nhiều bạn trẻ ghé đến khu chợ để check-in cùng tà áo dài, rinh về những bức ảnh đẹp.

Mỗi bức hình chụp tại Chợ Đồng Xuân mang lại vẻ đẹp riêng biệt, đó là sự bình dị, hoài cổ, tựa như lạc vào không gian của những thập niên xưa cũ. Tuy nhiên, đây cũng là nơi buôn bán đông đúc nên khi chụp ảnh cần tránh gây ảnh hưởng đến khu vực mọi người bán hàng.

Mỗi bức hình chụp tại Chợ Đồng Xuân mang lại vẻ đẹp riêng biệt

Mỗi bức hình chụp tại Chợ Đồng Xuân mang lại vẻ đẹp riêng biệt

Phố Tạ Hiện

Những ngày cận Tết, dòng người nô nức kẻ chụp, người tạo dáng khắp con phố Tạ Hiện tạo nên không khí cực kỳ nhộn nhịp. Phố Tạ Hiện không chỉ nổi tiếng là con phố sầm uất về đêm, nơi đây cũng có khung cảnh rất thích hợp để chụp những bộ ảnh áo dài, trang phục kiểu xưa cũ, hoài cổ.

Nét đặc trưng của con phố nhỏ là kiểu kiến trúc đối lập nhau giữa hai dãy nhà, khi một bên là kiến trúc đặc trưng của Việt Nam, có tầng trên được thiết kế lùi ra sau, tầng dưới đưa ra sát mặt đường và một bên mang kiến trúc Pháp, có mái ngói dốc giống nhau. Cũng bởi thế, với trend chụp ảnh áo dài Tết với khăn mỏ quạ năm nay, phố Tạ Hiện là nơi được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Những ngày cận Tết, dòng người nô nức kẻ chụp, người tạo dáng khắp con phố Tạ Hiện tạo nên không khí cực kỳ nhộn nhịp.

Những ngày cận Tết, dòng người nô nức kẻ chụp, người tạo dáng khắp con phố Tạ Hiện tạo nên không khí cực kỳ nhộn nhịp.

Hội quán Quảng Đông

Hội quán Quảng Đông mở cửa vào cuối năm 2021 và đã trở thành một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Tên gọi chính thức hiện tại là Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm.

Không gian nổi bật với lối decor bằng đèn lồng treo cao giữa khoảng sân sẽ mang đến một không gian hoài cổ, rất phù hợp với concept chụp ảnh áo dài truyền thống cho các bạn trẻ ngày nay.

Hội quán Quảng Đông phù hợp với concept chụp ảnh áo dài truyền thống cho các bạn trẻ ngày nay.

Hội quán Quảng Đông phù hợp với concept chụp ảnh áo dài truyền thống cho các bạn trẻ ngày nay.

Phương Mai - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES