Xu hướng Hè 2021: Thời trang crochet lên ngôi

30/05/2021

Những mẫu thiết kế crochet màu sắc mang hơi hướng retro từ thập kỷ 70 bỗng nhiên trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế trên khắp thế giới, dự báo sẽ trở nên rất phổ biến trong mùa hè 2021.

Crochet trở lại rầm rộ trên khắp thế giới

Crochet hay đồ đan len, móc len đang làm mưa làm gió trong giới thời trang. Truyền thống đan lát cổ xưa có từ hàng ngàn năm và phân thành nhiều phong cách, kỹ thuật riêng. Crochet xuất hiện đầu tiên trong một tờ tạp chí châu Âu năm 1823.

Đan và móc len trở thành một thú vui của phụ nữ sau Thế chiến II. Vào thập niên 1970, những họa tiết móc len hình vuông trở thành một trào lưu lớn. Do nó đầy màu sắc vui nhộn, những kiểu móc len này vô cùng hợp với phong cách boho-chic của những người theo hơi hướng hippie. Họ thích một phong cách thời trang thoải mái nhưng vẫn vô cùng gợi cảm và màu sắc, vì vậy những chiếc áo móc len vuông/tròn trở thành xu hướng.

Empty

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của hàng loạt xu hướng hoài cổ và được các nhà thiết kế lớn lăng xê trên các sàn diễn thời trang như Fendi, Valentino, Gucci,... Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele của Gucci là người cực kỳ mê thời trang retro của thập niên 1970. Với sự ủng hộ của ông, kiểu quần jeans ống loe, chất liệu corduroy và đan móc kiểu crochet, trở lại rầm rộ.

Đầm móc len trong bộ sưu tập hè 2021 của Valentino. Ảnh: Harper's Bazaar

Đầm móc len trong bộ sưu tập hè 2021 của Valentino. Ảnh: Harper's Bazaar

Fendi cũng đã ra mắt các thiết kế từ chất liệu crochet trong show diễn Xuân-Hè 2021 với chiến thuật layering (xếp lớp) vải sheer (xuyên thấu) và crochet. Các thiết kế đơn sắc với kiểu dáng độc đáo mang đến vẻ vừa thanh lịch vừa đầy tính ngẫu hứng cho chất vải.

Thiết kế từ chất liệu Crochet trong show diễn Xuân-Hè 2021 của nhà mốt Fendi. Ảnh: Harper's Bazaar

Thiết kế từ chất liệu Crochet trong show diễn Xuân-Hè 2021 của nhà mốt Fendi. Ảnh: Harper's Bazaar

Không chỉ với quần áo, xu hướng len móc còn lan rộng sang phụ kiện và điển hình là túi xách và mũ với đa dạng kiểu dáng và màu sắc. Độc đáo hơn, các nhà thiết kế còn đan xen sử dụng kỹ thuật này ứng dụng vào các phụ kiện nhỏ xinh như hoa tai, vòng cổ, thắt lưng để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Túi xách với thiết kế theo xu hướng đan móc. Ảnh: glamour.com

Túi xách với thiết kế theo xu hướng đan móc. Ảnh: glamour.com

Xu hướng Crochet “nở rộ” ở Việt Nam vào hè 2021

Phong trào retro đang lên ngôi thời gian gần đây nên xu hướng crochet dự đoán sẽ rất phổ biến trong thời gian sắp tới. Tại Việt Nam, rất nhiều nghệ sĩ đang lăng xê nhiệt tình cho xu hướng thời trang này.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Phong cách nửa kín nửa hở với đồ len móc rất được sao Việt ưa chuộng bởi giúp tôn lên vẻ gợi cảm, phóng khoáng mà vẫn trẻ trung, do đó hầu hết các sao đều chọn crochet cho thời trang đường phố hay mặc đi biển thay cho bikini.

Ninh Dương Lan Ngọc diện bộ bikini theo xu hướng crochet. Ảnh: Instagram/@ninh.duong.lan.ngoc

Ninh Dương Lan Ngọc diện bộ bikini theo xu hướng crochet. Ảnh: Instagram/@ninh.duong.lan.ngoc

Khi du nhập vào Việt Nam, đa số các sao thường diện những trang phục crochet với màu sắc nhã nhặn, thanh lịch như be, kem, nâu... Ưu điểm của chất liệu và màu sắc này là mang đến cho người mặc cảm giác thoáng mát, tự do, thoải mái, trẻ trung và thân thiện với môi trường.

Một trong những người dẫn đầu xu hướng này tại Việt Nam phải kể đến Châu Bùi, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng…

Minh Hằng nhẹ nhàng, quyến rũ trong thiết kế crochet. Ảnh: Internet

Minh Hằng nhẹ nhàng, quyến rũ trong thiết kế crochet. Ảnh: Internet

Châu Bùi trẻ trung, năng động với phong cách crochet. Ảnh: chaubui.net

Châu Bùi trẻ trung, năng động với phong cách crochet. Ảnh: chaubui.net

Châu Bùi viết trên trang blog của mình: “Có hai lý do Châu rất thích xu hướng crochet cho mùa này. Thứ nhất là vì crochet là chất liệu thân thiện với môi trường và có thể được sản xuất từ vải tái chế. Thứ hai là thiết kế crochet năm nay thực sự đa dạng, vừa ngọt ngào vừa sexy, cùng những gam màu pastel hết sức dễ thương, như là hồng, tím, hay hoa nhí”.

Không chỉ được lăng xê bởi các sao, những bộ đồ crochet còn trở thành cảm hứng cho các nhà mốt Việt Nam sáng tạo cho bộ sưu tập mới của mình. Năm nay, một số nhà thiết kế Việt như Nguyễn Công Trí, Lê Thanh Hòa cũng không ngần ngại lăng xê chất liệu này trong các bộ sưu tập Xuân-Hè 2021 của mình.

Một thiết kế của Nguyễn Công Trí trong BST Xuân-Hè 2021. Ảnh: Internet

Một thiết kế của Nguyễn Công Trí trong BST Xuân-Hè 2021. Ảnh: Internet

Trang phục trong thiết kế của Lê Thanh Hòa được nhấn nhá bằng chiếc túi và mũ rộng đan móc. Ảnh: Internet

Trang phục trong thiết kế của Lê Thanh Hòa được nhấn nhá bằng chiếc túi và mũ rộng đan móc. Ảnh: Internet

Có lẽ sự trở lại của crochet cũng là một cách để chúng ta bảo vệ môi trường khi tái sử dụng và cho những bộ đồ cũ một “cuộc đời mới”. Do đó, cũng có thể nói rằng crochet không chỉ là xu hướng của thời điểm này mà nó là sự khám phá lại quá khứ, đưa chúng ta trở về một thế giới vui tươi của những sắc màu tươi tắn.

Cách phối đồ với trang phục Crochet

Bạn có thể nghĩ thầm, thời tiết nóng như đổ lửa mà lại mặc len? Thực chất, do được đan móc nên áo quần crochet có nhiều lỗ thoáng khí, giúp bạn không bị nóng nực khi diện đi biển.

Thị trường ngày nay cũng có rất nhiều trang phục được móc kiểu crochet, nhưng làm từ chất liệu nhẹ và mát như cotton, viscose, polyester… thay vì len.

Nếu bạn băn khoăn chưa biết phối đồ như thế nào thì ý tưởng diện luôn một set đồ hay một chiếc váy liền là đơn giản nhất.

Empty

Bên cạnh việc diện cả bộ đan móc, bạn có thể mix một chiếc áo kiểu crochet cùng quần jeans hay short, cũng đủ để giúp bạn theo sát xu hướng hè 2021 này.

Empty
Empty

Tuy nhiên, nhược điểm của quần áo móc len là chúng ôm sát vào cơ thể, từ đó để lộ những khuyết điểm mà bạn muốn che giấu. Ví dụ, nếu bạn mặc quần bảo hộ bên trong quá chật để lộ vết hằn trên cơ thể, quần móc crochet sẽ không che được khuyết điểm ấy. Vì vậy, khi chọn mua trang phục đan móc, bạn nên thử đồ cẩn thận, không chọn trang phục quá chật.

Huyền Châu - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES