Khách sạn cao nhất thế giới mở cửa đón khách

01/07/2021

Là một tân binh mới gia nhập thị trường khách sạn nhộn nhịp của Thượng Hải, J Hotel không chỉ hứa hẹn chất lượng dịch vụ thượng hạng mà còn gây ấn tượng bởi kỷ lục thế giới về độ cao.

Mở cửa ngày 19/6, J Hotel không đơn thuần chỉ là một khách sạn hạng sang thông thường. Tọa lạc trên đỉnh của Tháp Thượng Hải - tòa nhà cao nhất Trung Quốc, J Hotel soán ngôi khách sạn cao nhất thế giới của Gevora Hotel (cao 356m, thuộc Dubai, UAE) với độ cao 632 m.

Tháp Thượng Hải - tòa nhà cao nhất Trung Quốc (ảnh: CNN).

Tháp Thượng Hải - tòa nhà cao nhất Trung Quốc (ảnh: CNN).

J Hotel có 165 phòng trong đó có 34 phòng suite. Dịch vụ quản gia riêng hoạt động 24/7, mỗi phòng có bể bơi riêng được trang bị các đồ dùng thượng hạng đến từ Hermes và Diptyque, bồn tắm hình cánh hoa mông cổ, spa sang trọng tập trung vào liệu pháp Reiki cùng với đó là set trà Trung Quốc vô cùng phong phú.

Bể bơi bên trong J Hotel (ảnh: CNN).

Bể bơi bên trong J Hotel (ảnh: CNN).

Khách sạn có 4 loại phòng suite, đắt nhất là căn Thượng Hải Suite rộng 380 m2. Bên cạnh phòng ngủ, căn hộ này còn có phòng khách, phòng làm việc, bếp, khu trị liệu vật lý và phòng thay đồ riêng. Giá của căn phòng được giữ kín với giới truyền thông để đảm bảo tính cạnh tranh.

Khách sạn chỉ hé lộ giá của căn hộ J Suite (chỉ đứng sau Thượng Hải Suite về độ sang trọng) ở mức 67.628 Nhân dân tệ (tương đương 241 triệu đồng) một đêm. Phòng "rẻ" nhất ở khách sạn này có giá khởi điểm từ 3.601 Nhân dân tệ (tương đương 12,8 triệu đồng) một đêm.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Khách hàng đến với khách sạn J sẽ có 7 nhà hàng để lựa chọn trong đó có nhà hàng Quảng Đông tên Heavenly Jin nằm trên đỉnh của tòa tháp (tầng 120). Ngoài ra còn có các nhà hàng Nhật hoặc Ý tùy theo khẩu vị của khách hàng.

Nhà hàng Jin Yan - một trong bảy nhà hàng bên trong khách sạn cao nhất thế giới.

Nhà hàng Jin Yan - một trong bảy nhà hàng bên trong khách sạn cao nhất thế giới.

J Hotel thuộc tập đoàn JIn Jang International - một trong những tập đoàn khách sạn và du lịch nhà nước lớn nhất Trung Quốc.

Trong khi ngành du lịch thế giới đang bước vào những quãng trầm do tác động của đại dịch Covid-19, cuộc đua khách sạn thượng hạng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những khách sạn cao nhất thế giới nằm ở Dubai với những tòa nhà chọc trời được xây dựng với mục đích chính là để phục vụ du khách lưu trú. Trong khi J Hotel chỉ nằm trên đỉnh của Tháp Thượng Hải thì toàn bộ 356 m của Gevora Hotel đều là các phòng khách sạn.

Khách sạn Gevora, Dubai, UAE.

Khách sạn Gevora, Dubai, UAE.

Tuy nhiên Gevora Hotel sẽ sớm phải nhường ngôi Á quân cho tòa tháp Ceil (tiếng Pháp có nghĩa là “Bầu trời”) với độ cao 360 m và 1.042 phòng sau khi tòa nhà chọc trời này được hoàn thành.

Ceil Tower sẽ mở cửa cho du khách đến vãn cảnh trên cao.

Ceil Tower sẽ mở cửa cho du khách đến vãn cảnh trên cao.

Tòa tháp Ciel sẽ có tầng thượng được phủ kính cho phép các du khách bên ngoài có thể đến và trải nghiệm quang cảnh bất trận trên "chín tầng mây".

Bá Di - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES