Không chỉ Đà Lạt, mai anh đào cũng đang nở rộ KonTum đón xuân

18/01/2018

Cách trung tâm TP Kon Tum khoảng 60km, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong được ví như “Đà Lạt thứ hai” đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào từ hàng trăm gốc hoa khắp thị trấn.

Khí hậu ở thị trấn Măng Đen lạnh quanh năm, những ngày cuối Đông, đầu Xuân là thời điểm thuận lợi để mai anh đào nở. Loại hoa này rất đặc biệt, thân cây giống cây đào, cây mận, hoa lại có năm cánh giống hoa mai.

Để chiêm ngưỡng được hoa Mai Anh Đào thì du khách có thể đến một số điểm như công viên trung tâm Măng Đen, đường lên núi Ngọc Lễ, hồ Đăk Ke.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Mai anh đào chủ yếu được trồng dọc bờ hồ Đăk Ke trong khu du lịch sinh thái.

Những ngày này, hoa mai anh đào đang nở rộ, thu hút du khách thập phương tìm đến Măng Đen để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên trong tiết trời xuân. Theo người dân địa phương, trong vòng 15 đến 20 ngày nữa hoa sẽ tàn, du khách có dự định đi du lịch nên lập kế hoạch ngay từ bây giờ. 

Một số hình ảnh đẹp của hoa mai anh đào ở Kon Tum:

Ảnh: MV Dương

Ngọc Anh

RELATED ARTICLES