Làn sóng khách quốc tế đổ xô du lịch Hàn Quốc để nâng cấp gu ăn mặc

15/08/2023

Cơn sốt phân tích “màu sắc cá nhân” vốn bùng nổ trước khi đại dịch xảy ra nhưng đang trở lại mạnh mẽ, kéo theo làn sóng khách quốc tế đến Hàn Quốc.

Trong nhiều thập kỷ qua, các chính trị gia, doanh nhân hay giới thượng lưu trong xã hội đều rất ưa chuộng “bảng màu cá nhân” và sử dụng nó như một cách để phát huy hết vẻ đẹp ngoại hình của họ.

Giờ đây, trào lưu này đang “làm mưa làm gió” trên TikTok và khách quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đổ xô tới Seoul với nguyện vọng hàng đầu là có thể tham gia buổi tư vấn đặc biệt này.

Phân tích màu sắc cá nhân là trải nghiệm đặc biệt nhằm mục đích tìm ra các màu sắc phù hợp cho mỗi người và giúp tư vấn lựa chọn quần áo, trang điểm và phụ kiện cho khách hàng dựa trên nước da và tông màu da của họ.

Một du khách nước ngoài tham gia buổi tư vấn

Một du khách nước ngoài tham gia buổi tư vấn "màu sắc cá nhân" tại Color Society, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Color Society

Mỗi buổi tư vấn thường kéo dài 60 phút, trong đó các chuyên gia tư vấn màu sắc sẽ khoác hàng trăm mẫu vải lên vai khách hàng để kiểm tra và lựa chọn ra màu sắc phù hợp làm cho khuôn mặt sáng lên thay vì làm nổi bật quầng thâm hoặc nếp nhăn.

Tại Mỹ, một buổi tư vấn kéo dài ba giờ tại House of Color ở Brooklyn, New York có mức chi phí là 545 USD (khoảng 13 triệu đồng). Trong khi đó tại Hàn Quốc, mức giá cho một buổi tư vấn dao động từ 80-160 USD (khoảng 2-4 triệu đồng). Thông qua các buổi tư vấn này, khách hàng sẽ nhận được mẫu bảng màu cá nhân cùng các đề xuất về phong cách trang điểm cụ thể và gợi ý phụ kiện phù hợp.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Gen Z đổ xô tới Hàn Quốc bởi trào lưu này để tìm ra cả phong cách trang điểm và trang sức phù hợp. Ảnh: Color Society

Gen Z đổ xô tới Hàn Quốc bởi trào lưu này để tìm ra cả phong cách trang điểm và trang sức phù hợp. Ảnh: Color Society

Sohee Baek, nhà tạo mẫu tóc cá nhân tại Color Society ở Hongdae, Seoul, cho biết: “Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, rất nhiều người nước ngoài đã xem các chương trình cùng phim truyền hình Hàn Quốc và màu sắc cá nhân thường được nhắc đến nên nhiều người nước ngoài rất tò mò và quan tâm đến nó”.

Chủ đề “màu sắc cá nhân” có đến 375 triệu lượt xem trên TikTok, trong đó có nhiều người dùng đăng tải trải nghiệm của họ với hướng dẫn chi tiết từng bước về các trung tâm đến cách đặt lịch và lộ trình tham gia tư vấn.

Một video trình bày chi tiết kết quả phân tích màu sắc cá nhân của Jisoo, thành viên của nhóm nhạc Blackpink, đã thu về 2,6 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: Melab

Một video trình bày chi tiết kết quả phân tích màu sắc cá nhân của Jisoo, thành viên của nhóm nhạc Blackpink, đã thu về 2,6 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: Melab

Làn sóng này đã thúc đẩy sự bùng nổ du lịch đến mức Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã sử dụng nó để thúc đẩy nguồn du khách nước ngoài. Ngoài ra, đơn vị này còn mở hẳn một studio phân tích màu sắc trong chuỗi sự kiện miễn phí kéo dài suốt mùa hè mang tên “Celebrate Korea”.Chuyên gia tư vấn Sohee Baek tới từ Seoul cho biết phần lớn khách hàng ghé thăm đều là du khách nước ngoài. Cô giải thích thêm: “Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó phần lớn là các thành phố như Los Angeles hoặc New York (Mỹ) hay Trung Đông và cả Trung Mỹ”.

Nhu cầu tăng đột biến khiến cửa hàng luôn kín chỗ, Baek và các đồng nghiệp phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày và thường xuyên làm thêm giờ để phục vụ khách hàng.

Khách trải nghiệm dịch vụ phân tích màu sắc cá nhân tại một gian hàng của Hàn Quốc giữa Trung tâm Rockefeller, New York, Mỹ. Hàn Quốc đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong ngành du lịch nhờ trào lưu “màu sắc cá nhân”. Ảnh: Seklab

Khách trải nghiệm dịch vụ phân tích màu sắc cá nhân tại một gian hàng của Hàn Quốc giữa Trung tâm Rockefeller, New York, Mỹ. Hàn Quốc đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong ngành du lịch nhờ trào lưu “màu sắc cá nhân”. Ảnh: Seklab

Daniela Miculkova, du khách từ Czech, cho biết phân tích “màu sắc cá nhân” là một trải nghiệm văn hóa độc đáo của Hàn Quốc: “Tôi chưa từng có bất kì trải nghiệm nào tương tự như thế này ở Czech”.

Đối với Hàn Quốc, sự bùng nổ du lịch nhờ làn sóng phân tích màu sắc cá nhân này mang lại một lợi ích bổ sung là các khoản chi tiêu của nhiều du khách cho những ngành hàng bán lẻ. Những du khách như Miculkova thường bước ra ngoài với các mẫu màu phù hợp trên tay, những gợi ý về các loại sản phẩm chăm sóc da và trang điểm cụ thể, cùng với mong muốn đại tu lại toàn bộ tủ quần áo của họ.

Sự bùng nổ của trào lưu này cũng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Khi nhu cầu tăng đột biến, các tổ chức này càng cần thêm nhiều phiên dịch viên. Ngoài ra, tại hội chợ việc làm ở Hàn Quốc, những cơ quan như Viện Tâm lý Thời trang Hàn Quốc đang cung cấp các chương trình đào tạo tư vấn màu sắc. Họ cũng tổ chức các hội thảo tư vấn màu sắc cho các khách hàng VIP của nhiều thương hiệu cao cấp như Valentino, Miu Miu hay Dior.

Chuyên gia Sohee Baek cũng khẳng định: “Phân tích màu sắc cá nhân đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc. Nếu không biết màu sắc cá nhân của mình là gì thì thật khó để lựa chọn đồ trang điểm và quần áo phù hợp, cũng như trò chuyện với các bạn trẻ”.

- Nguồn: dulich.laodong.vn
RELATED ARTICLES