Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2017

20/12/2017

Theo Tổng cục Du lịch, Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2017 gắn với “Ngày hội khám phá tuyết Sa Pa” sẽ được tổ chức vào ngày 23-12 trên địa bàn huyện Sa Pa, Lào Cai.

Năm 2017 là năm thứ hai Sa Pa tổ chức Lễ hội mùa đông với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. “Ngày hội khám phá tuyết Sa Pa” được chia thành 2 đợt, trọng tâm vào các ngày từ 22 đến 24-12 và từ 29 đến 31-12.

Đây là năm thứ hai lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc. Các hoạt động của lễ hội sẽ được chia thành 2 đợt, trọng tâm vào các ngày từ 22 đến 24-12 và từ 29 đến 31-12. 

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đặt chân đến Sa Pa dịp này, du khách trong nước và quốc tế sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ trong “Ngày hội khám phá tuyết Sa Pa” qua các hoạt động hấp dẫn đón chào năm mới 2018; tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc như hát giao duyên, xem các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc; cùng chơi các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương...

Đặc biệt, điểm mới của lễ hội năm nay sẽ có thêm lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ, hứa hẹn tạo được ấn tượng với du khách. Bên cạnh đó, huyện Sa Pa hiện đang chuẩn bị cho lễ hội đường phố với hoạt động diễu hành, trình diễn giới thiệu nét đẹp trang phục văn hóa độc đáo các dân tộc, kết hợp múa lân, múa rồng trên các tuyến phố trung tâm vào đêm 31-12.

 

Theo dự báo, mùa đông năm nay Sa Pa rất lạnh nên nhiều khả năng xuất hiện băng tuyết hoặc mưa tuyết phủ trắng phố núi, tạo ra phong cảnh đẹp như Châu Âu cuốn hút du khách.

THU TRÀ

RELATED ARTICLES