Lễ trao giải cho các VĐV tham gia Giải Marathon Quốc Tế TP.HCM

26/11/2017

Vào lúc 4h sáng ngày 26/11/2017 tại Thảo Cầm Viên, đã diễn ra giải Marathon Quốc tế. Với hơn 5.000 vận động viên đến từ 44 quốc gia tham gia Giải Marathon Tp. HCM Techcombank - 2017.

Lộ trình đường đua đi qua các cung đường lớn, các vận động viên chạy qua các tuyến đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Cảnh, và về đích tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q. 2).

Kết quả ở nội dung chuyên nghiệp cự ly 42,195 km VĐV nữ Rotich Jane (Kenya) giành Huy chương Vàng với thành tích 3 giờ 2 phút 34 giây. Huy chương Bạc thuộc về nữ vận động viên Kigen Caroline (Kenya) với thành tích 3 giờ 15 phút 05 giây. Huy chương Đồng thuộc VĐV Việt Nam Nguyễn Chi với thành tích 3 giờ 22 phút 04 giây.

Ở nội dung nam cự ly 42,195 km huy chương Vàng thuộc về VĐV Keter Peter (Kenya) với thành tích 2 giờ 28 phút 47 giây. Huy chương Bạc thuộc về Birgen Geoffrey cũng người Kenya với thành tích 2 giờ 35 phút 46 giây. Huy chương Đồng thuộc về VĐV Việt Nam Đỗ Quốc Luật với thành tích 2 giờ 43 phút 59 giây.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Trong buổi lễ trao giải, Ban Tổ chức cũng đã trao huy chương cho các vận động viên về đích ở các cự ly 21,1km và 10km theo 5 nhóm tuổi từ 18 – 69 tuổi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng huy chương chính thức cho tất cả vận động viên hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định.

Hưởng ứng mùa giải, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: giải Marathon trẻ em “Kids Run” lộ trình dài 2km dành cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi diễn ra vào chiều ngày 25/11/2017 nhằm khuyến khích, tạo sự yêu thích thể dục thể thao của các em để có một lối sống lành mạnh, các hoạt động bổ ích ngoài trời.

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank 2017 nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế một TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại. Giải nhằm cổ vũ tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Tin: Bảo Khuyên

RELATED ARTICLES