“Dạo chơi cùng văn hoá Ý” trong những chiếc giày gốm Bát Tràng

12/04/2022

Lấy cảm hứng từ thời trang nước Ý, kết hợp với nghệ thuật gốm đương đại Việt Nam, triển lãm “Chiếc giày gốm Bát Tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hóa Ý” đem đến một cái nhìn mới lạ, một cách khác để nhìn xem nghệ thuật và văn hoá hai nước hoà trộn cùng nhau.

“Chiếc giày gốm Bát Tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hóa Ý” - một buổi triển lãm nghệ thuật độc đáo đan cài phong cách thời trang nước Ý vào nghệ thuật gốm đương đại Việt Nam. Triển lãm chính thức “trình làng” trước công chúng bộ sưu tập 12 chiếc giày gốm với đa dạng chất liệu và màu men - di sản để lại của cố nghệ nhân Nhân dân Vũ Đức Thắng. Đặc biệt, trong BST có đôi giày được Tổ chức kỷ lục Guiness Việt Nam cấp bằng công nhận “Đôi giày gốm lớn nhất nước” vào năm 2013.

Triển lãm do Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Bảo tàng Nghệ thuật Hồn Đất Việt Bát Tràng (Bát Tràng Museum) tổ chức (Ảnh: Bát Tràng Museum)

Triển lãm do Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Bảo tàng Nghệ thuật Hồn Đất Việt Bát Tràng (Bát Tràng Museum) tổ chức (Ảnh: Bát Tràng Museum)

Vũ Khánh Tùng, con trai cố nghệ sĩ nhân dân Vũ Thắng, cũng là Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hồn đất Việt Bát Tràng bộc bạch: “Tôi muốn công bố những chiếc giày này cho công chúng, vì đây là những tác phẩm tuyệt đẹp cũng như là khởi đầu cho các kế hoạch sắp tới của Bảo tàng Bát Tràng. Ngoài 12 chiếc giày gốm này, bố tôi còn để lại hàng nghìn tác phẩm khác trong suốt 50 năm làm nghề. Có những tác phẩm ông giữ tới hàng chục năm, ai hỏi ông cũng không bán mà để gìn giữ cho Bảo tàng”.

Thân giày vẽ họa tiết bách hoa, lấy ý từ câu “nhân sinh bách nghệ”, tượng trưng cho vẻ trăm hoa đua nở của các ngành nghề của dân tộc Việt Nam.

Thân giày vẽ họa tiết bách hoa, lấy ý từ câu “nhân sinh bách nghệ”, tượng trưng cho vẻ trăm hoa đua nở của các ngành nghề của dân tộc Việt Nam.

Đôi giày lấy cảm hứng từ tích cổ “Lý ngư vượt long môn”, với phần thân được vẽ tỉ mỉ họa tiết vảy cá, phần mũi giày thể hiện hình ảnh đầu cá chép sống động. (Ảnh: Đỗ Hà)

Đôi giày lấy cảm hứng từ tích cổ “Lý ngư vượt long môn”, với phần thân được vẽ tỉ mỉ họa tiết vảy cá, phần mũi giày thể hiện hình ảnh đầu cá chép sống động. (Ảnh: Đỗ Hà)

Theo lời ông Antonio Alessandro, Đại sứ Ý tại Việt Nam, BST “Chiếc giày gốm Bát Tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hóa Ý” được lấy cảm hứng từ hình dáng của Ý - đất nước hình chiếc ủng. Đây cũng là cách mà nước Ý giữ gìn văn hóa dân tộc, đưa văn hóa Ý tới đại chúng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sự hoà trộn của văn hoá Ý và nghệ thuật Việt Nam không chỉ được thể hiện ở hình thể và hoa văn của những chiếc giày, mà còn nằm ở không gian triển lãm: trong hình ảnh lò gốm Bát Tràng và tháp nghiêng Pisa. Những cây cột nghiêng đổ về trung tâm, ở giữa “khảm” 12 chiếc giày gốm, vừa thuận tiện cho du khách tham quan, vừa tạo được một “ngưỡng” giao thoa nghệ thuật độc đáo giữa hai châu lục Á - Âu.

Triển lãm được phối cảnh vòng tròn, với những chiếc cột nghiêng dựa trên hình ảnh tháp nghiêng Pisa, (Ảnh: Đỗ Hà)

Triển lãm được phối cảnh vòng tròn, với những chiếc cột nghiêng dựa trên hình ảnh tháp nghiêng Pisa, (Ảnh: Đỗ Hà)

Tác phẩm giày gốm có họa

Tác phẩm giày gốm có họa "long cuốn thủy" (rồng hút nước) lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần thế kỷ 14. Chiếc giày gốm này cũng là phần tác phẩm tiếp nối của chiếc giày mang họa tiết "lý ngư vượt long môn", thể hiện cá chép vượt vũ môn hóa thành rồng lớn. (Ảnh: Hà Quân)

Là người bạn lâu năm với cố nghệ nhân Vũ Đức Thắng, họa sĩ Lê Ngọc Hân - nguyên giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - chia sẻ: “Triển lãm mang giá trị văn hóa rất lớn. Ngay từ mô típ, họa tiết, chuyển động uyển chuyển, nói lên hồn Việt trong từng họa tiết. Từng đôi ủng gốm đòi hỏi kỹ thuật cao từ độ cao cho đến độ cong vì trong nghệ thuật nung đốt, nghệ nhân có giỏi tới đâu vẫn phải phụ thuộc vào thần lửa Prometheus quyết định”.

Ban Tổ chức Triển lãm cũng chia sẻ kỳ vọng, các tác phẩm trên sẽ sớm có mặt tại Thủ đô Roma nước Ý xa xôi, trong dịp thành phố này tranh cử nơi đăng cai World Expo 2030.

Thông tin thêm

Thời gian: 9h đến 20h hàng ngày, từ 10/4 đến hết 3/5/2022

Địa điểm: Trung tâm văn hóa Ý - số 18 phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Miễn phí vé vào cửa

An tổng hợp
RELATED ARTICLES