Nha Trang đóng cửa bến tàu du lịch Cầu Đá

01/08/2022

Sáng 1/8, Ban quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết ngày 31/7 đã có văn bản gửi Cảng vụ hàng hải Nha Trang đề nghị công bố đóng bến thủy nội địa bến tàu du lịch Cầu Đá thuộc phường Vĩnh Nguyên.

Trước đó, UBND TP Nha Trang đã có văn bản thống nhất, cho phép Ban quản lý vịnh Nha Trang tiến hành các thủ tục công bố đóng bến thủy nội địa bến tàu du lịch Cầu Đá theo quy định.

Bến tàu du lịch Cầu Đá do Ban quản lý vịnh Nha Trang làm chủ bến, đã được Cảng vụ hàng hải Nha Trang cấp phép hoạt động bến thủy nội địa.

Bến tàu du lịch Cầu Đá đã tạm dừng hoạt động từ tháng 5/2020. Ảnh: Minh Chiến

Bến tàu du lịch Cầu Đá đã tạm dừng hoạt động từ tháng 5/2020. Ảnh: Minh Chiến

Tháng 5/2020, UBND TP Nha Trang ra thông báo dừng hoạt động vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh Nha Trang tại bến tàu du lịch Cầu Đá, chuyển sang bến tàu du lịch Nha Trang (phường Vĩnh Trường); các phương tiện đường thủy phục vụ mục đích dân sinh hoạt động ở bến tàu du lịch Cầu Đá chuyển sang hoạt động tại cầu cảng số 1 của cảng Nha Trang.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ông Huỳnh Bình Thái - trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết: "Chính thức từ hôm nay bến tàu du lịch Cầu Đá sẽ dừng hoạt động, tàu thuyền neo trên mặt nước sẽ sớm tìm phương án di dời, bố trí. Người dân sống trên các đảo trong vịnh Nha Trang có thể dùng cảng Phú Quý, khu đô thị An Viên, phường Vĩnh Trường để di chuyển".

Khách du lịch chuyển về bến tàu du lịch Nha Trang, phường Vĩnh Trường. Ảnh: Minh Chiến

Khách du lịch chuyển về bến tàu du lịch Nha Trang, phường Vĩnh Trường. Ảnh: Minh Chiến

Ông Thái cho biết thêm, bến tàu du lịch Cầu Đá sẽ được UBND TP Nha Trang quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2.000) khu vực cảng Nha Trang và phụ cận thuộc 2 phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường nhằm cụ thể hóa quyết định của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, xác định cảng Nha Trang sẽ được xây dựng thành cảng biển dành riêng cho du lịch, có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế tải trọng đến 225.000 GT.

Phương Thảo - Nguồn: Tuổi trẻ
RELATED ARTICLES