Nhiều điểm tham quan trong nước miễn, giảm giá vé kích cầu du lịch

11/09/2020

Hạ Long (Quảng Ninh) hay Sa Pa (Lào Cai) là những điểm du lịch thực hiện miễn, giảm giá vé nhằm kêu gọi du khách tới tham quan.

Từ đầu tháng 9, nhiều điểm tham quan trên cả nước đã mở cửa đón du khách trở lại sau hơn một tháng du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để kích cầu du lịch trong nước, nhiều điểm đến đã đưa ra chương trình giảm sâu và miễn phí vé tham quan.

Cụ thể, từ ngày 9/9 - 31/12, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện giảm giá vé vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long. Đặc biệt vào một số ngày như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, ngành Than 12/11, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, du khách sẽ được miễn phí vé vào điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long.

Ngoài vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và danh thắng Yên Tử cũng thực hiện giảm giá vé cho du khách tham quan

Ngoài vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và danh thắng Yên Tử cũng thực hiện giảm giá vé cho du khách tham quan

Ngoài việc miễn, giảm giá vé tham quan vịnh, tỉnh Quảng Ninh còn hỗ trợ 100% chi phí tuyến xe buýt từ Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại trong năm 2020.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, một số điểm tham quan cũng áp dụng mức giảm giá vé 50% là danh thắng Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh.

Tại Lào Cai, phí tham quan các điểm, tuyến du lịch có mức giảm tới hơn 50%. Điểm tham quan Thác Bạc, Sa Pa giảm từ 15.000 đồng/vé xuống 5.000 đồng/vé. Các tuyến du lịch như Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa hay Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa... giảm từ 30.000 đồng còn 15.000 đồng. Số ít tuyến du lịch không giảm phí trên địa bàn này là Trạm Tôn - Rừng già - Trạm Tôn và leo núi Fansipan.

Thác Bạc - Sa Pa

Thác Bạc - Sa Pa

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch thành phố phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức chương trình kích cầu mang tên "Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến an toàn". Hai đơn vị sẽ làm việc cùng các bên cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố để phát hành voucher giảm 30%. Các điểm tham quan, du lịch sẽ có mức giảm giá tới 50%.

Minh Chi - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES