Nhiều điểm tham quan ở Anh đóng cửa sau khi Nữ Hoàng từ trần

12/09/2022

Cung điện Buckingham, lâu đài Windsor và một số điểm tham quan nổi tiếng ở Vương quốc Anh dự kiến đóng cửa trong vòng 10 ngày tới.

Nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở Vương quốc Anh sẽ đóng cửa từ hôm nay để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II. Bà đã qua đời ở tuổi 96 tại Balmoral vào chiều hôm 8/9 sau thời gian trị vì kéo dài 70 năm. Hầu hết các địa điểm sẽ đóng cửa sẽ mở cửa trở lại vào thứ Bảy. Nhưng các tòa nhà thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh, chẳng hạn như cung điện hoàng gia, dự kiến sẽ đóng cửa trong hơn một tuần vì Vua Charles III đã ban bố thời gian quốc tang trong 10 ngày.

Khu nhà ở và phòng trưng bày Hoàng gia

Phòng trưng bày của Nữ Hoàng tại Điện Buckingham.

Phòng trưng bày của Nữ Hoàng tại Điện Buckingham.

The State Rooms, the Royal Mews và The Queen’s Gallery ở Cung điện Buckingham và Lâu đài Windsor cùng với Cung điện Holyroodhouse, The Queen’s Gallery ở Edinburgh sẽ đóng cửa ngừng nhận khách tham quan. Trên trang web của Royal Collection Trust hiện chưa có thông báo về thời gian hoạt động trở lại.

Nhà thờ St Paul

Nhà thờ St Paul là nơi diễn ra hôn lễ Hoàng gia nổi tiếng.

Nhà thờ St Paul là nơi diễn ra hôn lễ Hoàng gia nổi tiếng.

Nhà thờ bắt đầu đóng cửa từ thứ 6 để chuẩn bị cho tang lễ của Nữ hoàng Anh. Một buổi lễ đặc biệt nhằm vinh danh Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh BBC One. Đây là nơi từng diễn ra lễ cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana Spencer.

Tu viện Westminster

Tu viện Westminster có kiến trúc kiểu gothic đặc sắc.

Tu viện Westminster có kiến trúc kiểu gothic đặc sắc.

Tu viện chỉ mở cửa cho việc cầu nguyện đến hết chủ nhật ngày 11/9. Địa điểm này sẽ tạm ngưng đón khách đến hết thứ tư ngày 21/9.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tháp London

Từng là một pháo đài kiên cố, tháp London trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Từng là một pháo đài kiên cố, tháp London trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Tòa tháp được mệnh danh là một trong những lâu đài Trung cổ được bảo tồn tốt nhất thế giới. Đây cũng là điểm tham quan nổi tiếng, thu hút nhiều du khách khi đến Anh. Tuy nhiên, trong thời gian này, Tháp London sẽ tạm ngưng đón khách.

Hội trường Hoàng gia Albert

Công trình kiến trúc quý giá nhất của Anh.

Công trình kiến trúc quý giá nhất của Anh.

Đây là công trình kiến trúc quý giá nhất của Anh. Hội trường này có sức chứa hơn 5.000 người. Các buổi biểu diễn ở đây cũng tạm hoãn từ thứ sáu.

Legoland Windsor

Công viên dành cho du khách yêu thích Lego.

Công viên dành cho du khách yêu thích Lego.

Công viên giải trí nằm gần lâu đài Windsor đã đóng cửa vào thứ sáu. Thông tin về việc giữ vé, hoàn tiền và thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo cụ thể qua email của khách hàng.

Vườn thú London và vườn thú Whipsnade

Nữ Hoàng Anh tới thăm vườn thú Whipsnade.

Nữ Hoàng Anh tới thăm vườn thú Whipsnade.

Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh đã đến thăm vườn thú Whipsnade vào năm 2017. Cả 2 điểm tham quan này đều đóng cửa trong 10 ngày diễn ra quốc tang.

Bảo tàng Quốc gia London

Bảo tàng quốc gia London trưng bày nhiều mẫu vật quý giá.

Bảo tàng quốc gia London trưng bày nhiều mẫu vật quý giá.

Bảo tàng được thành lập từ năm 1824, đây vẫn là bảo tàng được nhiều người ghé thăm nhất nước Anh. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, trên trang mạng xã hội của bảo tàng đã thông báo đóng cửa tạm thời từ thứ bảy ngày 10/9 như một cách tưởng niệm bà.

Vườn thực vật Hoàng gia Kew

Vườn thực vật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa.

Vườn thực vật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa.

Vườn thực vật hoàng gia Kew được đánh giá là khu vườn đẹp nhất nước Anh và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đại diện vườn thực vật cho biết họ bắt đầu đóng cửa từ thứ sáu, thông tin cụ thể sẽ được thông báo qua email.

Anh Thi - Nguồn: Independence
RELATED ARTICLES