Nhiều lễ hội trên khắp cả nước phải hoãn, hủy vì dịch Covid-19

14/08/2020

Do dịch Covid-19, nhiều lễ hội tổ chức trên cả nước sẽ phải hoãn hoặc hủy tổ chức.

Tính đến thời điểm hiện tại, các lễ hội đang lên kế hoạch lùi thời điểm tổ chức có thể kể đến như Lễ hội Áo dài, Lễ hội Hoa hồng và Rượu vang Sa Pa, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và hủy Lễ hội mùa Thu (Bát Xát).

Cụ thể, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến từ các chuyên gia, ban ngành để đổi phương án tổ chức Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 7 năm 2020 sang hình thức online. Nếu mọi thứ được chuẩn bị kịp, lễ hội sẽ được diễn ra vào tháng 10. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Du lịch đã 2 lần xin dời Lễ hội sang tháng 4 và tháng 7.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty

Lễ hội mùa Thu "Y Tý đại ngàn" và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức từ ngày 15 - 16/8 tại xã Y Tý với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ phải dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa hồng và Rượu vang Sa Pa 2020 sẽ được tổ chức từ 21 - 23/8 tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Chương trình đang dự kiến chuyển thời gian tổ chức sang tháng 10/2020 với các hoạt động như trưng bày hoa hồng theo chủ đề Con đường tình yêu, vườn hoa Sa Pa, chợ hoa, phố hoa. Tuy nhiên tùy vào tình hình dịch bệnh mới có thể đi đến quyết định chính thức việc có tổ chưc lễ hội hay không. Thậm chí nếu dịch bệnh diễn biến khó lường, Lễ hội mùa Đông diễn ra vào tháng 11 cũng sẽ phải tạm hoãn.

Empty

UBND tỉnh Đăk Lăk cũng cho biết, do tình hình dịch Covid-19, Chính phủ đã đồng ý dừng tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 và đề xuất dời sang năm 2022. Theo kế hoạch, lễ hội được tổ chức từ ngày 9 - 16/3/2021 với nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk là vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc dân tộc.

Minh Chi - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES