Nhật Bản hủy Lễ hội ngắm hoa anh đào 2020

21/11/2019

Trong nỗ lực giảm thiểu các bữa tiệc ngắm hoa xa xỉ, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định hủy Lễ hội ngắm hoa anh đào thường niên tại Nhật Bản trong năm 2020.

Quyết định hủy bỏ Lễ hội hoa anh đào năm 2020 của ông Shinzo Abe được đưa ra sau những chỉ trích cho rằng chi phí để tổ chức sự kiện này đã tăng vọt không hợp lý và bị lạm dụng cho mục đích chính trị. "Tôi đã tự đưa ra quyết định hoãn sự kiện này", ông Abe nói với các phóng viên tại Văn phòng Thủ tướng.

Được tổ chức hàng năm kể từ năm 1952, sự kiện mùa xuân này ban đầu nhằm tôn vinh những người chơi thể thao, những người nổi tiếng và những công dân ưu tú trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng càng ngày lễ hội này càng bị lạm dụng để hướng đến các mục đích chính trị.

Thủ tướng Nhật Bản chụp ảnh cùng khách mời tại Lễ hội hoa anh đào

Thủ tướng Nhật Bản chụp ảnh cùng khách mời tại Lễ hội hoa anh đào

Trang tin Asahi Shimbun của Nhật Bản còn đưa tin rằng các cử tri thuộc quận Yamaguchi - khu vực bầu cử của ông Abe - đã được cung cấp các gói du lịch để đến Tokyo và tận hưởng du thuyền trên sông vào ngày cuối tuần của lễ hội.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ngân sách dự kiến cho sự kiện này trong năm 2020 là 57 triệu Yên (tương đương hơn 12 tỷ VNĐ), tăng gấp đôi so với chi phí kể từ năm 2014. Chính phủ cho biết họ đã xem xét các tiêu chí khách mời cùng quy mô của sự kiện và khẳng định chi phí cao nhất là chi cho các biện pháp chống khủng bố.

Thế nhưng, sau khi các đảng đối lập thông báo sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra xem liệu các quỹ công được sử dụng cho mục đích riêng có vi phạm luật bầu cử hay không thì ông Abe đã đưa ra thông tin hủy bỏ Lễ hội hoa anh đào trong năm 2020.

Lễ hội hoa anh đào tại Vườn Quốc gia Shinjuku Gyoen (Tokyo) vào tháng 4/2019 đã đón chào hơn 18.000 người tham dự, tăng 4.500 người so với 5 năm trước.

Lễ hội hoa anh đào tại Vườn Quốc gia Shinjuku Gyoen (Tokyo) vào tháng 4/2019 đã đón chào hơn 18.000 người tham dự, tăng 4.500 người so với 5 năm trước.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản, hay còn gọi là Lễ hội Hanami, từ lâu đã được mọi người trên toàn thế giới biết đến. Đây được coi là biểu tượng của sự đổi mới, sức sống và vẻ đẹp. Vào mùa xuân hàng năm, hàng ngàn người đi du lịch đến Nhật Bản để ngắm cảnh tượng kỳ diệu của những bông hoa màu hồng này nở rộ. Với hơn 1.300 cây anh đào được trồng trong khu vườn theo kiểu truyền thống Nhật Bản, Vườn Quốc gia Shinjuku Gyoen nằm ở trung tâm Tokyo luôn là điểm lý tưởng để ngắm hoa anh đào đẹp mê say của xứ phù tang.

Tống My - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES