Những chiếc xe bus truyền thông điệp bảo vệ động vật hoang dã

23/07/2021

Tốc độ một loài động vật hoang dã biến mất có tần suất còn nhanh hơn thời gian một chiếc xe bus Đan Mạch dừng ở bến đón và trả khách.

Tháng 9/2020, WWF (World Wide Fund for Nature - Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên) đã công bố một báo cáo về tốc độ biến mất rất nhanh của các loài động vật, 68% động vật hoang dã trên thế giới đã biến mất kể từ năm 1970.

Lý do chính dẫn đến sự tuyệt chủng chớp nhoáng diễn ra trên toàn cầu là do sự tàn phá thiên nhiên ngày càng tàn bạo con người: săn bắt động vật hoang dã trái phép, khai khẩn đất rừng làm mất đi môi trường sống của động vật, công nghiệp hóa gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, Trái Đất nóng lên từng ngày...

Chiến dịch quảng cáo xe buýt cảnh báo tốc độ biến mất của các loại động vật hoang dã.

Chiến dịch quảng cáo xe buýt cảnh báo tốc độ biến mất của các loại động vật hoang dã.

Để nâng cao nhận thức về sự suy giảm nghiêm trọng các loài động vật hoang dã, Pong, cơ quan sáng tạo của WWF tại Đan Mạch đã triển khai một chiến dịch quảng cáo đặc biệt, biến chiếc xe bus thành một "khu rừng di động" với sự xuất hiện của đười ươi, khỉ đột và hổ ở vị trí cạnh cửa xe.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Điểm độc đáo của chiến dịch nằm ở cách thức thể hiện đơn giản nhưng khéo léo: Khi cửa mở để hành khách xuống xe buýt, các con vật sẽ bị che khuất khỏi tầm nhìn, và mọi người sẽ chỉ thấy thông điệp: Mỗi lần xe dừng lại, sẽ thêm một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng biến mất.

Tốc độ biến mất của các loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng được ví như khoảnh khắc mà chiếc xe buýt mở cửa.

Tốc độ biến mất của các loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng được ví như khoảnh khắc mà chiếc xe buýt mở cửa.

“Thông qua cách cảnh báo đầy ám ảnh này, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của mọi người về việc các loài động vật trên hành tinh đang biến mất rất nhanh, và mỗi người hãy suy nghĩ về chính những hành động của mình” - Giám đốc Sáng tạo Mikkel Elung của Pong chia sẻ với tờ Adweek.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, theo ước tính của họ trong thời gian thực, tốc độ một loài động vật biến mất có tần suất còn nhanh hơn thời gian một chiếc xe bus Đan Mạch dừng ở bến đón và trả khách. Cơ quan này muốn minh họa điều đó cho người dân theo đúng nghĩa đen, thông qua một chiến dịch quảng cáo ngoài trời có thể tác động đến mọi người một cách trực tiếp.

Ba loài vật được chọn cho chiến dịch là khỉ đột, đười ươi và hổ, bởi chúng nằm trong số 15 loại động vật nguy cấp nhất hành tinh, một số chủng loài đặc biệt của chúng đã suy giảm số lượng rất lớn trong những năm gầy đân do nạn phá rừng, săn bắt trái phép và mất đi môi trường sống.

Empty
Khỉ đột, đười ưoi và hổ là 3 trong số 15 loài động vật có nguy cơ biến mất khỏi hành tinh.

Khỉ đột, đười ưoi và hổ là 3 trong số 15 loài động vật có nguy cơ biến mất khỏi hành tinh.

Những chiếc xe bus mang theo thông điệp đã chạy vòng quanh đất nước Đan Mạch trong suốt ba tuần lễ. Chiến dịch được hỗ trợ bởi các nhà hoạt động xã hội và diễn ra kèm theo hoạt động quyên góp cho tổ chức WWF.

Huyền Châu - Nguồn: Advertising Vietnam
RELATED ARTICLES