Vinh danh những người hùng thầm lặng
Chiều 5/5/2026, tại trường quay S1 của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, lễ công bố dự án phim điện ảnh “Mật Mã Đông Dương” chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, đại diện các đơn vị sản xuất và phát hành cùng dàn diễn viên chính.
Đây là dự án đánh dấu sự trở lại ở quy mô thương mại của đề tài phim tình báo, vốn gần như vắng mặt trên màn ảnh rộng Việt Nam suốt gần bốn thập niên qua. Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, tác phẩm được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là chuyên án P01.
Nhân vật trung tâm là Trần Thắng, một chiến sĩ Công an hoạt động bí mật trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào thập niên 1960. Nhiệm vụ của anh là truy tìm một nhân vật ẩn danh đang thao túng chiến lược chiến tranh tại chiến trường Việt
Nam và toàn bộ Đông Dương. Để hoàn thành sứ mệnh, anh phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ và sự an nguy của cả gia đình.
Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết: “Từ khi bắt đầu có chính quyền sơ khai cho đến nay, trải qua tất cả các cuộc kháng chiến và ngay cả trong thời bình, lực lượng tình báo luôn là một lực lượng đặc biệt: từ công tác, trận tuyến, không gian cho đến thời gian. Có những người vĩnh viễn nằm xuống vô danh, chỉ nằm trên hồ sơ và trang giấy. Họ không bao giờ được xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí có những vinh danh trong ngành đến bây giờ cũng chưa được phép công bố do yếu tố bảo mật!”.
Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu
“Chính vì vậy, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và đề xuất của Cục Truyền thông CAND, cùng với kíp sáng tạo, chúng tôi đã xây dựng dự án “Mật Mã Đông Dương” với bối cảnh năm 1960, phản ánh một phần công tác hoạt động tình báo của Nhà nước non trẻ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước”.
Trung tướng Đỗ Triệu Phong cũng chia sẻ về mục đích khi phát triển dự án: “Tác phẩm của chúng tôi có hai mong muốn: Một là mang lại cho khán giả sự hiểu biết hơn về lực lượng tình báo. Hai là tri ân tới những người lính thầm lặng đã ngã xuống. Đây cũng là thông điệp gửi đến tất cả cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trên mặt trận này, để họ cảm thấy mình được nhắc đến, và các thế hệ tiếp nối bước đi trên mặt trận này có thể cảm thấy tự hào về nhiệm vụ đang đảm nhiệm”.
Sự trở lại sau bốn năm của Ninh Dương Lan Ngọc
Sự tự hào cũng là điều được nữ diễn viên Trâm Anh chia sẻ khi phát biểu cảm nghĩ về dự án. Gương mặt nổi lên sau “Tử Chiến Trên Không” tâm sự: “Cả Trâm Anh và chị Lan Ngọc đều có ba làm công an, và hy vọng việc tham gia dự án tôn vinh những người hùng trong ngành có thể khiến ba mình tự hào”.
Trâm Anh là một trong số những diễn viên quen mặt tham gia dự án “Mật Mã Đông Dương”. Dàn diễn viên được công bố còn có Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam và NSND Trung Anh. Dự án phim tình báo cũng đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng đầu tiên của Ninh Dương Lan Ngọc kể từ năm 2022.
Đạo diễn Trần Ka My cùng hai diễn viên Lan Ngọc, Trâm Anh
Khác với phim chiến tranh thông thường tập trung vào đại cảnh và xung đột trực diện, “Mật Mã Đông Dương” đặt trọng tâm vào tâm lý nhân vật và cuộc chiến giành giật thông tin. Đạo diễn Trần Ka My - người đồng tham gia biên kịch cùng Kim Khuê và Phan Vân - nhận định đây là một trong những thể loại khó thực hiện bậc nhất trong điện ảnh Việt, khi tài liệu lịch sử công khai về hoạt động tình báo thời kỳ này còn rất hạn chế.
Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND nhấn mạnh: “Điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, cảm xúc và số phận con người. Đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật, nhằm đưa những câu chuyện từng nằm trong bóng tối đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại”.
Chia sẻ của đoàn làm phim tại sự kiện
Đoàn phim dự kiến bấm máy từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026 trước khi được khởi chiếu dịp lễ 30/4/2027.

VI
EN























