Ở khách sạn hẻo lánh nhất thế giới với giá 800 triệu cho 3 đêm

30/08/2022

Sheldon Chalet nổi tiếng là khách sạn hẻo lánh nhất thế giới, chỉ có thể đến được bằng đường hàng không. Du khách muốn trải nghiệm ở Sheldon Chalet phải đặt tối thiểu 3 đêm với giá khoảng 35.000 USD bao gồm dịch vụ trực thăng, ăn uống và các hoạt động ngoài trời.

Sheldon Chalet được biết đến là khách sạn hẻo lánh nhất thế giới. Khách sạn này nằm chênh vênh trên sườn Don Sheldon Amphitheater, thuộc khu vực sông băng Ruth, tại Vườn quốc gia Denali, Alaska. Sheldon Chalet là khu nghỉ cao cấp hướng ra khung cảnh ngoạn mục của sông băng Ruth.

Du khách chỉ có thể tới bằng trực thăng nên đây cũng là một trong những nơi lưu trú ở vùng hẻo lánh nhất thế giới

Du khách chỉ có thể tới bằng trực thăng nên đây cũng là một trong những nơi lưu trú ở vùng hẻo lánh nhất thế giới

Vườn quốc gia Denali, bang Alaska, rộng hơn 24.000 km2. Đây là nơi trú ẩn của nhiều loại động vật hoang dã như: gấu xám, tuần lộc, hươu, nai sừng… Nơi này là một trong những điểm đến đẹp nhất khi đến thăm nước Mỹ, đồng thời cũng là nơi khó đi đến, tiếp cận nhất.

Sheldon Chalet nằm trong thung lũng sông băng Don Sheldon Amphitheatre ở độ cao 1829 m so với mực nước biển. Nếu không đi bằng trực thăng tư nhân thì du khách không thể đến được đây. Đây cũng là lý do Sheldon Chalet là khách sạn hẻo lánh nhất trên thế giới.

Du khách đến Sheldon Chalet phải đặt tối thiểu 3 đêm với giá khoảng 35.000 USD bao gồm dịch vụ trực thăng, ăn uống và các hoạt động ngoài trời

Du khách đến Sheldon Chalet phải đặt tối thiểu 3 đêm với giá khoảng 35.000 USD bao gồm dịch vụ trực thăng, ăn uống và các hoạt động ngoài trời

Khách sạn "hẻo lánh" này được hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2018. Tên của khách sạn được lấy theo tên cha của hai chủ khách sạn hiện tại là anh Robert và cô Kate Sheldon. Ông Don Sheldon là một phi công người Alaska, thường xuyên chở khách du lịch là các nhà leo núi, câu cá, thợ săn đi thám hiểm những vùng đất xa xôi.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Bố mẹ tôi là những người rất ấn tượng và đáng nhớ vì đam mê xây dựng căn nhà nghỉ này mà không mong muốn gì nhiều. Họ chỉ muốn các vị khách đến tận hưởng nơi này, một điểm đến kỳ diệu hơn bất cứ nơi nào trên trái đất. Để lấy được giấy phép xây dựng Sheldon Chalet họ tốn công gần 10 năm trời. Công việc bay qua lại để đem các vật dụng tới nơi hẻo lánh này cũng rất khó khăn. Vì thế tôi thấy giá 35.000 USD cho 3 đêm nghỉ là vừa phải", Robert Sheldon từng trả lời tờ Chicago Tribune.

Họ dựng ngôi nhà từ năm 2018 và ngay lập tức xuất hiện trên nhiều đầu báo vì nằm ở vị trí đặc biệt khó tiếp cận, giá cao. Đem đến trải nghiệm hoàn toàn riêng tư, tách rời cuộc sống đô thị xô bồ, nhà nghỉ trên núi tuyết này là nơi lý tưởng dành cho du khách khá giả.

Empty
Empty
Các căn phòng đầy đủ tiện nghi

Các căn phòng đầy đủ tiện nghi

Khi đi vào hoạt động, khách sạn này thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi không chỉ vị trí đặc biệt khó tiếp cận mà còn vì mức giá rất đắt đỏ với 3 đêm nghỉ. Khách sạn này đem đến trải nghiệm nghiệm riêng tư, tránh xa sự ồn ào, xô bồ của chốn đô thị.

Thời gian nghỉ ở khách sạn này tối thiểu là 3 đêm với giá 35.000 USD (khoảng hơn 800 triệu VNĐ) cho 2 người. Chi phí 35.000 USD này đã bao gồm dịch vụ đưa đón bằng máy bay trực thăng, có nhân viên hướng dẫn riêng, các bữa ăn cao cấp và nhiều hoạt động như trượt tuyết, đi bộ trên núi băng và leo núi. Nếu tài chính không phải là vấn đề lớn với bạn thì trải nghiệm ở khách sạn hẻo lánh nhất thế giới này cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.

Nếu tiền không phải vấn đề với bạn thì được ở trong căn nhà nghỉ xa xôi nhất thế giới là điều rất đáng thử

Nếu tiền không phải vấn đề với bạn thì được ở trong căn nhà nghỉ xa xôi nhất thế giới là điều rất đáng thử

Chủ khách sạn cho biết, quá trình xây dựng khách sạn hẻo lánh nhất thế giới này rất khó khăn, phải đến gần 10 năm họ mới lấy được giấy phép xây dựng khách sạn Sheldon Chalet. Vậy nên, mức giá 35.000 USD cho 3 đêm nghỉ tại khách sạn này là hợp lý, tuy nhiên mức giá này không phải ai cũng có thể chi trả được.

Đến đây, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, xe kéo, trekking sông băng, leo núi tuyết...

Đến đây, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, xe kéo, trekking sông băng, leo núi tuyết...

Khách sạn Sheldon Chalet chỉ có sức chứa tối đa là 10 người với 5 giường đôi. Từ phòng nghỉ của khách sạn, du khách có thể được chiêm ngưỡng khung cảnh trắng xóa, bao phủ đầy tuyết của vùng Alaska vào ban ngày và ngắm cực quang vào ban đêm.

Du khách khi đến đây có cơ hội tham gia nhiều hoạt động như trượt tuyết, leo núi tuyết, tham quan vườn nho, câu cá. Khi đêm đến, du khách có thể trải nghiệm xông hơi trong phòng gác mái, ngắm trăng sao và cực quang hay thưởng thực những món ăn của đầu bếp địa phương.

Phương Thảo - Nguồn: Cntraveller
RELATED ARTICLES