“Giải thưởng 'Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025' từ World Travel Awards là sự ghi nhận cho hành trình hơn 20 năm phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn sinh thái, tôn trọng thiên nhiên và văn hóa bản địa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến cộng đồng địa phương Hoàng Su Phì và những người đã đồng hành lâu dài cùng Panhou Retreat để lan tỏa những thông điệp tốt đẹp", ông David Lê - đại diện Panhou Retreat chia sẻ.

Panhou Retreat được mệnh danh “ốc đảo xanh” của Hoàng Su Phì
Tọa lạc tại Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), Panhou Retreat là một trong những khu nghỉ dưỡng sinh thái đầu tiên ở Việt Nam phát triển theo hướng du lịch bền vững, gắn kết cộng đồng và gìn giữ văn hóa bản địa trong hơn hai thập kỷ qua.
Khu nghỉ sử dụng vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, đá, nứa và hạn chế tối đa bê tông trong xây dựng. Thiết kế mở giúp tận dụng ánh sáng, lưu thông khí tự nhiên và tạo không gian yên tĩnh giữa núi rừng. Bên cạnh đó, nơi đây còn hướng đến mô hình vận hành thân thiện với môi trường, đồng thời chú trọng yếu tố bản địa trong kiến trúc và dịch vụ.

Trong quá trình vận hành, Panhou Retreat áp dụng triết lý 3R (Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế), loại bỏ hoàn toàn nhựa dùng một lần và thay thế bằng các vật liệu thân thiện như thủy tinh, đá, tre, gỗ và nứa. Khu nghỉ cũng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn cảm biến tiết kiệm điện và bố trí hài hòa trong không gian tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động môi trường.
Đáng chú ý, hơn 95% nhân sự tại đây là người dân tộc địa phương. Họ được đào tạo bài bản về nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, kỹ năng phân loại rác và bảo vệ môi trường, góp phần tạo ra cơ hội việc làm ổn định và phát triển cho cộng đồng Dao Đỏ và các nhóm dân tộc khác trong khu vực.

Hành trình du lịch bền vững
Panhou Retreat duy trì một không gian trưng bày văn hóa, nơi lưu giữ trang phục và hiện vật truyền thống của người Dao. Tại đây, du khách có thể tham quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm như khắc gỗ, vẽ tranh trên giấy dó, thưởng trà, thiền trong vườn, tắm lá thuốc từ thảo mộc địa phương, hoặc đi bộ, đạp xe khám phá các bản làng xung quanh.
Hơn 95% phần lớn khách quốc tế từng lưu trú tại Panhou Retreat cho biết sẵn sàng quay lại nếu có dịp trở lại Việt Nam, điều này phản ánh giá trị của trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa mà nơi đây mang lại.


Với mục tiêu gắn kết cộng đồng địa phương, khu nghỉ đã thành lập “Quỹ Phát triển bền vững Panhou” với số vốn ban đầu 200 triệu đồng, được trích từ doanh thu trên mỗi lượt khách lưu trú. Quỹ hướng đến bốn mục tiêu chính: hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương; đào tạo nghề cho người dân bản địa; trồng cây bảo vệ rừng nguyên sinh; và hỗ trợ các sáng kiến thu gom rác thải gắn với phát triển bền vững. Mỗi du khách khi đến lưu trú tại Panhou đều gián tiếp đóng góp vào các hoạt động môi trường và cộng đồng tại Hoàng Su Phì.

Từ một khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ giữa núi rừng Hoàng Su Phì, Panhou Retreat theo đuổi hướng phát triển bền vững với nhịp độ chậm rãi, tập trung bảo tồn bản sắc văn hóa và trao quyền cho cộng đồng địa phương. Việc giành danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025” do World Travel Awards trao tặng là sự ghi nhận cho mô hình này, đồng thời phản ánh xu hướng tích cực của du lịch bền vững tại Việt Nam.
Khi yếu tố thiên nhiên, văn hóa và con người được đặt ở vị trí trung tâm, những điểm đến tại Việt Nam có thể tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế.

World Travel Awards (WTA), được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch” là một trong những giải thưởng uy tín toàn cầu, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong ngành du lịch và phát triển bền vững. Với hơn 30 năm lịch sử, WTA đánh giá các đơn vị dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng dịch vụ, kiến trúc, tác động môi trường và tính bền vững.
Năm 2025, hạng mục “Asia’s Leading Green Resort” có 9 đề cử từ các quốc gia châu Á. Trong đó, Panhou Retreat – một trong ba đại diện đến từ Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe của ban giám khảo và được trao giải thưởng.