Singapore phát minh máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở

19/08/2021

Từ đầu tháng 5, Singapore đã tiến hành thử nghiệm và đưa vào sử dụng các loại máy đo lường hơi thở có thể kiểm tra và xác định người nhiễm virus Covid-19 chỉ trong vòng dưới 2 phút, đây cũng là máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở đầu tiên trên thế giới.

Máy thở TracieX của công ty Silver Factory Technology và máy BreFence Go Covid-19 của công ty Breathonix là hai thiết bị đo lường hơi thở để xác định người nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới, được Tổ chức Khoa học Sức khoẻ của Singapore (HSA) cấp phép sử dụng.

Cụ thể, máy TracieX dùng một chip cảm biến để xác định các phân tử của hợp chất hữu cơ có trong hơi thở của bệnh nhân Covid-19 bằng phương pháp khối phổ, với độ nhạy (khả năng cho ra kết quả dương tính) là 95% và độ đặc hiệu (khả năng cho ra kết quả âm tính) là 97,8%.

Người xét nghiệm thổi hơi vào máy TracieX để kiểm tra - Ảnh: The Strait Times

Người xét nghiệm thổi hơi vào máy TracieX để kiểm tra - Ảnh: The Strait Times

Chỉ chưa đầy 2 phút, máy sẽ cho ra kết quả người tham gia có nhiễm Covid-19 hay không - Ảnh: The Strait Times

Chỉ chưa đầy 2 phút, máy sẽ cho ra kết quả người tham gia có nhiễm Covid-19 hay không - Ảnh: The Strait Times

Đối với máy BreFence Go Covid-19, người xét nghiệm cũng sẽ thở vào ống ngậm để đưa hơi thở vào dụng cụ lấy mẫu thở. Không khí thu được sẽ được đưa vào quang phổ kế và được phân tích bằng thuật toán của Breathonix, với độ nhạy là 85,3% và độ đặc hiệu là 97%. Thuật toán này sẽ trả về kết quả xét nghiệm trong vòng chưa đầy một phút. Những người được phát hiện dương tính sẽ được xét nghiệm thêm một lần bằng phương pháp xét nghiệm kháng thể PCR để khẳng định đã nhiễm Covid-19.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Chi tiết máy kiểm tra hơi thở BreFence Go Covid-19 của công ty Breathonix - Ảnh: Internet

Chi tiết máy kiểm tra hơi thở BreFence Go Covid-19 của công ty Breathonix - Ảnh: Internet

Người xét nghiệm thổi hơi vào máy BreFence để kiểm tra Covid-19 thông qua hơi thở - Ảnh: Internet

Người xét nghiệm thổi hơi vào máy BreFence để kiểm tra Covid-19 thông qua hơi thở - Ảnh: Internet

Các ống thở được sử dụng chỉ dùng một lần với các tính năng kiểm soát nhiễm trùng, giữ an toàn và hạn chế tối đa sự lây nhiễm có thể phát sinh, do đó ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp những vật liệu này với người.

Trước đó, Đảo quốc Sư tử này đã tiến hành thử nghiệm máy thở TracieX tại sân bay Changi, Trung tâm quốc gia về bệnh truyền nhiễm (NCID) và một số bệnh viện ở Malaysia. Những người tình nguyện tham gia nghiên cứu sẽ thực hiện hai bài kiểm tra, một bài kiểm tra thông thường và một bài kiểm tra với máy. Sau đó, hai kết quả này được đem ra so sánh để xem có giống nhau hay không. Trong các giai đoạn thử nghiệm, những người phân tích sẽ không biết gì về kết quả Covid-19 của người tham gia nên sẽ mang tính công tâm tuyệt đối.

Ngày 4/6 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã thông báo tiếp nhận 30 máy xét nghiệm BreFence Go Covid-19 và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu test với tổng trị giá hơn 460 tỷ đồng. Đây là kết quả cuộc đàm phán giữa Vingroup với Công ty Breathonix để đưa thiết bị này về Việt Nam từ nay tháng 6 đến hết tháng 8/2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở - Ảnh: Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở - Ảnh: Bộ Y tế

An - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES